Ngày Mưa Anh Rời Đi
Ngày anh đi, trời cũng đổ mưa to như muốn gột rửa hết mọi thứ giữa chúng ta.
Tôi đứng ở cửa ra vào, nhìn anh cầm vali, không một lần ngoảnh đầu lại. Bên cạnh anh là cô ấy — người mà anh nói chỉ là bạn. Lời anh hôm đó vẫn như mũi kim châm vào tim tôi:
"Xin lỗi em. Tôi không còn yêu em nữa."
Không phải không còn yêu. Thực ra, anh đã trao tình yêu đó cho người khác từ lâu, chỉ là tôi quá ngốc nghếch, không nhận ra.
Ba năm yêu nhau, tôi trao tất cả. Thời gian, tâm tư, niềm tin, cả chính bản thân mình. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi đến cuối con đường. Nhưng hóa ra, chỉ có tôi một người cố gắng.
Đêm đó tôi khóc đến kiệt sức. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và tự hứa với lòng một lời hứa mà tôi nghĩ sẽ giữ được mãi: Dù anh có quay lại cầu xin, tôi cũng sẽ không bao giờ mở cửa trái tim mình cho anh nữa.
Thời gian đầu khó đến mức tưởng không qua được. Tôi tập ăn một mình, xem phim một mình, đi ngủ mà không có tin nhắn chúc ngủ ngon. Tôi cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng công việc, bằng những sở thích tôi từng bỏ quên. Tôi nói với mọi người tôi đã ổn. Thậm chí, tôi cũng tự tin tin vào điều đó.
Cho đến bốn tháng sau, một buổi chiều mưa giống hệt ngày anh đi, tôi thấy anh đứng trước cổng nhà tôi. Ướt sũng, mệt mỏi, và trong mắt anh — có điều gì đó tôi chưa từng thấy trước đây: sự hối hận thực sự.
Anh không nói gì ngay. Chỉ nhìn tôi, giọng run rẩy:
"Anh biết anh không có quyền bước vào đây. Nhưng… anh nhớ em. Nhớ đến phát điên rồi."
Tôi siết chặt tay đến móng tay đâm vào da, cố giữ giọng lạnh lùng nhất có thể:
"Anh đi đi. Em đã không còn cần anh nữa rồi."
Tôi đóng cửa trước mặt anh. Nhưng sau tấm kính, trái tim tôi lại tự hỏi: Liệu tôi có thực sự không cần anh nữa, hay tôi chỉ sợ bị tổn thương một lần nữa?...