Bộp!
Con muỗi đáng ghét hôm nay cứ làm phiền giấc ngủ của cậu. Thế là trong cơn thiếu ngủ, cậu chàng nhìn chằm chằm vào nó suốt năm phút đồng hồ, chỉ để canh thời cơ làm thịt con muỗi ranh ma này.
Không uổng công chờ đợi nãy giờ, thủ phạm sau khi ăn no nê cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Kết quả, vừa ló đầu ra đã đụng ngay ánh mắt của cậu chàng. Gương mặt hốc hác cùng đôi mắt mở to như thể đang nói rằng: “Tao ở đây đợi ngươi lâu lắm rồi, cưng. Đừng mơ thoát khỏi tay này~”
...
Haizzz, sau khi báo được thù, cậu chàng sảng khoái lật đật dọn dẹp “ổ heo” của mình, rồi vươn vai mấy cái cho giãn gân cốt.
...
Ai ngờ, mấy cái vươn vai ban đầu lại biến thành một loạt động tác hít đất, tiện thể rèn luyện cơ bụng.
Sở dĩ cậu chẳng có vẻ gì là vội vàng cũng bởi hôm nay chỉ có một tiết Toán vào buổi chiều, còn tiết Văn cuối giờ thì dành cho bài kiểm tra.
...
“Hộc... hộc...”
“Mười lăm...”
“Mười sáu...”
“Mười bảy...”
Tô Dữ An mệt mỏi nằm bệt xuống sàn nhà, chẳng buồn bận tâm đến chuyện sạch sẽ hay dơ bẩn.
“Phù...”
Cậu chàng thở hắt ra một hơi. Mồ hôi từ trán chảy dọc xuống cổ, thấm ướt chiếc áo thun màu xám mẹ mới mua.
Theo từng nhịp thở, lồng ngực cậu phập phồng. Những đường nét cơ bắp thấp thoáng hiện lên dưới lớp áo mỏng.
Trong không khí thoang thoảng mùi mồ hôi chua chua, lẫn chút vị mặn tựa muối biển, cậu chàng vẫn nằm dài trên sàn chẳng buồn nhúc nhích.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau lưng khẽ vang lên tiếng động.
Cốc! Cốc!
---
Chương 1.1 (Còn tiếp)