Chờ ông đang tổ chức tiệc sinh nhật cho hai mẹ con nhà họ quý thì đột nhiên mẹ của anh hỏi.
- con còn yêu lạc lạc không ? Con không sợ con bé biết lại buồn àl?
Anh ấy đáp rất khẽ .
- vì vậy con sẽ không cho cô ấy biết.
Anh quay sang nhìn mọi người và mua một lời cảnh báo.
- không được để chuyện này ầm ĩ đến tai của lạc lạc.
Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái có một người lên tiếng nói trước.
- anh à chị Lạc Lạc đã uống thuốc 44 rồi mà ?
Hậu trường im bặt chỉ còn lại những tiếng ve kêu.
Anh đùa tôi à !
Tiếng hát ái vang vọng khắp Phòng.
Người kia thở dài một tiếng rồi lại nói .
- Anh đúng là một người chồng vô tâm lại để vợ mình uống thuốc 44 ngay trong chính căn phòng tân hôn của hai người.
Anh Điên Loạn hét lên
- cô ấy vẫn còn sống!
Anh chạy về nhà kêu tôi nhưng ngôi nhà từng đầy ánh đèn màu vàng ấy bây giờ lại không có một bóng dáng của ai dường như cô đã chết thật rồi
Anh vô nhà Sờ vào Big Bang cô hay vẽ có một lớp bụi mỏng.
Dường như anh không thấy vui vì cô ấy đã đi mà anh thấy một cảm giác bất an rất rõ trong tâm trí mình.
Tâm Trí Anh hát lên mau đi tìm cô ấy đi nếu anh chậm Trễ thì thế giới của anh sẽ sụp đổ đấy !
Tâm trí anh gào hét nhưng anh vẫn đứng ở đó như một bức tượng thật sự là cô ấy đã rời đi rồi.
Thế giới anh từng giây từng phút càng ngày càng sụp đổ nặng hơn anh biết thế giới của mình chẳng còn lại bao nhiêu.
Anh đã thử hết những mới quan hệ của mình để tìm kiếm cô ấy nhưng kết quả nhận lại vẫn là những câu nói lạnh lẽo Tôi không biết cô ấy ở đâu.
Những người họ hàng từng Đức thương anh Bây giờ nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ và buông một câu.
- tìm con bé à ?
Anh vội trả lời .
- đúng ạ ! Cô có biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không ạ ?
- Tôi không chỉ loại người như anh !
Nói rồi Cô đóng cửa lại .
RẦM ! Anh cười chua chát. Quỷ sứ mặt đất lấy nắm đấm đánh thẳng xuống làn đường.
Máu Hòa lẫn nước mắt anh thật sự đã mất cô ấy thật rồi !
Từng Ngón Tay liên tục rỉ máu ra còn tim anh thì lạnh lẽo đến thấu xương.
Cô ấy anh nhìn thấy cô ấy là một người rất dịu dàng khi anh dẫn mẹ con nhà họ quý qua cô cũng chẳng làm ầm ĩ vẫn tươi cười nhường phòng của mình cho cô ấy Lúc đó anh còn thấy cô hiểu chuyện Bây giờ anh mới để ý những cử động của cô lúc đó lông mày cô nhéo chặt nhưng chẳng dám nói là than phiền với anh.
Bây giờ thì hay rồi mất cả cô ấy anh cũng chẳng gặp được công ty anh cũng chỉ ở nhà để nhớ về cô ấy từng Chút một.
Tôi bay lên đỉnh nhìn anh cứ ở nhà như vậy mà không đây làm tôi càng ngày càng lo lắng Bây giờ tôi chỉ là một linh hồn chẳng làm được gì ngoài việc nhìn người khác.
Tôi cười nhé nhưng anh vẫn không thấy tôi đột nhiên mẹ kìa Bố ơi !
Con trai tôi chỉ vào hướng Tôi đang lơ lửng và nói với một cách đầy bất ngờ
- Mẹ đang lo lẫn ở đó !
Anh nghe con trai tôi nói liền hỏi một cách đầy Uy Nghiêm
- vậy Mẹ đang làm gì ở đây vậy con ?
- Mẹ đang nói là bố đừng khóc nữa hãy bỏ qua những chuyện đó và hãy lập một cuộc sống mới lấy bố ạ.
Bộ anh ấy chết lặng nhìn vào khoảng không vô định.