Nội dung chỉ lấy 1 phần nhỏ trong truyện rồi tự nghĩ rồi viết
Nhân vật bị OOC , Cp: Hồng Vương Linh, loại đồng nhân , không H+
Tên khác: [Hồng Vương Linh] Hoa Oải Mệnh
(Commission do tôi đặt)
Đêm khuya, nguyệt quang lạnh lẽo chiếu vào gương mặt thanh bạch của Trần Linh. Hắn đứng trước Hồng Vương, ngón tay siết chặt đến độ trắng nhợt, lòng người như bị lưỡi dao xoáy xẻ. Ba năm phụng sự dưới tư cách đồ đệ, bao nhiêu ân tình dịu dàng, bao nhiêu đêm trăng cùng ngắm hoa hải mệnh… đến cuối cùng, tất cả chỉ là một bước trong kế hoạch đã định sẵn. Trong lòng hắn, ái tình sâu bao nhiêu thì hận ý cũng đậm bấy nhiêu. Yêu vì người ấy đã từng là cả thế giới; oán hận vì từ đầu đến cuối, bản thân chưa bao giờ được xem là một con người, mà chỉ là một quân cờ được đặt đúng vị trí
Hồng Vương lặng im nhìn bóng dáng trước mắt. Lòng hắn như bị lửa thiêu đốt, đau khổ vô cùng, nhưng đồng thời cũng có một niềm vui tràn đến kế hoạch đã thành công mỹ mãn, mọi sự đều theo như dự tính. Hắn vẫn giữ vẻ bình thản, lặp lại những lời vốn đã định sẵn trong tâm trí, như nhắc nhở một lẽ đương nhiên: khởi động lại thế giới, kiểm soát Trào Tai mới là điều trọng yếu nhất
Trần Linh chớp mắt, như không tin vào tai mình. Ánh sáng trong đôi mắt đen thẳm ấy dần tắt lịm, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo sâu tựa hố thẳm. Hắn mỉm cười, nụ cười đắng chát và tuyệt vọng, rồi chậm rãi quay lưng lại. Bước chân nhẹ nhàng mà nặng nề, như đang vác cả một bầu trời sụp đổ trên vai, dần tan biến vào trong đêm tối mịt mùng
Hồng Vương không gọi lại. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn bóng hình người mình yêu dần khuất trong bóng tối, bàn tay nắm chặt đến gân xanh nổi rõ. Đau lòng thật, nhưng đó là giá trị phải trả. Kế hoạch đã thành công, đó mới là điều quan trọng nhất. Gió lạnh lùa qua hành lang, chỉ còn lại một mình hắn đứng giữa đêm trường, niềm vui và nỗi đau đan xen, không ai hay biết
Bên ngoài, Trần Linh ngước nhìn vầng nguyệt đơn độc trên cao, lệ trong mắt lặng lẽ rơi vào đêm không người. Hoa hải mệnh trong vườn vẫn lặng lẽ nở rộ, thanh cao và tuyệt đẹp, chẳng ai hay nó đang đau thương, cũng chẳng ai hay nó đang chờ đợi một người mãi mãi không thể thuộc về mình