Một người, một hệ thống, xuyên qua khắp thế gian.
Vượt núi non hiểm trở, lao qua mưa tên ám tiễn, giẫm lên biển máu thi hài, nhìn từng thế giới đi từ hưng thịnh đến suy vong, gặp vô số người — chỉ vì một nhiệm vụ công lược ngớ ngẩn.
Nàng là một trong số những kẻ “xuyên nhanh”: Cày hảo cảm NPC, đạt đủ chỉ số, rút lui gọn gàng. Nhận phần thưởng, thăng cấp, rồi trở về thế giới chính sống một đời bình bình dị dị.
Không yêu. Không vướng bận. Không quay đầu.
—
Cho đến khi hệ thống cười đến lộ cả mặt robot: 😇
{Thông báo: Ký chủ của bổn hệ thống là một thiên tài xuyên không. Đẹp — vung đao như múa lụa; Miệng ngọt — nhưng độc miệng; Chiến lực cao — nhưng EQ thấp. Vì vậy… ế chổng vó.}
Sau bao năm tháng “mình gối chiếc”, cuối cùng hệ thống cũng tìm được đối tượng phù hợp cho nàng.
“Chúc mừng ký chủ có người yêu! Từ nay khỏi giành phòng, khỏi ngủ sofa.”
Nàng: “…?” (Rất ba chấm)
—
Nhưng rồi, trong thần thức nàng ngày nọ xuất hiện những đoạn ký ức xa lạ đã bị phong ấn. Rời rạc như cuốn phim cũ hỏng hóc, luôn rè rè làm người khác khó chịu.
Không rõ cảnh xưa. Cùng cố nhân.
Một ánh mắt. Một nụ cười. Một câu nói chưa kịp thốt ra.
Và một người… luôn chết trước khi nàng kịp nhớ ra.
Rốt cuộc người đó là ai? Vì sao mỗi thế giới nàng đi qua, kẻ kia đều xuất hiện — rồi lại biến mất trong hư vô cùng sự mất mát thoáng qua?
Làm ơn… Đừng chết trước khi ta tìm đến.
—
Thế nhân chỉ biết nàng là kẻ công lược vô tâm.
Chỉ có hệ thống biết — lần này, nàng không còn muốn rút lui.
( Đã có bản tiểu thuyết)