[RhyCap] ( Demo ) Bông Hồng Trong Lồng Kính Được Nâng Niu
Tác giả: Học bá khối tự nhiên
BL
"Em không nghe được thế giới này nói gì, nhưng em biết anh luôn ở đó.”
“Còn anh đã có hàng nghìn lần muốn nói yêu em, nhưng lần nào cũng chỉ dám nói vào một thế giới mà em chẳng thể nghe thấy.”
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Hoàng Đức Duy — 18 tuổi.
Nhị thiếu gia nhà họ Hoàng, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa tình yêu thương của gia đình. Hoàng thị là một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất thành phố S. Tiền bạc, địa vị, danh tiếng và những đặc quyền mà người bình thường cả đời cũng chẳng thể chạm tới, nhà họ Hoàng chưa bao giờ thiếu. Thế nhưng, dù có nắm trong tay bao nhiêu tiền bạc, họ vẫn chẳng thể mua lại thứ quý giá nhất mà em đã mất từ khi còn nhỏ.
Thính giác.
Từ khi sinh ra, thế giới của Hoàng Đức Duy đã là một thế giới không có âm thanh. Em không thể nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, không thể nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà kính, cũng chẳng thể nghe được giọng nói của những người yêu thương mình.Máy trợ thính là cầu nối duy nhất giúp em cảm nhận thế giới rõ ràng hơn đôi chút.Ông trời dường như đã lấy đi của em một thứ, rồi lại bù đắp bằng những điều quý giá khác.Em có một gia đình hết mực yêu thương mình, một bộ óc thông minh cùng những tài năng vượt trội trong nhiều lĩnh vực. Những chiếc cúp danh giá được trưng bày khắp căn phòng rộng lớn, minh chứng cho những nỗ lực mà em đã bỏ ra.
Em không cần trở thành người thừa kế hoàn hảo.Cũng chẳng cần phải gánh vác cả Hoàng thị trên vai.Bởi em là con út của gia đình, là đứa trẻ mà mọi người chỉ mong em có thể bình an, vui vẻ và sống một cuộc đời hạnh phúc.
Chỉ tiếc rằng, chẳng ai biết một người luôn được yêu thương như em cũng có những nỗi buồn chẳng thể nói thành lời.
Duy nhạy cảm, dễ giật mình, dễ tủi thân và cũng dễ rơi nước mắt. Chỉ một lời nói lớn tiếng cũng đủ khiến em bất an rất lâu. Mỗi khi buồn, em thường trốn vào nhà kính, ngồi trước bàn cờ vua một mình hoặc lặng lẽ đọc sách trong căn phòng yên tĩnh.Em không thích nơi đông người,không thích những ánh mắt tò mò,càng không thích phải cố gắng giải thích cảm xúc của mình cho những người chẳng chịu kiên nhẫn lắng nghe.
Em thích được ôm, thích được vỗ về, thích có người dịu dàng xoa đầu và hỏi han mình nhưng em lại quá nhút nhát để chủ động đòi hỏi.Vì thế, những người thân thiết luôn dành cho em nhiều sự quan tâm hơn một chút.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Nguyễn Quang Anh — 18 tuổi. Đại thiếu gia duy nhất của Nguyễn thị, người thừa kế tương lai của một tập đoàn có sức ảnh hưởng không hề thua kém Hoàng thị.Nếu Hoàng Đức Duy là một đóa hoa được nâng niu trong nhà kính, thì Nguyễn Quang Anh chính là cơn gió chẳng bao giờ chịu đứng yên.Hắn kiêu ngạo, nóng nảy, bướng bỉnh và có cái tôi cao ngất ngưởng.Bar, club, rượu, những cuộc đua xe và các buổi tiệc thâu đêm là những nơi hắn thường xuyên xuất hiện. Thành tích học tập chẳng có gì đáng tự hào, tiền bạc tiêu xài không chút do dự, còn lời khuyên của người lớn thì thường xuyên bị hắn bỏ ngoài tai.
Người ta gọi hắn là công tử ăn chơi khét tiếng nhất giới tài phiệt thành phố S.
Một kẻ chẳng chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.Một người có thể bỏ mặc mọi quy tắc chỉ để làm điều mình thích.Nhưng chẳng ai biết rằng, vị thiếu gia kiêu ngạo ấy lại có một ngoại lệ duy nhất.
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn gia và Hoàng gia vốn có quan hệ thân thiết từ nhiều năm trước. Duy và Quang Anh cũng vì thế mà lớn lên bên cạnh nhau, cùng trải qua những năm tháng từ thời thơ ấu đến tuổi mười tám.
Tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng lại ăn ý đến mức khiến người ngoài chẳng thể hiểu nổi.
Hắn nhớ tất cả những gì em thích và ghét.Nhớ em không thích nơi ồn ào, không thích người khác đột ngột chạm vào mình, cũng chẳng chịu được khi ai đó lớn tiếng trước mặt em.Hắn biết em thường trốn ở đâu mỗi khi buồn,biết phải làm gì để em nguôi giận,biết khi nào nên ôm em, khi nào chỉ cần ngồi bên cạnh để em tự bình tĩnh lại.
Điện thoại của Nguyễn Quang Anh có thể hết pin giữa một cuộc vui, nhưng chưa từng có chuyện hắn bỏ lỡ tin nhắn của Hoàng Đức Duy.Chỉ cần màn hình hiện lên cái tên quen thuộc ấy, dù đang ở đâu, hắn cũng sẽ lập tức xem.Bạn bè gọi hắn là đồ điên.Đám công tử trong giới tài phiệt chẳng hiểu nổi tại sao một người có thể tiêu hàng trăm triệu cho một đêm vui vẻ lại sẵn sàng bỏ cả cuộc chơi chỉ vì một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ.
Bởi người nhắn tin cho hắn là Duy.
Vậy thôi.
Em được phép làm nũng,được phép giận dỗi,được phép ngang ngược với hắn theo cách mà chẳng ai khác có được.Bởi Nguyễn Quang Anh biết, dù em có đẩy hắn ra bao nhiêu lần, chỉ cần em thực sự buồn, hắn vẫn sẽ là người quay lại trước tiên.Người ngoài nói hai người là bạn thân.Có người cho rằng họ chỉ đơn giản là thanh mai trúc mã.Cũng có người âm thầm cá cược xem bao giờ hai vị thiếu gia ấy mới chịu thừa nhận mối quan hệ mập mờ của mình.Nhưng chỉ có Nguyễn Quang Anh biết rõ.
Hắn yêu Hoàng Đức Duy.
Yêu từ rất lâu rồi.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Hồi Ức Năm 15 Tuổi
Năm Duy 15 tuổi, hai người từng có một trận cãi vã lớn nhất từ trước đến nay.
Chỉ bắt đầu bằng một chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng Nguyễn Quang Anh khi ấy quá nóng nảy, quá cố chấp với cái tôi của mình, cuối cùng đã nói ra những lời khiến người mà hắn nâng niu nhất phải tổn thương.Hắn nghĩ rằng Duy sẽ nhanh chóng nguôi giận.Hắn nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm một chút, em sẽ lại chủ động tìm hắn như mọi lần.
Nhưng một ngày trôi qua.
Hai ngày trôi qua.
Một tuần.
Hai tuần.
Rồi tròn một tháng.
Hoàng Đức Duy không nhắn tin cho hắn nữa,em cũng nghỉ học suốt một tháng trời, không xuất hiện ở nơi hắn có thể dễ dàng tìm thấy.Điện thoại vẫn nằm trong tay Nguyễn Quang Anh, nhưng chẳng còn thông báo nào từ người hắn mong đợi nhất.
Hắn bắt đầu cáu gắt vô cớ,bắt đầu những cuộc đua xe liều lĩnh hơn, những buổi tiệc kéo dài hơn, những trận cãi vã chẳng có lý do.Bạn bè khuyên hắn đi tìm Duy,hắn không chịu.Cái tôi của một Nguyễn đại thiếu gia không cho phép hắn cúi đầu trước.Nhưng càng cố chấp, hắn càng nhận ra mình chẳng thể chịu nổi những ngày không có em.
Cuối cùng, hắn vẫn là người thua cuộc.
Nguyễn Quang Anh lái xe đến Hoàng gia.
Hắn tìm khắp nơi, từ phòng đọc sách đến những góc vườn em thường lui tới.Cho đến khi bước vào phòng ngủ của Duy, hắn nhìn thấy chiếc máy trợ thính quen thuộc bị đặt ở một góc còn em thì chẳng thấy đâu.Trái tim hắn chợt thắt lại,hắn lập tức chạy đến nhà kính phía sau biệt thự.
Và ở nơi ấy, Hoàng Đức Duy đang ngồi trước bàn cờ vua, mái tóc mềm rủ xuống trán, những ngón tay đặt bên quân cờ bất động.Ánh mắt em bình thản đến lạ nhưng Nguyễn Quang Anh biết em đang buồn.
Bởi hắn đã nhìn thấy vẻ mặt ấy vô số lần, mỗi khi em cố giấu đi những tủi thân của mình.Hắn bước đến phía sau em,Duy không nghe thấy tiếng chân hắn.Chỉ đến khi một quân cờ trên bàn bị di chuyển, em mới quay đầu lại.Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt Duy khẽ dao động.
Tủi thân.
Giận dỗi.
Tất cả những cảm xúc mà em đã cố giấu suốt một tháng dường như cùng lúc trào lên.Em lập tức gạt tay hắn ra, không muốn để hắn chạm vào mình.Nhưng Nguyễn Quang Anh không bỏ đi,hắn cúi người, nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Duy vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hắn chỉ im lặng ôm em, không còn một chút dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.Đến khi em dần bình tĩnh, hắn mới cẩn thận đeo lại máy trợ thính cho em.Hắn cúi xuống, nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của em.Rồi dịu giọng nói:
“Anh xin lỗi.”
“Đừng khóc nữa nhé.”
“Anh sai rồi.”
“Ngoan, đi học lại đi. Anh chờ em, được không?”
Duy nhìn hắn rất lâu,cuối cùng, em khẽ gật đầu.Nguyễn Quang Anh đưa tay lau nước mắt cho em, sau đó lại tháo máy trợ thính ra.Duy ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu hắn muốn làm gì.Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai em, nói một câu mà em không thể nghe thấy.Một câu nói bị giữ lại trong khoảng lặng,một câu nói mà mãi về sau, Nguyễn Quang Anh vẫn không đủ can đảm để nói lại lần thứ hai.
Sau ngày hôm ấy, hắn thề rằng sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa.Duy cũng nói mình đã hết giận nhưng phải mất vài tháng, em mới thực sự trở lại như trước.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
MƯỜI TÁM TUỔI — MỘT LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐƯỢC NGHE THẤY
Sinh nhật mười tám tuổi của Hoàng Đức Duy được tổ chức bằng một bữa tiệc trưởng thành xa hoa.Khách khứa đông đúc,ánh đèn rực rỡ,tiếng nhạc cùng những lời chúc tụng nối tiếp nhau không ngừng.Duy mỉm cười lịch sự, nhưng Nguyễn Quang Anh biết em chẳng hề thích nơi này.Vì vậy, giữa bữa tiệc náo nhiệt, hắn lặng lẽ nắm lấy tay em, đưa em rời khỏi đám đông.
Hắn lái xe ra khỏi thành phố,đưa em đến một bãi biển vắng người.Nơi chỉ có bầu trời rộng lớn, bờ cát mềm và mặt biển trải dài đến tận chân trời.Duy lập tức trở nên vui vẻ,em cúi xuống nghịch cát, thỉnh thoảng còn quay sang khoe với hắn những hình vẽ chẳng ra hình thù gì trên mặt đất.
Nguyễn Quang Anh ngồi bên cạnh, chống tay nhìn em,hắn không biết mình đã nhìn nụ cười ấy bao lâu.Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng muốn thời gian ngừng lại.Muốn em mãi vui vẻ như thế,muốn những năm tháng sau này, mỗi lần Duy quay đầu lại, người đứng bên cạnh em vẫn luôn là hắn.
Rồi trời đổ mưa.
Nguyễn Quang Anh kéo em vào lòng, nhẹ nhàng tháo máy trợ thính khỏi tai em để tránh nước mưa làm hỏng thiết bị.Duy ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu.Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai em, lần này, hắn không xin lỗi,cũng không dỗ dành.Hắn chỉ nói ra điều đã cất giấu trong lòng suốt ba năm qua.
“Anh yêu em.”
Mưa rơi trên vai áo,gió biển thổi qua những ngọn cỏ ven đường.Hoàng Đức Duy vẫn ngơ ngác nhìn hắn, chẳng biết người trước mặt vừa nói gì.Thấy em không hiểu, Nguyễn Quang Anh chỉ cười nhẹ, đeo lại máy trợ thính cho em rồi kéo em lên xe.Hắn đưa em trở về nhà.
Không giải thích.
Không nhắc lại.
Cũng không đòi hỏi em phải đáp lại bất cứ điều gì.Bởi hắn biết, tình cảm của mình là chuyện của mình.Còn Hoàng Đức Duy chỉ cần được vui vẻ và bình an là đủ.Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, vào sinh nhật năm mười tám tuổi ấy, Nguyễn Quang Anh đã đem hết sự chân thành của một kẻ kiêu ngạo đặt vào ba chữ mà em không thể nghe thấy.
Hắn đã nói lời yêu trong lúc em chẳng thể nghe và em đã bỏ lỡ lời tỏ tình chân thành nhất đời hắn mà không hề hay biết.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Nguyễn Quang Anh: Có thể cả thành phố S đều biết tôi chẳng phải người tốt lành gì. Nhưng Hoàng Đức Duy, em phải biết một điều.
Nguyễn Quang Anh: Tôi có thể không nghe
lời bất kỳ ai.
Nguyễn Quang Anh: Nhưng tôi sẽ luôn nghe lời em.
Hoàng Đức Duy: [Nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu]
Nguyễn Quang Anh: ...Thôi, không hiểu cũng được. Lại đây, anh ôm một cái.
Hoàng Đức Duy: [Mím môi, chậm rãi bước tới]
Nguyễn Quang Anh: Ngoan lắm.
Có những người yêu nhau bằng lời nói.
Còn Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy bằng sự kiên nhẫn, bằng những lần cúi đầu, bằng tất cả dịu dàng mà hắn chẳng bao giờ dành cho bất kỳ ai khác.Chỉ tiếc rằng, có một lời yêu đã được nói ra mà người cần nghe thấy nhất lại chẳng thể nghe thấy.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Người ta thường nói, tình yêu chân thành không nhất thiết phải được thể hiện bằng lời nói.
Nguyễn Quang Anh cũng từng tin như vậy.Hắn nghĩ chỉ cần mình luôn ở bên Hoàng Đức Duy, chỉ cần em buồn thì hắn dỗ, em khóc thì hắn lau nước mắt, em cần thì hắn lập tức xuất hiện — như vậy đã đủ để em hiểu vị trí của mình trong lòng hắn.Nhưng hắn quên mất một điều.
Được yêu thương và được yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.Hoàng Đức Duy biết Nguyễn Quang Anh quan trọng với mình.Em biết hắn chiều chuộng mình,biết hắn luôn nhường nhịn, luôn nhớ những điều nhỏ nhặt và chẳng bao giờ thật sự bỏ mặc mình.Nhưng em không biết rằng, đằng sau tất cả những điều ấy là một tình yêu đã kéo dài suốt nhiều năm.
Bởi vì có những lời yêu thương, một khi không được nói ra, sẽ chẳng ai biết chúng đã từng tồn tại.Và có những người, dù yêu nhau đến đâu, vẫn có thể bỏ lỡ nhau chỉ vì một người không dám nói, còn một người chưa từng nghĩ đến.Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy nhưng Hoàng Đức Duy có nghe thấy tình yêu ấy hay không?
Có lẽ, đó mới chính là câu hỏi mà cả hai sẽ phải mất rất nhiều năm mới tìm được câu trả lời.
_HẾT_
Demo mới của tui đây! Thích thì nói tui để tui làm thành truyện đọc cho đã nha. LƯU Ý ĐÂY CHỈ LÀ NHỮNG TÌNH TIẾT ĐƯỢC TIẾT LỘ ĐỂ ĐỘC GIẢ ĐỌC THÔI NHA.