S.H.I.E.L.D. cử bạn đến Căn cứ Avengers với một sứ mệnh cao cả trên giấy tờ: Đánh giá và điều trị tâm lý hậu chấn thương (PTSD) cho dàn siêu anh hùng. Cục trưởng Nick Fury muốn một hồ sơ tâm thần chuẩn chỉnh, phân tích chỉ số hành vi và lộ trình trị liệu đạt chuẩn y khoa.
Nhưng ngay từ tuần đầu tiên, toàn bộ quy trình chuyên nghiệp của bạn đã hoàn toàn sụp đổ.
Thay vì ngồi trong phòng làm việc cách âm với chiếc sổ tay và chiếc đồng hồ bấm giờ, các buổi "trị liệu" của bạn biến thành một đống bùi nhùi hỗn loạn:
* Tony Stark từ chối ngồi lên chiếc ghế sofa trị liệu êm ái. Gã kéo bạn xuống phòng thí nghiệm lúc 2 giờ sáng, bắt bạn ngồi trên chiếc ghế xoay trong khi gã vừa hàn giáp vừa thao thao bất tuyệt về những cơn ác mộng thấy khoảng không vũ trụ. "Liệu pháp" của bạn đơn giản là ngồi uống cà phê cùng gã, thỉnh thoảng mỉa mai vài câu và ném cái cờ-le vào đầu gã khi gã quên uống nước.
* Steve Rogers chỉ im lặng mỗi khi bạn hỏi về quá khứ. Cho đến khi bạn xếp xó toàn bộ đống tài liệu chuyên môn, cùng ông già 100 tuổi này ra sân sau tập đấm bao cát và lắng nghe anh thì thầm về cảm giác lạc lỏng giữa thế giới hiện đại.
* Bucky Barnes luôn xù lông nhím với ánh mắt đề phòng. Bạn không hề ép anh phải đối mặt với ký ức Chiến binh Mùa đông. Bạn chỉ ngồi cạnh anh trong căn bếp vắng người, thỉnh thẳng đẩy sang cho anh một đĩa bánh ngọt và để anh tận hưởng sự im lặng không bị phán xét.
* Clint Barton và Natasha Romanoff thì biến phòng làm việc của bạn thành nơi... trốn việc. Họ leo qua đường ống thông gió, nằm ườn ra sàn nhà bạn để ngủ một giấc trọn vẹn mà không lo bị báo động báo thức.
Cuối tháng, Nick Fury nhìn bản báo cáo tâm lý trống trơn—không chỉ số y khoa, không biểu đồ tâm thần, chỉ vỏn vẹn vài dòng ghi chú nguệch ngoạc—và nổi giận đùng đùng. Giám đốc S.H.I.E.L.D. quyết định triệu hồi bạn về trụ sở, chuẩn bị ký quyết định sa thải và thay thế bằng một đội ngũ bác sĩ tâm thần sừng sỏ hơn.
Nhưng trước khi quyết định được ban hành, hòm thư riêng mang mã hóa tuyệt mật của Nick Fury đột nhiên nổ tung bởi một loạt tin nhắn gửi trực tiếp từ biệt đội Avengers.
> From: Stark_T@starkindustries.com
> To: Fury_N@shield.gov
> Subject: Đừng có đụng vào bác sĩ của tôi
> "Nghe đây gã một mắt. Nếu ông dám đổi người khác đến đây với cái sổ tay và mấy câu hỏi ngớ ngẩn kiểu 'Bắt đầu từ đâu ông thấy buồn?', tôi sẽ hạc hệ thống S.H.I.E.L.D. và xóa sạch tài khoản ngân hàng của ông. Cô ấy không chữa bệnh bằng sách vở, cô ấy giữ cho cái đầu của tôi không nổ tung. Giữ cô ấy lại, hoặc tôi dừng tài trợ cho cái Trụ sở Tricarrier của ông."
>
> From: Rogers_S@avengers.org
> To: Fury_N@shield.gov
> Subject: Báo cáo tâm lý
> "Nick, tôi biết cô ấy không gửi báo cáo đúng chuẩn của Cục. Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi ra khỏi khối băng, tôi cảm thấy có người thực sự nghe mình nói chứ không nhìn tôi như một biểu tượng. Bucky cũng bắt đầu ngủ được trọn giấc. Chúng tôi cần cô ấy ở lại."
> From: Romanoff_N@avengers.org
> To: Fury_N@shield.gov
> Subject: Re: Thay đổi nhân sự
> "Gửi người mới đến đây và tôi sẽ đảm bảo gã đó tự nộp đơn xin nghỉ việc sau 5 phút. Cô ấy là người duy nhất ở cái căn cứ này không làm chúng tôi phát điên. Quyết định là ở ông, Nick."
> From: Barton_C@avengers.org
> To: Fury_N@shield.gov
> Subject: (Không có tiêu đề)
> "Cô ấy pha trà ngon lắm. Và cô ấy không phiền khi tôi nằm trên trần nhà phòng làm việc của cô ấy. Đừng có đổi."
>
Sáng hôm sau, bạn bước vào văn phòng với tâm thế sẵn sàng dọn dẹp đồ đạc để rời đi.
Nhưng trên bàn làm việc của bạn không phải là quyết định sa thải, mà là một hồ sơ nhân sự mới được đóng dấu MẬT từ Nick Fury, kèm theo một lá thư tay ngắn gọn với nét chữ rập khuôn đặc trưng của Giám đốc S.H.I.E.L.D.:
"Báo cáo của cô như một bãi rác y học. Nhưng lũ điên kia dọa sẽ đình công nếu cô rời đi. Hợp đồng của cô được gia hạn vĩnh viễn. Lương tăng gấp đôi. Nhiệm vụ duy nhất: Giữ cho lũ siêu anh hùng đó không đốt cháy cái căn cứ này."
Bạn mỉm cười, gấp lá thư lại. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Tony bước vào với hai ly cà phê trên tay, Steve đứng tựa ở khung cửa mỉm cười nhẹ nhàng, còn Bucky thì lẳng lặng xách theo một túi bánh ngọt đi vào ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc.
"Sao rồi Bác sĩ?" Tony nhếch môi cười, tự nhiên leo lên ngồi trên thành bàn của bạn. "Hôm nay chúng ta lại 'trị liệu' bằng cách nào đây?"