Tiếng nhạc xập xình của quán bar VIP hoàn toàn bị cô lập sau cánh cửa phòng tổng thống. Đức Duy bị đẩy mạnh vào vách tường bằng kính, lưng chạm vào bề mặt lạnh ngắt khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng ngay lập tức, một lồng ngực rắn rỏi, nóng rực áp sát tới, khóa chặt cậu trong phạm vi một vòng tay.
"Trốn tôi đi uống rượu với gã khác? Nguyễn Đức Duy, gan em càng ngày càng lớn rồi."
Giọng Quang Anh trầm thấp, khàn đặc phả vào tai cậu. Bàn tay to bản của hắn thô bạo bóp cằm cậu, ép Duy phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu vì giận dữ.
Duy không sợ. Cậu trừng mắt lại, hơi thở nồng mùi rượu vang:
"Quang Anh, anh quản quá rộng rồi! Tôi chỉ đi bàn công việc!"
Xoảng!
Chiếc ly thủy tinh trên bàn bị Quang Anh gạt phăng xuống đất, vỡ tan tành. Sự kiên nhẫn của hắn chạm giới hạn. Không một lời cảnh báo, hắn thô bạo cúi xuống, cưỡng đoạt đôi môi đang quật cường kia. Nụ hôn mang theo tính chất trừng phạt, mạnh mẽ đến mức thô bạo. Hắn mút mát, cắn mút như muốn nuốt chửng cậu vào bụng, mùi máu tanh ngọt nhẹ lan tỏa giữa đầu lưỡi hai người. Duy giãy giụa, nắm đấm nện thùm thụp vào vai hắn, nhưng chút sức lực đó chỉ càng kích thích con thú hoang trong lòng Quang Anh.
Hắn một tay khóa chặt hai cổ tay Duy ra sau lưng, tay kia luồn vào trong vạt áo sơ mi của cậu, thô bạo vuốt dọc theo sống lưng, khiến cậu run rẩy bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Nhưng ngay khi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của Duy quẹt qua gò má, sự thô bạo của Quang Anh bỗng chựng lại.
Hắn tách khỏi nụ hôn, nhìn bảo bối dưới thân đang đỏ hoe mắt, bờ môi sưng mọng run rẩy. Trái tim gã đàn ông máu lạnh lập tức mềm nhũn. Ánh mắt chiếm hữu, điên cuồng vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự xót xa tột cùng.
Quang Anh nới lỏng tay, cúi đầu liên tục hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của Duy, giọng điệu chuyển sang cưng nựng, ngọt ngào đến dại người:
"Ngoan, anh sai rồi... Duy nhỏ đừng khóc. Tại em cứ cười với người ta, anh ghen đến phát điên rồi, em có biết không?"
Hắn bế bổng cậu lên, đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường nệm mềm mại như sợ làm cậu đau. Quang Anh quỳ một gối bên cạnh, vừa dịu dàng xoa xoa cổ tay hơi đỏ lên của cậu, vừa thấp giọng dỗ dành:
"Nói anh nghe, gã đó có chạm vào em không? Anh băm vằn gã ra, nhé?"
Duy nhìn bộ dạng vừa thô bạo xong đã quay ngoắt sang làm "cún con" cầu xin tha thứ của hắn, vừa bực vừa buồn cười. Cậu chủ động vòng tay qua cổ Quang Anh, kéo hắn thấp xuống, dụi đầu vào hõm cổ hắn thở dốc:
"Không có... Chỉ uống một ly thôi. Đồ điên này, đau chết tôi rồi."
"Anh đền cho em."
Quang Anh khàn giọng cười, nụ hôn lần này rơi xuống trán, xuống mắt, rồi dừng lại ở môi Duy — nhẹ nhàng, nâng niu như thể cậu là báu vật dễ vỡ nhất thế gian. Hắn cởi bỏ từng cúc áo của Duy, thong thả nhưng đầy tính chiếm đoạt, để lại những dấu hôn đỏ rực khắp làn da trắng ngần của cậu, vừa bá đạo đánh dấu chủ quyền, vừa ngọt ngào rót vào tai cậu những lời thề thốt mật ngọt:
"Cả đời này, em chỉ được nhìn một mình anh thôi, Duy ạ."
- h ế t -