Chương 9 : Bồi Bổ
Sáng sớm, trời vừa hửng sáng.
Minh Vi đã thức dậy.
Nàng ngồi bên giường, mò tìm cây Tịch Linh Trúc đặt cạnh gối, sau đó chậm rãi đứng lên, khoác thêm áo ngoài.
Hôm qua bận làm thuốc, nàng quên mất một chuyện rất quan trọng.
Nàng phải nghĩ cách bồi bổ cho Hạ Hồ Nguyệt.
Tối qua, khi bôi thuốc cho Nguyệt, nàng nhận ra khí tức của đối phương có phần bất ổn. Lại thêm vết thương còn dính độc, nếu không nghỉ ngơi và bồi dưỡng tử tế, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thân thể.
Mà người kia thì hay rồi.
Bị thương cũng không nói, đau cũng không chịu thừa nhận, đến ăn uống còn chẳng để tâm.
Minh Vi nghĩ đến đây, khẽ thở dài.
“Đúng là khó chăm sóc.”
Nàng chống gậy đi ra ngoài.
“Đi xuống bếp xem thử vậy.”
...
Bếp của Hạ phủ nằm ở phía Đông, cách Thanh Trúc viện một đoạn đường.
Minh Vi đi mất gần nửa khắc mới tìm được.
Vừa bước vào, nàng đã ngửi thấy mùi cơm chín thoang thoảng.
“Có ai không?”
Một bà tử đang thu dọn dụng cụ nghe tiếng, vội bước tới.
“Minh Vi cô nương? Sao người đến sớm vậy?”
“Ta muốn tìm chút nguyên liệu.”
“Cô nương muốn ăn gì? Để lão nô chuẩn bị cho người.”
Minh Vi vội xua tay.
“Không phải cho ta. Ta muốn nấu một ít thức ăn bồi bổ cho Hạ cô nương.”
Bà tử hơi ngẩn ra.
“Cho tiểu thư ạ?”
“Ừm. Cô ấy đang bị thương, cần ăn uống đầy đủ hơn một chút.”
Nói rồi, Minh Vi lần theo tiếng động, chậm rãi đi đến bàn đặt nguyên liệu.
Sờ trái, sờ phải.
Một củ cải.
Hai quả trứng.
Nửa bó rau xanh.
Một ít gạo.
Minh Vi im lặng.
Nàng lại sờ sang bên cạnh.
Không có gì.
Mò thêm một hồi, cuối cùng chỉ tìm được một củ khoai lang đã hơi héo.
“...”
Minh Vi cầm củ khoai trong tay, vẻ mặt đầy suy tư.
“Nhà họ Hạ nghèo đến mức này sao?”
Bà tử đứng bên cạnh nghe được, suýt nữa sặc nước bọt.
“Cô nương! Không phải đâu ạ!”
Bà vội giải thích:
“Hạ phủ không thiếu tiền mua thức ăn. Chỉ là tiểu thư không thích ăn uống cầu kỳ, thường ngày cũng chẳng dùng bao nhiêu. Trong phủ chỉ nấu những món cần thiết, còn nguyên liệu tươi thì mỗi ngày đều nhập theo số người dùng bữa.”
Minh Vi gật đầu.
“Thì ra là vậy.”
Nàng suy nghĩ một lát, lại hỏi:
“Vậy bình thường Hạ cô nương ăn gì?”
“Chủ tử thường dùng một ít cháo, đôi khi ăn vài miếng thức ăn là đủ. Nếu bận việc thì có khi bỏ cả bữa.”
Minh Vi khựng lại.
“Bỏ bữa?”
“Chuyện này... cũng không phải hiếm gặp.”
Minh Vi đặt củ khoai xuống.
Nàng nhớ lại dáng vẻ của Hạ Hồ Nguyệt hôm qua.
Người ấy ngồi trước bàn đá, đọc sổ sách từ đầu giờ chiều đến tận khi nàng tới. Trước mặt có trà, có điểm tâm, nhưng dường như chẳng mấy khi động đũa.
Minh Vi khẽ nhíu mày.
“Thói quen này không tốt.”
Bà tử cười khổ.
“Chúng nô tỳ cũng từng khuyên, nhưng tiểu thư không thích nghe.”
Minh Vi không nói nữa.
Nàng vốn biết vết thương cần được chăm sóc, nhưng chỉ bôi thuốc bên ngoài vẫn chưa đủ. Nếu muốn Nguyệt hồi phục nhanh hơn, ít nhất cũng phải để nàng ăn uống tử tế, bổ sung dinh dưỡng.
Nhưng trong bếp hiện tại chẳng có bao nhiêu nguyên liệu phù hợp.
Minh Vi suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định rời khỏi nhà bếp.
Trước khi đi, nàng còn quay lại dặn dò:
“Bà cứ làm việc của mình đi. Chuyện này để ta nghĩ cách.”
Bà tử ngơ ngác nhìn theo.
Để cô nương nghĩ cách?
Chẳng lẽ người định dùng y thuật chữa chứng chán ăn cho tiểu thư?
Nếu vậy, bà chỉ có thể cầu mong tiểu thư phối hợp một chút.
Bởi người trong Hạ phủ đều biết, chủ tử nhà họ Hạ không dễ bị người khác quản thúc.
Nhất là chuyện ăn uống.
### Một người nghèo trong Hạ phủ
Trở về Thanh Trúc viện, Minh Vi ngồi xuống chiếc ghế dưới mái hiên.
Nàng rót cho mình một chén trà.
Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi trà thanh nhạt.
Minh Vi nhấp một ngụm, sau đó đặt chén xuống.
“Không có nguyên liệu.”
“Muốn nấu đồ bồi bổ cũng chẳng nấu được.”
Nàng lẩm bẩm một mình.
Một lát sau, Minh Vi mò vào túi vải, lấy ra chiếc túi tiền nhỏ.
Nàng đổ bạc lên mặt bàn.
Keng.
Keng.
Chỉ có vài đồng bạc vụn và mấy đồng tiền lẻ.
Minh Vi dùng đầu ngón tay đếm từng đồng.
Một lần.
Hai lần.
Đếm đến lần thứ ba, nàng vẫn nhận được cùng một kết quả.
“...”
Nàng thở dài.
“Đúng là nghèo vẫn hoàn nghèo.”
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ có nhiều tiền.
Ngày trước ở bên ngoài, nàng sống bằng việc hái thuốc, đôi khi giúp người chữa bệnh để đổi lấy chút lương thực. Có lúc gặp người tốt thì được trả công hậu hĩnh, nhưng phần lớn thời gian chỉ đủ sống qua ngày.
Nàng vốn nghĩ vào Hạ phủ, ít nhất sẽ không phải lo chuyện ăn uống.
Ai ngờ...
Hạ phủ không thiếu tiền.
Nhưng người đứng đầu Hạ phủ lại chẳng thích ăn.
Còn nàng thì không thể cứ mở miệng xin tiền người ta mãi được.
Minh Vi chống cằm, suy nghĩ một hồi.
Nàng muốn nấu một ít canh bổ khí, thêm vài món thanh đạm dễ tiêu, vừa giúp Nguyệt bồi bổ thân thể, vừa không khiến người bị thương khó chịu.
Nếu tìm được nguyên liệu thích hợp, nàng còn có thể phối thêm chút dược liệu ôn hòa.
Nhưng trước hết, nàng cần xuống chợ mua đồ.
Minh Vi thu bạc lại, cất vào túi.
“Thôi.”
“Ra chợ xem thử.”
Nàng đứng dậy, cầm lấy cây Tịch Linh Trúc.
Trước khi rời viện, nàng còn cẩn thận khóa cửa phòng dược liệu.
Dù sao những thứ nàng vất vả tìm được trên núi cũng không thể để người khác tùy tiện động vào.
Làm xong mọi việc, Minh Vi mới chống gậy đi ra ngoài.
Lần này nàng đã nhớ đường đến cổng Hạ phủ.
Còn đường đến chợ...
Đành hỏi người khác vậy.
### Người nào đó đang bị bỏ đói
Cùng lúc ấy, tại thư các.
Hạ Hồ Nguyệt vừa xem xong một tập sổ sách.
Nàng đưa tay cầm chén trà.
Đã nguội.
“Thanh Y.”
“Có nô tỳ.”
“Đổi trà.”
“Vâng.”
Thanh Y nhận lấy chén trà, nhưng không lập tức rời đi.
Hạ Hồ Nguyệt ngẩng đầu.
“Còn chuyện gì?”
“Bẩm tiểu thư, Minh Vi cô nương vừa rời khỏi phủ.”
Ngón tay Hạ Hồ Nguyệt khựng lại.
“Đi đâu?”
“Nghe nói cô nương muốn ra phố chợ.”
“Vì sao?”
Thanh Y thành thật đáp:
“Nô tỳ không rõ.”
Hạ Hồ Nguyệt im lặng vài giây.
Hôm qua nàng mới dặn Minh Vi không được tự tiện lên núi.
Hôm nay người lại chạy ra ngoài.
Nàng day nhẹ thái dương.
“Có mang theo người không?”
“Không ạ.”
“...”
Hạ Hồ Nguyệt chậm rãi khép sổ sách.
Thanh Y cúi đầu, cố gắng giữ vẻ bình thản.
“Tiểu thư, có cần nô tỳ sai người đi theo bảo vệ cô nương không?”
“Không cần.”
“Vâng.”
Thanh Y vừa xoay người—
“Khoan.”
“Dạ?”
Hạ Hồ Nguyệt dừng một chút, giọng vẫn lạnh nhạt.
“Phái hai người đi theo từ xa. Đừng để nàng phát hiện.”
“Vâng, nô tỳ hiểu.”
Thanh Y cúi đầu lui ra.
Ra khỏi thư các, nàng lập tức gặp Tịch Dao đang đi tới.
Tịch Dao nhìn vẻ mặt của Thanh Y, tò mò hỏi:
“Lại có chuyện gì?”
Thanh Y kéo nàng sang một bên, hạ giọng:
“Minh Vi cô nương ra phố chợ một mình.”
Tịch Dao chớp mắt.
“Rồi sao?”
“Tiểu thư sai người âm thầm bảo vệ.”
Tịch Dao im lặng một thoáng.
Sau đó nàng chậm rãi giơ ngón tay cái lên.
“Được.”
Thanh Y khó hiểu.
“Được cái gì?”
“Chủ tử nhà chúng ta trước đây có bao giờ quan tâm một người đến mức này chưa?”
“...”
“Người ta chỉ ra ngoài mua đồ thôi mà, đã phải phái người bảo vệ.”
Tịch Dao lắc đầu, vẻ mặt đầy cảm khái.
“Thanh Y à.”
“Gì?”
“Ta cảm thấy những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ rất náo nhiệt.”
Thanh Y nhìn nàng.
“Ngươi bớt nói linh tinh đi.”
“Ta nói thật.”
Tịch Dao khoanh tay.
“Chỉ mong Minh Vi cô nương đừng bỏ chạy trước khi chủ tử kịp nhận ra mình đang làm gì.”
...
Còn ở ngoài cổng Hạ phủ.
Minh Vi hoàn toàn không biết bản thân đã được âm thầm phái người bảo vệ.
Nàng đứng trước ngã rẽ, tay cầm gậy trúc, nghiêng đầu nghe tiếng người qua lại.
Mùi bánh hấp từ xa bay tới.
Mùi thịt nướng theo gió lan đến.
Tiếng rao hàng nối tiếp nhau vang lên.
Minh Vi khẽ cong môi.
“Xem ra...”
“Chợ hôm nay rất đông.”
Nàng siết lại túi bạc bên hông.
Trong lòng âm thầm quyết định.
Hôm nay nhất định phải mua được nguyên liệu ngon để nấu một bữa bồi bổ cho Hạ Hồ Nguyệt.
Nàng muốn nấu canh, làm vài món ăn thanh đạm, có thể còn sắc thêm một bát thuốc điều dưỡng nếu tìm được đủ dược liệu.
Còn chuyện Hạ Hồ Nguyệt có chịu ăn hay không...
Minh Vi nghĩ đến gương mặt lạnh tanh của người kia, bất giác bật cười.
“Không ăn cũng phải thử một miếng.”
“Ta không tin có người trên đời này không thích đồ ăn ngon.”
Nói xong, nàng chống gậy bước về phía phố chợ.
Hoàn toàn không biết rằng, ở phía sau, hai hộ vệ Hạ phủ đang nhìn nhau đầy khó xử.
Một người nhỏ giọng hỏi:
“Chúng ta có cần tiến lên dìu cô nương không?”
Người còn lại lắc đầu.
“Tiểu thư dặn không để cô nương phát hiện.”
Hai người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang dò đường giữa dòng người đông đúc.
Một lúc sau, người thứ nhất thở dài.
“Vậy chúng ta chỉ có thể đi theo thôi.”
Người thứ hai gật đầu.
“Ừ.”
“Nhưng nếu cô nương mua hết cả khu chợ thì sao?”
Cả hai im lặng.
Đây quả thật là một vấn đề đáng suy nghĩ.
Bởi vì...
Chủ tử chỉ dặn bảo vệ người, hoàn toàn không nói có được ngăn người mua sắm hay không.