Chương 1: Tiểu Oa Nhi Nhà Lý Gia
Trời vừa tờ mờ sáng.
Ánh dương từ nơi cuối chân trời chậm rãi nhô lên, xuyên qua tầng mây mỏng, đem từng tia sáng ấm áp rải xuống khắp thôn làng còn đang chìm trong giấc ngủ.
Mây trắng lững lờ trôi giữa nền trời cao rộng, theo từng cơn gió sớm mà thong thả dịch chuyển.
Trước đầu thôn, một hàng tre xanh rì đứng đó đã bao năm.
Gió nhẹ lướt qua, khiến những phiến lá tre khẽ lay động, va vào nhau phát ra tiếng xào xạc khe khẽ, tựa như lời thì thầm của buổi sớm.
"Ò ó o..."
Tiếng gà trống vang lên phá tan sự yên tĩnh.
Con gà trống đầu thôn khoác bộ lông đỏ rực, kiêu ngạo đứng trên mái nhà dân, vươn chiếc cổ dài gáy vang như muốn báo cho tất cả mọi người biết một ngày mới đã bắt đầu.
Đôi chân nó đi tới đi lui trên mái ngói, thỉnh thoảng phát ra tiếng:
"Lụp cục."
"Lục cụp."
Nhà bên cạnh lập tức truyền ra tiếng người than phiền.
"Cái con gà này, ngày nào cũng gáy từ sáng sớm, có để người ta ngủ yên không hả?"
Một giọng nói khác chậm rãi vang lên:
"Gà là gà, nó nào hiểu được tiếng người."
"Ta thấy mấy con gà này linh lắm."
"Linh cái gì?"
"Chẳng phải năm nào cũng có người cúng tiền, cúng thức ăn cho chúng sao?"
"Rồi cuối cùng thì sao?"
Người kia im lặng một lát.
"Sau đó còn chẳng phải lên bàn ăn?"
"..."
"Ông nói cũng không sai."
"Cục cục..."
"Cục ta cục tác..."
Tiếng gà gáy cùng tiếng người trò chuyện hòa vào nhau, khiến buổi sáng trong thôn càng thêm vài phần náo nhiệt.
Bên trong sân nhà Lý gia, một đàn gà con nhỏ xíu đang ríu rít đi theo sau gà mẹ.
"Chít chít..."
Gà mẹ khoác trên mình bộ lông vàng óng, chậm rãi dẫn theo đàn con tìm kiếm thức ăn.
Chiếc đuôi trắng như màu gạo mới khẽ vểnh lên, chiếc mỏ nhỏ màu vàng liên tục mổ xuống nền đất.
Mấy chú gà con phía sau cũng học theo.
Chỉ là chúng còn quá nhỏ, động tác vụng về, có con còn chưa kịp tìm thấy thức ăn đã va phải huynh đệ bên cạnh.
Một lát sau, vài hạt thóc vàng rơi xuống đất.
Đám gà con lập tức quên mất dáng vẻ học theo mẫu thân, chen nhau chạy tới mổ lấy mổ để.
Ở một góc sân, có một tiểu oa nhi đang ngồi xổm nhìn đến chăm chú.
Đôi mắt trong veo không chớp lấy một lần, giống như trước mặt nàng không phải vài con gà nhỏ, mà là thứ gì đó vô cùng thú vị.
Cánh cửa sau nhà Lý gia nhẹ nhàng mở ra.
Một phụ nhân trẻ tuổi bước ra ngoài.
Nàng mặc y phục vải thô sạch sẽ, mái tóc được búi gọn gàng. Dung mạo không quá diễm lệ, nhưng giữa đôi mày lại mang theo vẻ dịu dàng của người đã làm mẹ.
Ánh mắt nàng đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé trong sân.
Phụ nhân bất đắc dĩ khẽ thở dài.
Quả nhiên lại ở đây.
Nàng bước tới phía sau tiểu oa nhi, nhẹ giọng gọi:
"An Ca Nhi."
"Con ngồi xổm ở đây làm gì vậy? Sáng sớm ngoài sân lạnh lắm, không sợ bị nhiễm lạnh sao?"
Tiểu oa nhi giật mình.
Nàng quay đầu lại, thấy mẫu thân đang đứng phía sau thì lập tức nở nụ cười.
Bàn tay nhỏ chỉ về phía đàn gà, giọng nói non nớt vang lên:
"Mẫu thân, con đang xem chúng kiếm ăn ạ."
Phụ nhân nghe vậy, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mi tâm.
Nữ nhi nhà nàng từ nhỏ đã như vậy.
Luôn để ý đến những thứ nhỏ bé quanh mình.
Lần trước là mấy con kiến bên góc tường.
Lần này lại đến đàn gà trong sân.
Nàng thật sự không biết lần sau trong mắt tiểu nha đầu này sẽ xuất hiện thứ gì nữa.
Phụ nhân cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
"Xem thì xem, nhưng không được ngồi lâu ngoài này."
"Một lát nữa nhớ giúp mẫu thân đóng cửa chuồng gà."
Tiểu oa nhi lập tức lắc đầu.
"Không được đâu ạ."
"Mấy em gà con sẽ lạnh mất."
Nàng nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi nói:
"Năm ngoái con bị bệnh cũng rất khó chịu."
"Phải uống thuốc đắng, đắng lắm."
"Những em gà này còn nhỏ hơn con, nếu bị bệnh chắc chắn cũng sẽ rất khó chịu."
Phụ nhân nghe xong, nhất thời bật cười.
Nữ nhi của nàng quả thật có suy nghĩ khác người.
Nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Nàng dịu dàng nói:
"An Ca Nhi nhà chúng ta thật ngoan."
Tiểu oa nhi nghe được lời khen, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.
Buổi sáng hôm ấy, trong sân nhỏ của Lý gia vẫn bình yên như bao ngày.
Khi ấy, chẳng ai biết tiểu oa nhi thích ngồi nhìn gà con kiếm ăn này, sau này sẽ trở thành người được cả gia tộc kính trọng.