Chương 0: Mèo nhỏ và chủ nhân
Ban đêm, những ngã tư thường được cho là nơi âm khí nặng nề nhất, đặc biệt là những góc khuất thiếu ánh sáng.
Người ta thường bảo, kẻ yếu bóng vía chớ nên đi đêm ở những nơi thiếu ánh sáng, càng không nên đáp lời khi nghe có người gọi mình từ phía sau.
Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?
Mặt trăng hôm nay tròn hơn mọi ngày.
Người người qua lại trên con đường quen thuộc. Chỉ là, con đường ấy lại rẽ thành hai ngả.
Một bên, ánh trăng treo cao vời vợi, người qua kẻ lại dưới những trụ đèn đường.
Một bên, cô liêu hiu quạnh, bị mây đen che khuất. Không đèn, không ánh sáng, người đi qua cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ai.
Cứ như thể nơi ấy là một ngôi nhà được xây bên trong một ngôi nhà khác.
Ánh đèn đường hắt lên bóng đen đang tiến tới.
Mặt trăng dường như ngày càng chói mắt.
Thân ảnh kia lắc lư, bước chân có chút liêu xiêu. Mái tóc tung bay, còn y đứng giữa con đường tấp nập những người xa lạ.
Đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Mái tóc mang sắc đỏ nguyệt kỳ lạ được ánh đèn đường hắt lên, hòa lẫn với bóng tối bên cạnh, khiến y trông càng thêm lạc lõng.
“Miêu miêu, tớ nên đi đường nào đây?”
Giọng y nhỏ như muỗi kêu.
Ánh mắt khẽ cụp xuống, hàng mi rũ thấp, che đi những suy nghĩ sâu kín trong lòng.
Bóng lớn dắt theo bóng nhỏ.
“Meo meo~”
Vẫn là đi ở giữa thì tốt hơn.
Ở phía xa, vầng trăng vẫn treo cao. Trên những trụ đèn đường, từng đàn côn trùng vo ve, không ngừng bay quanh ánh sáng.
Chúng chẳng khác nào những con thiêu thân lao vào lửa, bị ánh sáng hấp dẫn đến mất phương hướng, hết lứa này đến lứa khác.