[Itami thả đồng xu năm yên vào khe hòm công đức rồi cầm dây chuông lớn lắc mạnh. Hai lần cúi đầu và vỗ tay, chắp hai tay, nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện lời ước mỗi năm như một. Nhưng lần này, cậu lại đứng hơi lâu trước chính điện để thêm một lời cầu mong]
(Xin nguyện cầu cho sức khỏe gia đình trừ tôi, đặc biệt là mẹ...hừm, cả ba nữa. Nguyện cho mẹ được chữa khỏi bệnh, có thời gian nghỉ ngơi và luôn được hạnh phúc. Cầu cho ba bỏ thuốc lá và có thêm chí tiến thủ. Cầu cho em gái bớt ham chơi, tăng ham học, mốt còn giúp đỡ anh hai. Nhất là bỏ cái thái độ khó ưa đó đi. Xin cảm ơn thần linh đã nghe... À, còn một điều, có lẽ là dành riêng cho tôi, không nghe cũng không sao. Không quan trọng lắm! Cầu mong được gặp anh Kami, là một con người thực thụ bằng da bằng xương)
[Itami ước xong liền mở mắt thấy một cái bóng cao ráo mặc hakama trắng đen với tay cầm gì đó dài dài]
(Vu-vu nữ hả? Sao mà cao vậy được?)
[Cậu dụi dụi mắt mờ mờ ngước lên nhìn cho rõ thì khựng lại một phút. Người ấy cầm chổi còn cười mỉm vẻ niềm nở lắm]
Chúc mừng năm mới, cậu Itami!
... (Linh ứng thế!)
Cậu sốc gì dữ vậy?
...Ừm-hả, anh là ai? Tôi không có quen biết gì hết. Chúc mừng năm mới và tạm biệt!
(Cậu ấy lại dỗi cái gì vậy?)
(Một tuần qua cứ như trò đùa của địa ngục vậy. Anh bảo giúp một tay mà người đâu chẳng thấy, giờ thì hiện ra làm một Thần chức hả. Còn mặc hakama nữa chớ, hừ nhìn cũng ra gì đấy, rất này nọ là hợp vai)
Khoan đã cậu Itami, ở đây chờ chút nhé!
[Nói xong cậu quay gót đi nhanh thì bị túm vai kéo đi, bị giấu trong thần điện. Itami hơi sợ hãi không hiểu sao Kami lại làm trò khoá cửa nhốt cậu như thế. Một mình đối diện với thần linh gần sát, cậu không dám nhúc nhích hay có ý định tiến gần thêm. Nhưng bản tính vẫn rất tò mò, không biết ở đây thờ vị thần linh nào]
(Ảnh lại bày trò gì nữa vậy? Còn ngay chỗ này nữa! Dù mình không tin vào thần linh nhưng cái này là xâm nhập bất hợp pháp rồi. Bị phát hiện là đi tù như chơi, sợ quá xá)
/Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch/
(Ti-tiếng gì vậy? Đừng hù tôi, nếu có thần thật thì đừng có doạ người ta mà. Dù mình sai trước! Không biết có dạng người hay sứ giả của thần, hehe, mong là đẹp trai!?)
[Itami ngồi sát cửa chuẩn bị tư thế bật chạy ngay mọi lúc, mắt nhìn chòng chọc trước tấm bình phong, đằng sau là chiếc hòm đựng thần thể. Bóng tối luôn bao phủ căn phòng đắt người này, vì không người phàm nào được phép xâm phạm vào, ngay cả người mang dòng máu hoàng gia.
Tiếng động vang lên một lúc rồi tắt ngấm, tưởng chừng sẽ kết thúc và mọi thứ trở lại yên tĩnh. Itami thở nhẹ hơi dài, gọi hồn Kami về mở cửa]
(Đi đâu mà lâu vậy!?)
...I...Ta...Mi...mừng...cậu...về nhà...
!!? (A-ai thế? Th-thần hiển linh thiệt hả?)
[Bên ngoài trời tuyết đã lạnh giá huống chi trong gian phòng tối hiếm khi có hơi ấm con người. Ngày một khiến Itami lạnh lẽo hơn, cậu ôm mình run cầm cập. Mắt mờ nhoè đi, ánh nến vàng đột ngột xuất hiện cùng bóng đen sau tấm bình phong ấy. Nó đứng một lúc rồi biến mất làm cậu lạnh toát sống lưng người, dáo dác liếc quanh mọi ngóc ngách]
(Ê, sợ nha, đừng có doạ thiệt chớ! Tôi có bệnh tim đấy)
[Một nháy mắt, một bóng đen xuất hiện. Hai nháy mắt, bóng đen tiến lại gần. Ba nháy mắt, gần càng sát hơn. Bốn nháy mắt, thêm chút nữa. Năm nháy mắt, nhắm đen ngòm. Sáu nháy mắt, vụt biến mất. Bảy nháy mắt, tim đập nhanh. Tám nháy mắt, mắt đối mắt. Hết hồn!
Itami sợ quá câm nín họng, chỉ nhìn nó với tim đập càng nhanh hơn, còn thêm đoạn giật nhói. Người như bị đóng băng dần, cậu bất động nhìn thẳng vào con ngươi sát rạt đó, không chớp nữa. Nó từ từ rời xa khuôn mặt trắng bệch đi, hiện nguyên hình một dạng thân thể của con người. Tóc đen dài, mắt đen thui vô hồn và có thứ kì quặc treo lơ lửng vòng quanh đầu]
(Th-thần nữ à?!)
Ya~ chào Itami, "Itami" nhỏ bé đáng yêu của ta, "Itami" tội nghiệp đáng thương của ta~ Ngươi vẫn khoẻ thì quá tốt rồi!
... Hả? Cô...là thần linh à?!?
...
[Lúc ả cúi xuống chào thân ái, tay ôm mặt nựng nhìn sát đến nỗi cậu cảm nhận được thứ đó không có hơi thở. Bàn tay lạnh lẽo cứ như chưa chạm vào vậy mà Itami lại có thể bị kéo mặt qua lại để nó soi xét.
Đứng lên khoanh tay suy nghĩ một hồi ngắn, ả cho câu trả lời đúng như cậu đoán]
Ừ, ta là thần đấy!
Ồ!!! (Không ngờ có ngày mình được diện kiến cả thần linh. Ôi xúc động quá! Có chụp được hình ảnh không ta? Khác với phim ảnh, thần trống trơn không mảnh vải luôn)
(Sao nó phản ứng nhạt vậy!? Sốc đến nỗi không biết phản ứng sao cho đúng "bình thường" à? Thôi nào, đừng làm ta chán)
Th-thế thần thường làm công việc gì ạ? Ban phước? Đáp ứng lời cầu nguyện? Trông coi sông núi? Thanh tẩy ma quỷ?
(Giờ thành phóng viên á?) Ờ... Ta-ta...! A, ta chỉ tạo ra con người thôi. (Chỉ phần thể xác)
Tạo ra!? Kiểu đấng sáng tạo ạ?
Ờ ừ...
Wow, thần đúng là có phép thuật ạ?
Ừ (Chỉ ta mới có quyền năng trong thế giới của ta thôi)
Tuy-tuyệt ghêêêêê!! Vậy thần còn tạo ra gì nữa được không ạ? Thế thần tên gì ạ?
... Không. Ta...không có tên gọi. Phải nói là nhiều lắm không nhớ nổi.
Vậy ạ.
(Yểu xìu rồi!)
Thế- (tại sao thần lại nói "mừng về nhà"?!)
-Itami, ngươi tò mò thế.
Thì tại lần đầu gặp thứ hiếm thấy nên...
Thiệt tình, ngươi chưa nghe bản tính tò mò có thể giết người à?
Có ạ mà không quan tâm lắm. Sống nay chết mai mà!
Hể, ngươi nghĩ thế ư... (Đúng như ngươi nói mà, "sống nay chết mai"!) Vậy thì-
-Thần có việc gì tìm Itami thế ạ?
...Hì, muốn thăm ngươi một lúc thôi.
Ơ? (Làm thần linh rảnh rỗi thế, hơn tám tỷ con người mà thăm mỗi mình à?)
Thấy có điềm à?
Dạ không, chỉ là...có hơi thắc mắc "vị thần không tên này đang cảm thấy cô đơn sao" thế thôi ạ.
!! Hừ, lắm hỏi. Ta chỉ đang quá buồn chán thôi.
//Cạch//
! (Tiếng khoá mở, là anh à?!) Ôi thần linh ơi...?
! Cậu than cái gì thế, Itami-?! Hở, Itami á??
[Chưa kịp nói lời tạm biệt, cái bóng đen của vị thần lạ hoắc biến mất. Để Itami co ro nằm vật vờ giữa sàn lạnh ngắt. Kami nghe tiếng nói mở cửa vào, thấy Itami đang nhắm mắt nói mớ. Anh nhanh chóng bế cậu vào phòng sưởi ấm chân tay, trước khi đi còn nhìn thấy cái bóng đen đang núp sau tấm bình phong]
Giả thần giả quỷ! (Sao cậu ấy vào được hay vậy? Cô ta lại giở trò trêu đùa vì quá nhàm chán đây mà)
... Thời gian không còn nhiều. Mua vui thêm cho ta đi, hỡi J thân mến.
Thế thì cô đừng nên xen vào thì hơn.
Thêm mắm thêm muối vào mới ngon.
[Kami ngảnh mặt đi mất, không buồn nói chuyện phiếm với ả nữa. Quan trọng hơn bây giờ là làm ấm người Itami.
Đôi mắt buồn bã vô hồn của ả nhìn ảnh phản chiếu đôi mắt đen láy trong gương ấy, hỏi rằng không biết thuộc về ai mà lại đau đớn đến bình thản. Đó là chiếc gương - nơi thần linh trú ngụ, kẻ như ả lại có thể soi được thì quả nhiên cũng chỉ là con người phàm không hơn không kém.
Ả cười lạnh một cái rồi biến mất, ánh nến cũng tắt phụt theo, căn phòng lại trở về như vốn có. Tối thăm thẳm một màu đen...]