Sau khi đập đầu vào tường, tôi đã nhận ra thế giới này là một cuốn sách. Tôi là em trai nuôi của nam 9 hay chính là người đã chăm sóc tôi lúc bé thơ. Trong nguyên tắc, anh tôi đã si mê nữ 9 mà nguyện chết vì cô ta
Tôi chưa bao giờ tin anh ấy vì một người con gái mà đổi lòng với tôi. Anh ấy luôn chăm sóc tôi, đáp ứng mọi thứ chỉ để tôi vui. Nhưng có lẽ tôi đã lầm... Ánh mắt luôn là thứ không thể che giấu được, khuôn mặt luôn trầm lặng ấy lại trở nên bừng sáng khi được ở bên một cô gái.
Tôi không ghen tị đâu.. Ít nhất là thế nhưng đấy là lúc trước. Lúc mà mình chưa hiểu được con tim đang đập vì ai. Thế còn lúc đã biết? Tôi hiểu được thế nào là buồn thế nào là đau. Dù vậy tôi không thể nhường anh ấy cho cô ta được. Tôi chỉ có một người anh và một trái tim đang đập vì anh ấy. Tôi không thể bỏ anh ấy được nên tôi đã giữ anh lại, mặc cho tiếng chửi rủa gào thét ấy.... Trong căn phòng tối đen với tiếng kêu xích leng keng với nhau, anh ấy nói hận tôi, ghét tôi. Tôi đứng nhìn anh ấy, tay khẽ đụng vào anh mặc cho có vết xước từ mặt khi anh cào.
Trong sách tôi đã chết.. Chết do tự tử. Tôi không biết được vì sao tôi lại tử tự nhưng tôi chỉ lo nếu thật sự có ngày tôi chết anh ấy có lo cho tôi không, có buồn không...và có hạnh phúc không. Dần dần anh ấy đã bỏ cuộc việc phản kháng, chấp nhận đến việc sự hiện diện của tôi mọi nơi.
/két/ "thưa anh đây là bản báo cáo sức khỏe của anh.. " bác sĩ khẽ liếc nhìn rồi chỉ:" ở đây ngay ở thận đã đổi màu.... Nói cho cùng thì anh đã bị ung thư thận giai đoạn cuối, mong anh cùng người nhà chọn ngày để vào viện thăm dõi".
Tôi không quá ngạc nhiên, tôi đã luôn tự nhủ rằng mình đáng chết chỉ là không ngờ lại chết nhanh đến thế. Về đến nhà tôi thấy anh đang ngồi đọc sách, dáng vẻ thanh thoát, trong sáng làm sao. Tôi cứ thế đứng ngẩn ngơ trước cửa. "Cậu về rồi à" âm thanh trầm đục vang lên cắt ngang bầu không khí ám muội. Dòng suy nghĩ rối bời của tôi lập tức im bặt. Đến gần anh ấy tôi cầm chiếc chìa khóa nhẹ nhàng tháo xích trên cổ tay// leng keng// ánh mắt anh ấy nhíu chặt khi thấy dây xích được tháo ra. "Cậu có mưu đồ nào với tôi vậy? " tôi trả lời " không gì cả chỉ là nghĩ anh có vẻ bị xích hơi đau thôi". Tôi đứng dậy nhìn anh: "đi đi tôi mệt rồi đừng quay về tìm tôi nữa". Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại tức giận, nằm lì trên sô pha nói:" Ai biết được cậu đang nghĩ gì chứ, tốt nhất là cậu cút đi". Nhìn anh tôi lại nhớ đến năm tháng xanh ngát ấy... " chìa khóa, tiền, điện thoại tôi để đây anh thích thì anh dùng". Vẻ mặt anh thoáng ngẩn ngơ, định nói gì đó nhưng tôi đã kịp bước chân ra ngoài. Tiếng cửa rầm đã cắt ngang trái tim của tôi
Đứng trước lan can cầu, tôi thấy mọi thứ thật mát lành và sảng khoái.. Dòng nước ấy trông như một hố sâu đen ngòm không thể thoát ra được.. " chết bây giờ liệu có đỡ đau hơn không... " .. Suy ghĩ thoáng qua đã kéo theo một cơ thể non nớt chìm dần.
"Cậu trai trẻ.. Mau Mau có người nhảy cầu... Ahhh mẹ ơi... "..