Ở cái nơi mà người ta lấy lượng máu kẻ thù dính trên lưỡi rìu làm thước đo giá trị, một đứa em gái cầm cây cung nhỏ gắn mũi tên hồng như tôi nghiễm nhiên trở thành "vết hoen gỉ" duy nhất trên chiếc ngai vàng của hoàng gia Odinson.
POV: Đứa Em Út Mang Mũi Tên Hồng Giữa Điện Vàng Asgard
Asgard tôn thờ chiến công, sức mạnh cơ bắp và những tiếng gầm xé rách mây trời. Cha tôi, Odin, có Thần Sấm Thor – kẻ có thể gọi sét đánh tan cả một binh đoàn, và Thần Lừa Lọc Loki – kẻ thao túng tâm trí bằng vạn phép ảo ảnh đắt giá.
Còn tôi? Tôi là Cupid của Asgard. Vị nữ thần sở hữu đôi cánh ánh sáng và những mũi tên định mệnh mang sức mạnh của sự gắn kết.
"Này em gái nhỏ!"
Một bàn tay to như cái xẻng vỗ bộp vào lưng khiến tôi suýt ngã dúi dụi xuống sàn đá cẩm thạch. Thor bước vào, áo phóng hỏa rực rỡ, tay lăm lăm cây búa Mjolnir còn bốc khói sau trận chiến ở Vanaheim. Anh ta nhìn cây cung nhỏ nhắn khảm ngọc trên tay tôi, ôm bụng cười sặc sụa:
"Lại luyện tập với mấy mũi tên 'tình yêu' đó à? Sao em không xin cha một cây rìu chiến cho đàng hoàng? Tình yêu có giúp em đỡ được một cú nện của Khổng Lồ Băng không hả?"
"Nó giúp gã Khổng Lồ Băng đó tự đâm đầu vào vách đá vì thất tình đấy, anh hai," tôi mỉm cười, thong thả căn chỉnh lại sợi dây cung.
Từ trong bóng râm của những cột đá khổng lồ, Loki thong dong bước ra. Ánh mắt xanh lạnh lẽo của anh ta lướt qua tôi với sự khinh khỉnh quen thuộc. Loki khoanh tay, nhếch môi buông lời cay nghiệt:
"Đừng chấp đứa em gái ngốc nghếch này, Thor. Nó thờ phụng thứ cảm xúc ủy mị và yếu đuối nhất vũ trụ. Tình yêu chỉ là một điểm yếu chí mạng, là thứ bịp bợm rẻ tiền. Bất kỳ ai để trái tim mình rung động vì mấy mũi tên rác rưởi của nó... đều là những kẻ ngu ngốc."
Tôi không đáp, chỉ nhếch môi. Hai người anh trai vĩ đại của tôi luôn nghĩ sức mạnh tàn phá mới là đỉnh cao. Họ không bao giờ hiểu được: Thao túng dũng khí của một kẻ chiến bại thì dễ, nhưng thao túng nhịp đập trái tim của hắn mới là sự thống trị tuyệt đối.
Cơ hội chứng minh điều đó đến sớm hơn dự kiến.
Trong chiến dịch tái lập trật tự tại Jotunheim, Thor và Loki vì quá ngông cuồng đã rơi vào bẫy của Tướng quân Khổng Lồ Băng – gã Ymir Đệ Nhị. Cả hai bị dồn vào lòng vực tuyết vĩnh cửu. Thor bị tước mất Mjolnir, gầm rống trong tuyệt vọng; Loki thì cạn kiệt pháp lực, những ảo ảnh bị sương tuyết làm cho tan biến. Hàng trăm gã Khổng Lồ Băng cao lớn như những tòa tháp, tay lăm lăm thương băng, từ từ khép chặt vòng vây.
"Chúng ta sẽ chết cùng nhau như những chiến binh, Thor!" Loki nghiến răng, con dao bấm trên tay run rẩy.
"Đế chế Asgard sẽ không bao giờ quỳ gối!" Thor hét lên, chuẩn bị lao vào cuộc sát phạt vô vọng.
XÚC!
Một tiếng xé gió thanh mảnh vang lên, hoàn toàn lạc quẻ giữa tiếng bão tuyết gầm hú. Một mũi tên mang ánh sáng hồng rực rỡ cắm phập ngay giữa ngực gã Tướng quân Ymir.
Ymir khựng lại. Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn đột nhiên giãn ra, đồng tử rung lên dữ dội. Hắn chậm rãi quay đầu sang bên cạnh, nơi một gã Khổng Lồ Băng gớm ghiếc, vai u thịt bắp khác đang đứng cầm búa.
"Ymir... ông làm sao thế?" Gã khổng lồ bên cạnh ngơ ngác hỏi.
Tướng quân Ymir đột ngột buông rơi vũ khí. Hắn ôm lấy ngực, đôi má xám xịt bỗng đỏ ửng lên một cách kỳ dị. Hắn nhìn gã đồng đội bên cạnh bằng đôi mắt ngập tràn... sự si mê đắm đuối.
"Ôi... Thần Linh ơi..." Ymir thì thầm với giọng điệu vô cùng tha thiết, "Sao bây giờ ta mới nhận ra... bờ vai của ngươi lại quyến rũ đến thế?"
"CÁI GÌ CƠ?!" Gã đồng đội hoảng hốt lùi lại.
"Đến đây với ta! Đừng đánh đấm gì nữa! Hãy để ta ôm ngươi giữa cơn bão tuyết này!" Ymir gầm lên một tiếng đầy khát khao rồi lao vào ôm chặt lấy gã đồng đội.
Cả hai vật lộn, đè ngửa nhau ra tuyết trong sự bàng hoàng, ngơ ngác đến mức hóa đá của toàn bộ binh đoàn Khổng Lồ Băng. Vòng vây lập tức sụp đổ. Những kẻ khác xô đẩy, la hèn, cố gắng can ngăn vị Tướng quân đang phát điên vì tình yêu.
Trên đỉnh vách đá, tôi đáp xuống nhẹ nhàng trên đôi cánh ánh sáng, thong thả thu lại cây cung vàng.
Thor há hốc miệng, mắt trợn ngược nhìn gã kẻ thù nguy hiểm nhất vừa bị hạ gục theo cách... dị hợm nhất lịch sử chiến tranh Asgard. Còn Loki thì mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân cứng đờ.
Tôi thong thả bước đến trước mặt hai người anh trai, nghiêng đầu mỉm cười:
"Sao hả hai vị Thần vĩ đại? Tình yêu vẫn là thứ 'ủy mị và vô dụng' chứ?"
Thor nuốt nước bọt ừng ực, vội vàng nhặt lại cây búa Mjolnir, ánh mắt nhìn tôi giờ đây ngập tràn sự kiêng nể lẫn kinh hãi. Anh ta xua tay rối rít: "Được rồi... Được rồi! Em gái giỏi nhất! Sau này anh sẽ không bao giờ chê mũi tên của em nữa!"
Loki vội vàng lùi lại hai bước, giấu biến con dao sau lưng, mắt nhìn chăm chăm vào bao tên của tôi với vẻ đề phòng tột độ.
Tôi tiến lại gần Loki, nhón chân ghé sát vào tai gã Thần Lừa Lọc, khẽ thì thào bằng giọng điệu ngọt ngào nhất:
"Anh hai này... Lần sau nếu anh còn có ý định bày mưu phản phản cha, hay gọi em là 'đứa ngốc', em hứa sẽ bắn một mũi tên thẳng vào tim anh... và làm anh yêu điên cuồng gã Hulk ở Midgard. Để xem lúc đó phép ảo ảnh của anh có cứu nổi anh không nhé?"
Mặt Loki lập tức tái nhợt như cái xác chết trôi. Gã nuốt gợn đắng trong cổ họng, gật đầu lia lịa một cách ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Từ ngày hôm đó ở Asgard, người ta vẫn thấy Thần Sấm xung phong đi đầu trong mọi trận chiến, và Thần Lừa Lọc vẫn bày đủ trò quỷ quái. Nhưng chỉ cần đứa em gái út tay cầm cây cung hồng xuất hiện ở hành lang cung điện, hai vị hoàng tử uy quyền bậc nhất cõi chín tầng trời lại ngoan ngoãn dạt sang hai bên, nhường đường cho Nữ thần Tình Yêu với một sự tôn kính... đầy sợ hãi.