CHƯƠNG 3: THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT VỎ CHUỐI
Ngày thi đấu đầu tiên, quảng trường đông kín người.
Minh chủ võ lâm Hàn Thiên Sơn bước lên đài. Ông có bộ râu bạc dài, ánh mắt uy nghiêm và giọng nói khiến người ta tự nhiên muốn đứng thẳng lưng.
“Võ lâm tồn tại vì chính nghĩa. Người có võ công càng cao, trách nhiệm càng lớn.”
Tiểu Phàm ngồi bên dưới, ghé tai Mã Đại Phú.
“Trách nhiệm có được trả tiền không?”
“Đương nhiên là không.”
“Vậy tại sao người ta cứ tranh nhau làm cao thủ?”
Mã Đại Phú suy nghĩ.
“Danh tiếng có thể đổi thành tiền.”
Tiểu Phàm lập tức ngồi thẳng.
“Ta hiểu rồi. Chính nghĩa cần có kế hoạch kinh doanh.”
Trận đầu tiên bắt đầu.
Một đại hán cầm búa bước lên võ đài, tự xưng Thiết Sơn. Hắn vung búa, khiến mặt đất rung chuyển.
“Ta thách đấu Lâm Tiểu Phàm!”
Tiểu Phàm đang ăn bánh.
Miếng bánh rơi xuống.
“Ta có thể từ chối không?”
Trọng tài đáp:
“Được, nhưng người ta sẽ cho rằng ngài sợ.”
Tiểu Phàm đứng dậy.
“Ta không sợ hắn. Ta chỉ tôn trọng sự an toàn nghề nghiệp.”
Khán giả vỗ tay.
Thiết Sơn lao tới. Tiểu Phàm nhắm mắt, né sang một bên theo bản năng.
Đại Tướng Quân vừa tha một miếng vỏ chuối lên võ đài.
Thiết Sơn giẫm phải, trượt chân, cây búa bay khỏi tay và rơi xuống hồ nước cạnh sân.
Ầm!
Thiết Sơn ngã ngửa.
Tiếng hô kinh ngạc vang lên khắp quảng trường.
Tiểu Phàm mở mắt, nhìn đối thủ, rồi nhìn vỏ chuối.
Hắn không biết phải làm gì nên giơ tay lên.
“Đây là tuyệt học bí truyền của ta.”
Một trưởng lão lập tức đứng bật dậy.
“Xin hỏi tên chiêu thức?”
Tiểu Phàm nhìn con gà.
Đại Tướng Quân gáy một tiếng.
Tiểu Phàm chậm rãi nói:
“Thiên Địa Vô Chuối.”
Khán giả lặng đi.
Sau đó, tiếng vỗ tay bùng nổ như sấm.
“Vô chiêu thắng hữu chiêu!”
“Không cần kiếm, không cần quyền, chỉ cần nắm bắt thiên thời!”
“Đây mới là cảnh giới tối cao!”
Tiểu Phàm cúi đầu nhận lời chúc mừng.
Trong lòng hắn âm thầm tính toán giá chuối ở trấn Thanh Thủy.
Trận thứ hai, một cao thủ dùng kiếm lao đến. Tiểu Phàm chạy quanh võ đài, đối thủ đuổi theo đến chóng mặt rồi tự vấp vào áo choàng.
Trận thứ ba, một người luyện chưởng pháp bị Đại Tướng Quân mổ vào mông. Hắn hét lên, nhảy khỏi đài và tuyên bố không muốn tiếp tục cuộc đời võ học.
Mỗi lần đối thủ ngã xuống, danh tiếng của Tiểu Phàm lại tăng lên.
Đến chiều, người ta đã gọi hắn là Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Hiệp.
Chỉ có một người không tin.
Đó là kiếm khách trẻ tuổi Bạch Vô Trần.
Hắn đứng trước Tiểu Phàm, lạnh lùng nói:
“Ngươi không có võ công.”
Tiểu Phàm gật đầu.
“Đúng.”
Bạch Vô Trần khựng lại.
“Ngươi thừa nhận?”
“Ta chưa từng phủ nhận.”
“Vậy tại sao ngươi dám nhận lời thách đấu?”
Tiểu Phàm nhìn về phía bàn thức ăn.
“Vì ta nghe nói thắng trận sẽ được ăn miễn phí.”
Bạch Vô Trần tức giận đến đỏ mặt.
“Ta sẽ vạch trần ngươi!”
“Được thôi. Nhưng trước khi làm vậy, ngươi có thể cho ta mượn mười lượng bạc không?”
“Ngươi điên rồi sao?”
“Có thể. Nhưng người điên cũng phải ăn.”
Bạch Vô Trần rút kiếm.
Tiểu Phàm lập tức quay đầu.
“MẸ ƠI!”
Đại Tướng Quân bay lên, đập cánh vào mặt kiếm khách. Bạch Vô Trần giật mình lùi lại, giẫm trúng vỏ chuối còn sót trên sàn.
Hắn ngã khỏi võ đài.
Trọng tài giơ tay Tiểu Phàm.
“Người thắng cuộc: Lâm Tiểu Phàm!”
Tiểu Phàm ngước lên trời.
Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng số phận không muốn hắn sống bình thường.
Có lẽ số phận chỉ đơn giản muốn xem hắn có thể gây ra bao nhiêu chuyện trước khi bị người ta phát hiện.