Chào các đạo hữu, lại là ta bạch uyên đây. Theo thường lệ ta sẽ kể chuyện theo sở thích. Các đạo hữu lữ hành, các lữ khách đi ngang xin đừng chân nghe chuyện. Truyện hôm là truyện kể về một cơn mơ kì lạ với đêm đen trời khóc máu, vạn vật ngủ say, nhiều bóng hình mờ ảo trong đêm tối. Hàn trăm người biến mất sao một giấc mơ kinh hoàng.
P1: mộng lữ quỷ hành
Đêm đen trời khóc máu tươi.
Mộ Bạch từ: đêm nay ta lấy thấy sợ hãi khi nhìn vào màng đêm.
Tư khả như: sư huynh huynh nói thế là như nào? Trước giờ huynh luôn luyện nguyệt quang kiếm trăng. Nhưng sao hôm nay huynh lại nói sợ ánh trăng ấy.
Khả như, muội thấy đêm nay có gì lạ không?
Không ạ!
Nhưng ta lại thấy một chuyện,
Truyện gì sư huynh
Đêm nay nhân gian sẻ không tiếng người
Ngày mai là khởi đầu cho thảm họa triều đại.
Bách quỷ dạ hành, người người ngủ say, trăng tròn như mắt khẽ ngấn lệ đỏ tươi
Lệ tuôn trào hóa mưa máu gió tanh hóa khúc tiển đi cho kẻ lang cơ.mất nước lang bạc không còn nhà bách quỷ rước đi tới trăm người.
Sư huynh, huynh biết được bằng cách nào?
Đêm hôm qua ta đã mơ thấy những cảnh đó và ta không thể làm gì.
Sư huynh, huynh lợi hại đến thế mà không làm gì được sao?
Không, còn cách.
Vậy sáng sớm huynh đứng đây....
Muội đi lên núi nơi sâu nhất ở đó an toàn có lão tổ không tà tuý nào có thể hại muội.
Còn huynh? Đi cùng muội chứ?
Ta không đi.
Tại sao huynh không đi.
Ta không muốn đi ta muốn ở lại. Tuy lành ít dữ nhiều nhưng chỉ cần một tia sinh cơ vẫn có thể thoát hiểm cảnh.
Sư huynh huynh ở lại vì người đó sao?
Ừ.
Huynh.... thôi được.. an toàn trở về. Muội đi trước.
....
Không gian in tĩnh lại khi tiếng bước chân xa dần... Rồi tách hẳn.
Muội à! Phải thông cảm cho ta...ta chỉ là không muốn phải hối tiếc vì một điều chưa từng dám thực hiện,...
Hắn nói như thì thào với chính mình trong ánh triều.
Rồi thở một hơi thật dài.
Các đạo hữu lữ hành các lữ khách đi ngang các tiền bối cho bạch mổ một lời góp ý. Nho nhỏ nha.
Hè hè bình thường lại rồi thì tạm biệt các đạo hữu. Còn lại đợi hồi sao phân bài.