Một mùa thu nữa lại đến, cảnh sắc lại chìm vào một sự hoài niệm đầy bồi hồi. Những con người trên đường phố, vẫn mảy may lướt qua nhau, mà chẳng thèm quay đầu. Có những người từng không thể thiếu, giờ đã rơi vào dĩ vãng, những người dưng từng có mối liên kết chẳng thể cắt đứt.Mọi thứ có thể chưa đổi thay quá lớn, vậy còn lòng người có còn giữ nguyên.
Dưới bầu trời ấy,lại có hai con người ngược lối, để tìm lại người đã từng đi cùng mình suốt bao năm. Danh phận có thay đổi, nhưng sự gắn kết suốt bao năm vẫn vẹn nguyên,như ngày mới gặp.Giữa những chiếc lá vàng, cùng với những con người vội vã với công việc. Thì hai bóng hình cũng đều vội vã, chạy về một hướng, bộ đồ công sở trên người vẫn chưa được thay ra. Dừng bước chân lại trước cửa quán cà phê, ánh mắt Tử Ân và Mộng Nguyệt chạm nhau, trên gương mặt hai người đều là sự ngạc nhiên.Trên gương mặt hai người, lấm tấm những giọt mồ hôi, khi hai ánh mắt ấy chạm nhau không còn sự ngại ngùng mà chỉ có chút vui mừng vì tìm lại được tri kỷ.
Vẫn là quán cà phê nằm trong một góc nhỏ của thành phố, nơi hai người từng giải bài cùng nhau, cũng là nơi giãi bày bao nỗi,lắng lo của tuổi mười tám. Giờ đây tại thành phố này, hai người vẫn hẹn nhau gặp ở nơi ẩn chứa bao kỉ niệm, nhưng mối quan hệ của họ đã thay đổi. Hai người đi cùng nhau và quán cà phê, nơi đây vẫn giữ nguyên phong cách cũ. Cô và cậu đi đến ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của họ, nơi họ đã từng ngồi cùng sau suốt những ngày cấp ba. Chị chủ quán đang đi ra ngoài, hơi sững lại khi thấy bóng dáng hai người trên ghế.
"Ân với Nguyệt à, lâu quá không gặp hai đứa mày, dạo này thế nào rồi? "
Cậu mỉm cười, gương mặt cũng niềm nở hơn.
"Chúng em dạo này cũng bình thường thôi ạ, lâu rồi mới qua chỗ chị "
Chị chủ quán nhìn cậu che miệng cười, gương mặt mang theo chút trêu chọc.
"Ừ vậy thì tốt, à mà mày với con Nguyệt tính bao giờ cưới, cũng chín năm rồi chứ ít "
Cô vẫn im lặng,bàn tay trên bàn hơi co lại, gương mặt vẫn mang vẻ trầm lặng.Nụ cười trên môi cậu hơi cứng lại, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối.
" Chúng em còn trẻ mà ạ,với lại giờ chúng em chỉ là bạn thôi "
Chị chủ hơi sững người, gương mặt cũng có phần hơi ngượng ngùng.
"À vậy thôi hai đứa làm gì làm đi,chị có việc rồi"
Chị chủ quán rời đi,để lại bầu không khí không mấy dễ chịu giữa hai người. Ngoài đường xe cộ xen lẫn với, dòng người vội vã ngoài kia không ảnh hưởng đến không gian nơi đây. Quán cà phê, nằm trong một góc của thành phố, cũng có những phút giây thanh bình ngắn ngủi. Hai ly nước dối diện nhau, vẫn như thói quen cũ, trước mặt cô vẫn là cốc cà phê đen. Điều đã đổi thay, chính là trước mặt cậu giờ đây,cũng là đã là một cốc cà phê đen. Người từng nói nó đắng chát, cũng đã trở nên thân thuộc, với hương vị của nó.Cô nhìn cậu, trong bộ đồ được cắt may tỉ mỉ, cùng mái tóc ngắn và đôi mắt sắc lạnh, sau chiếc kính mà một cảm giác lạ lẫm nổi lên. Bàn tay cầm cốc cà phê, siết chặt gương mặt có phần căng thẳng.Nhìn cô bây giờ khác, hoàn toàn với người từng kèm cậu học, gần như mất đi vẻ hồn nhiên còn sót lại năm hai mươi tuổi.
Cô nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hơi khựng lại, khi nhận ra ly nước dối diện với mình, bây giờ cũng đã là một cốc cà phê. Nhìn người từng nở những, nụ cười lém lỉnh ngày cấp ba, từng ôm cô khóc ngày xưa giờ đã thay bằng, một gương mặt đầy xa cách. Người chưa bao giờ, chịu được sự im lặng quá lâu, giờ lại có thể bình thản, giữa một không gian tĩnh lặng. Đôi mắt từng chứa bao cảm xúc, giờ trở nên phẳng lặng như một mặt, băng không một vết nứt.
Trong lòng hai người, ngổn ngang đầy những cảm xúc và những câu hỏi, chưa có đáp án. Dù suốt năm năm qua, hai người vẫn giữ liên lạc, những tin nhắn hỏi thăm, vẫn chưa từng biến mất.Mà khi gặp lại, lại thật sự như hai người dưng, đang cố tìm lại người đồng hành. Giữ không khí ấy, tiếng nhạc êm đềm trong quán, cũng làm nó bớt ngượng nghịu. Cổ họng hai người nghẹn lại, bao lời muốn nói, bao câu hỏi đều bị nuốt lại. Ngoài kia, những người bằng tuổi họ, đang chìm trong cái sự ngọt ngào của tình yêu, hay những ngày tươi đẹp về tương lai. Còn cô và cậu vẫn lẻ bóng, nhìn nhau nhìn người từng là người tình, giờ chỉ là một người bạn. Ly cà phê , cạn nhanh hơn, ánh mắt họ nhìn nhau hiện lên, một cảm xúc khó tả.
Cô gượng cười, mở lời ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn.
"Cậu bây giờ thay đổi nhiều quá,tớ sắp quên mất cậu ngày xưa rồi "
Cậu bỏ ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nhìn cô cũng dễ chịu hơn hẳn. Trên miệng cũng hiện lên, một nụ cười.
"Cũng năm năm rồi,cả hai chúng ta bây giờ đều thay đổi rồi "
Cô hơi sững lại, trước lời nói thản nhiên nhưng lại, mang theo một chút tiếc nuối nhàn nhạt.Cô nhìn cậu, gương mặt này bây giờ như đang che giấu, những điều chẳng thể nói ra. Ánh mắt cô hướng ra cửa sổ,nơi những bóng người lặng lẽ đi qua.
" Ừ năm năm rồi, nhiều điều giờ thay đổi rồi, mà cậu không thử tìm ai để yêu nữa à? "
Cậu cầm ly cà phê lên, ánh mắt vẫn phẳng lặng, chỉ là nụ cười trên môi đã biến mất.
" Tớ thấy sống thế này cũng ổn mà, với lại công việc giờ bận rộn lắm, cậu cũng như tớ mà "
Cô cười khẽ bàn tay trên bàn cũng dãn ra, giọng điệu cũng tự nhiên hơn hẳn .
" Ừ cũng đúng, nhưng mà mấy năm nay cậu không quen ai thật đấy à? "
Ly cà phê đặt xuống bàn, một tiếng cạch khô khốc vang lên, ánh mắt cậu nhìn theo dòng người ngoài kia.Gương mặt cũng dễ chịu hơn.
" Ừ mấy năm trước vẫn còn học với, công việc chưa ổn định ấy mà,sống độc thân thế này không phải thoải mái hơn à"
Tiếng nhạc trong quán cũng lớn hơn , những vệt nắng trên đường mờ dần, hai con người ấy cũng dần cảm nhận được đồng điệu của những ngày cũ. Cô chỉnh gọng kính, ánh mắt nhìn cậu như đang cố tìm ra điều khác lạ.
" Tớ cũng như cậu thôi, mà bố tớ muốn nghỉ hưu sớm, nên giao hết việc cho tớ rồi "
Cậu cười khẽ, nhìn ánh mắt cô giờ đã trở lại bình thường, thì gương mặt cũng dãn ra.
" Bố cậu mới gần năm mươi mà nhỉ? bố mẹ chúng ta quen nhau, mà bố tớ năm lăm vẫn chưa đủ tin tưởng , mà giao hết việc cho tớ đây "
Hai người nói cười, trong lời nói ấy vừa là sự vui vẻ thực sự, nhưng cũng xen lẫn như cảm xúc không được nói ra. Nhìn người mình từng yêu thầm hai năm, mãi mới dũng khí để ở bên, giờ lại chỉ là một người bạn, cậu cũng có chút xúc động, khi gặp lại. Cái thời dám nghĩ dám làm ngày ấy, giờ đã đi qua nhưng nhìn lại,vẫn không có chút hối hận nào. Đôi lúc, cô cũng hơi khựng lại khi nhìn thấy thấy cử chỉ, hay những hành động của cậu. Nhìn cậu, người làm mọi thứ theo ý mình, từng rơi nước mắt vì bản thân, giờ lại có thể như thế này cô cũng vui mừng cho cậu. Vệt nắng cuối chân trời biến mất, hai cốc cà phê đã cạn sạch. Hai con người đang say sưa nói chuyện cũng phải ngừng lại, để tiếp tục những việc chưa hoàn thành. Hai bóng hình rời khỏi quán cà phê, một cái chào tạm biệt, hai bóng lưng ấy bước đi hai hướng khác nhau, nhưng giờ họ vẫn ở cạnh nhau bằng một cách khác.