Ánh đèn vàng dịu trong phòng thu hắt lên những phím đàn và tối dần về phía chiếc sofa da ở góc phòng. Ngoài trời, cơn mưa rào đêm muộn của Hà Nội vẫn rả rích đập vào cửa kính, tạo thành những âm thanh rì rầm đều đặn.
Quang Anh gỡ chiếc tai nghe chụp tai ra khỏi đầu, thở phào một tiếng sau khi hoàn thành đoạn mix cuối cùng cho bản demo mới. Anh xoay ghế lại, định bụng gọi cậu em đồng hành của mình dậy để cùng nghe thử. Nhưng vừa quay sang, ánh mắt anh đã mềm đi khi nhìn thấy dáng vẻ của Đức Duy lúc này.
Cậu nhóc đã ngủ say từ lúc nào, người cuộn tròn lại trên chiếc sofa hơi chật so với chiều cao của mình. Chiếc áo hoodie oversized nuốt trọn thân hình nhỏ nhắn, mái tóc rối xòa xuống trán, che bớt một phần gương mặt thanh tú. Trên đùi cậu vẫn còn đặt chiếc máy tính bảng đang mở dở một trang viết lời nhạc.
Quang Anh đứng dậy, bước thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Anh nhặt chiếc máy tính bảng ra đặt lên bàn, rồi với lấy chiếc chăn mỏng treo trên giá, nhẹ nhàng đắp lên người Duy. Khi anh vừa kéo chăn lên đến ngang ngực cậu, Duy khẽ cựa mình, hàng mi cong dài chớp chớp vài cái rồi từ từ mở mắt.
"Anh xong rồi à..." Giọng Duy khản đặc vì ngái ngủ, đặc sệt tông giọng trầm ấm lúc nửa đêm. Cậu dụi dụi mắt, định ngồi bật dậy.
"Nằm yên đấy đi, chưa cần dậy đâu," Quang Anh khẽ ấn vai Duy xuống, giọng nói dịu dàng đến lạ thường. Anh ngồi xuống khoảng trống nhỏ còn lại trên ghế sofa, ngay sát bên cạnh cậu.
Duy chớp mắt nhìn anh, rồi như một thói quen, cậu tựa đầu vào đầu gối của Quang Anh, kéo chăn trùm kín đến tận mũi, chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
"Bản demo nghe ổn không anh?" Duy lí nhí hỏi, hơi thở ấm áp phả qua lớp chăn.
Quang Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào làn tóc mềm mại của Duy, vuốt ve như một thói quen vuốt ve một chú mèo nhỏ. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều: "Ổn lắm. Đoạn melody của em viết rất hay. Nhưng mà bây giờ không nghĩ đến nhạc nữa, muộn rồi, lo mà ngủ tiếp đi."
- Hết -