Đại hội võ lâm được tổ chức trên đỉnh Thiên Phong.
Đường lên núi có chín mươi chín bậc đá. Tiểu Phàm đi được ba mươi bậc đã bắt đầu nghi ngờ người xây đường có thù với nhân loại.
Đến bậc thứ năm mươi, hắn ngồi xuống nghỉ.
Đến bậc thứ bảy mươi, hắn thương lượng với một người gánh hàng để đổi chiếc áo ngoài lấy một đoạn đường cõng.
Đến bậc thứ chín mươi chín, hắn tuyên bố:
“Ta đã hiểu vì sao võ lâm cần đại hiệp. Nếu không có chúng ta, ai sẽ bảo vệ người già khỏi những bậc thang này?”
Vừa bước vào cổng, hắn đã được hàng chục người cúi chào.
Một người đàn ông mập mạp chạy tới.
“Lâm đại hiệp! Ta là Mã Đại Phú, phụ trách tài chính liên minh võ lâm. Phòng nghỉ của ngài đã chuẩn bị xong!”
Tiểu Phàm nắm lấy tay hắn.
“Huynh đệ! Ta nghe tên ngươi đã thấy đáng tin!”
Mã Đại Phú cảm động.
“Đại hiệp quá khen.”
“Không, tên ngươi có chữ Đại Phú. Người như ngươi chắc chắn có tiền.”
Nụ cười của Mã Đại Phú đông cứng.
Hai người đi qua sân lớn, nơi các môn phái đang luyện võ. Tiếng kiếm va nhau vang dội, đệ tử thi triển quyền cước, trưởng lão ngồi trên ghế đá bàn luận về cảnh giới.
Tiểu Phàm nhìn một lúc rồi hỏi:
“Các vị luyện võ mỗi ngày như vậy, có ai từng thử mở quán ăn chưa?”
Mã Đại Phú không đáp.
Hắn bắt đầu hiểu tại sao nhiều người gọi Tiểu Phàm là cao nhân khó đoán.
Bởi vì không ai đoán được hắn sẽ nói gì tiếp theo.
Trong phòng nghỉ, một cô nương áo xanh đang ngồi bên cửa sổ. Trước mặt nàng là ba chàng trai trẻ, mỗi người cầm một tấm thẻ gỗ.
Cô nương nói bằng giọng chân thành:
“Ba vị công tử, đây là thẻ bảo mệnh do sư phụ ta truyền lại. Chỉ cần đeo bên người, khi gặp nguy hiểm sẽ có quý nhân xuất hiện.”
Một chàng trai hỏi:
“Thật sự linh nghiệm sao?”
“Ta chưa từng nói dối.”
Tiểu Phàm bước vào đúng lúc ấy.
“Cô nói dối ngay câu vừa rồi.”
Cô nương áo xanh quay lại, đôi mắt cong lên.
“Ta là Tô Tiểu Ngư. Còn ngươi là Lâm Tiểu Phàm?”
“Đúng.”
“Ngươi có biết người thông minh nhất giang hồ là ai không?”
“Không.”
“Người biết lúc nào nên im lặng.”
Tiểu Phàm gật đầu.
“Vậy cô chắc chắn không phải người đó.”
Tô Tiểu Ngư bật cười, rồi thu lại ba tấm thẻ gỗ.
“Được rồi, ta thừa nhận. Ta chỉ bán thẻ bình thường. Nhưng họ tự nguyện mua.”
Ba chàng trai nhìn nàng với vẻ đau đớn.
“Cô nương, chúng ta tin cô!”
“Tin tưởng là điều đáng quý.” Tiểu Ngư cất bạc vào túi. “Nhưng lần sau nhớ hỏi giá trước.”
Tiểu Phàm nhìn nàng với sự kính trọng chân thành.
“Cô nương, ta chưa từng gặp ai kiếm tiền bằng cách khiến người khác cảm thấy mình có lỗi vì không đưa tiền.”
“Ta cũng chưa từng gặp ai khen người khác như đang chuẩn bị hợp tác phạm tội.”
Họ nhìn nhau.
Rồi cùng gật đầu.
Tình bạn kỳ lạ bắt đầu như thế.
Buổi tối, Mã Đại Phú mang tới một cuốn sổ.
“Lâm huynh, vì chúng ta đã trở thành bạn, ta ghi tất cả chi phí hôm nay vào đây.”
Tiểu Phàm nhận lấy.
“Cơm miễn phí?”
“Đúng.”
“Phòng miễn phí?”
“Đúng.”
“Vậy sao có khoản phí chăn, phí gối, phí ánh sáng, phí mở cửa?”
Mã Đại Phú nghiêm túc đáp:
“Miễn phí là miễn tiền ăn ở. Những thứ đi kèm là dịch vụ.”
Tiểu Phàm gấp cuốn sổ lại, trả cho hắn.
“Huynh đệ, ta nghĩ chúng ta nên kết thúc tình bạn trước khi nó phát sinh thêm phí.”
Đúng lúc đó, Đại Tướng Quân nhảy lên bàn, mổ thủng cuốn sổ rồi nuốt mất một góc giấy.
Mã Đại Phú hét lên.
“Chứng từ của ta!”
Tiểu Ngư bình thản rót trà.
“Có lẽ con gà cũng không đồng ý với cách làm ăn của ngươi.”
Mã Đại Phú ôm cuốn sổ rách, đau đớn như vừa mất nửa gia sản.
Tiểu Phàm nhìn Đại Tướng Quân.
“Ngươi là người duy nhất trong căn phòng này biết cách giải quyết vấn đề.”
Con gà ngẩng cao đầu.
Từ hôm đó, nó chính thức trở thành thành viên thứ tư của nhóm.
Không ai bỏ phiếu.
Bởi vì không ai dám phản đối.