Trạm Dừng Chân
1: Khởi Đầu Bất Ngờ
Căn phòng trọ nhỏ lúc nửa đêm bỗng chốc chìm trong tiếng kêu thảm thiết. Bông chú mèo anh lông ngắn màu xám tro, vốn là nguồn sống duy nhất của Juhoon sau những giờ làm việc căng thẳng tại văn phòng đang cuộn tròn thành một cục bông run rẩy, đôi mắt lờ đờ vì sốt cao.
Juhoon hoảng loạn. Đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng. Chờ đến giờ làm việc hành chính là điều không thể. May thay, dọc con phố nhỏ bên cạnh có một tiệm thú cưng mang tên Kawai vừa mở cửa sớm. Không chần chừ, cậu ôm chặt Bông vào ngực, lao thẳng ra đường trong làn mưa lất phất của buổi sớm.
Cửa kính tiệm sáng đèn ấm áp. James ông chủ tiệm với đôi tay có những vết sẹo nhỏ đặc trưng của người thường xuyên cứu hộ động vật đang kiểm tra lại lồng kính. Nghe tiếng chuông cửa dồn dập, anh ngước lên, bắt gặp một chàng trai ướt sũng, gương mặt tái mét vì lo lắng đang ôm một bệnh nhân nhỏ xíu.
2: Chăm Sóc Âm Thầm
"Đừng lo, nhịp tim tuy hơi nhanh nhưng bé chỉ bị cảm lạnh và rối loạn tiêu hóa nhẹ do thay đổi thời tiết thôi."
Giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh của James vang lên như một liều thuốc an thần kéo Juhoon khỏi cơn hoảng loạn. Dưới đôi bàn tay khéo léo và dịu dàng của James, Bông nhanh chóng được tiêm thuốc, sưởi ấm và cho uống nước điện giải.
Nhìn cách James kiên nhẫn dỗ dành chú mèo đang cáu kỉnh, tim Juhoon hẫng đi một nhịp. Trong thế giới xô bồ của những bảng excel, deadline và tiếng gõ bàn phím vô cảm, James và tiệm thú cưng nhỏ này giống như một khoảng lặng bình yên đến lạ kỳ.
"Từ mai anh cứ đưa bé qua đây để tôi theo dõi thêm hai ngày nhé," James mỉm cười, đưa cho Juhoon một tách trà gừng nóng.
"Cảm ơn anh... Tiền viện phí và thuốc men hôm nay hết bao nhiêu vậy ạ?" Juhoon ngượng ngùng hỏi.
James lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Tính phí cứu hộ đặc biệt cho một con sen quá đỗi lo lắng. Chỉ cần anh hứa để ý chế độ ăn của bé kỹ hơn là được."
3: Những Buổi Chiều
Từ hôm đó, con đường đi làm về của Juhoon có thêm một điểm dừng chân quen thuộc. Thay vì về thẳng căn phòng trọ trống trải, cậu thường ghé Kawai vào mỗi chiều tối để thăm Bông đang gửi lại tiệm chăm sóc, đồng thời... ngắm James.
Họ trò chuyện đủ thứ trên đời: từ những chú chó ngốc nghếch đến áp lực công việc văn phòng khô khan.
James luôn biết cách làm Juhoon cười bằng những câu chuyện cứu hộ hài hước nhưng đầy lòng trắc ẩn.
Ngược lại, Juhoon mang đến cho James những bản nhạc nhẹ nhàng và những mẩu chuyện nhỏ nhặt đầy thi vị nơi công sở.
Bông đã khỏe hẳn từ lâu, nhưng Juhoon vẫn giữ thói quen ghé qua. Cậu viện cớ mua đồ ăn cho mèo, nhưng thực chất, ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa kính tiệm thú cưng, cùng nụ cười rạng rỡ mỗi khi James nhìn thấy cậu mới là thứ khiến Juhoon vương vấn.
4: Mối Lương Duyên
Một buổi tối thứ Sáu cuối tuần, trời chuyển mưa to bất chợt. Tiệm thú cưng đã đóng cửa, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu nhẹ bên trong. Juhoon kẹt lại vì không mang ô.
James bước đến, đưa cho cậu một cốc cacao nóng, rồi dịu dàng tựa người vào quầy thu ngân.
"Juhoon này," James gọi tên cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của chàng nhân viên văn phòng.
"Dạ?"
"Bông đã khỏe hoàn toàn rồi. Nhưng có vẻ như... 'sen' của nó vẫn muốn đến đây mỗi ngày không chỉ vì mèo."
Mặt Juhoon đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Chưa kịp ấp úng thanh minh, James đã bước tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Trời mưa lạnh thế này, hay là từ nay đừng về trọ một mình nữa. Ở đây có đủ chỗ cho cả anh và Bông."
Trong không gian ngập tràn tiếng rừ rừ dễ chịu của lũ mèo và hương thơm của gỗ trầm, Juhoon mỉm cười, siết nhẹ bàn tay ấm áp của James. Bản hợp đồng tình yêu giữa chàng nhân viên văn phòng và ông chủ tiệm thú cưng chính thức được ký kết, nhẹ nhàng và bền chặt như chính định mệnh của họ.