Ba năm sau.
Phủ tướng quân được giải oan, Quang Anh lập đại công được phong làm Nhiếp chính vương, quyền nghiêng thiên hạ. Nhưng trong vương phủ rộng lớn ấy, vị trí Vương phi vẫn luôn để trống.
Tại căn buồng củi năm xưa, giờ đây đã được sửa sang thành một tẩm điện nguy nga nhất phủ. Trên chiếc giường lớn trải nệm lông thú mềm mại, Đức Duy chầm chậm mở mắt. Cậu không chết, mạng sống của cậu đã được Quang Anh dùng trăm phương ngàn kế, tìm đủ danh y giữ lại. Nhưng cơ thể cậu vốn yếu ớt, giờ lại càng thêm suy nhược, cả ngày chỉ có thể nằm một chỗ.
Cửa phòng mở ra, Quang Anh bước vào, trên tay là bát thuốc bắc còn nghi ngút khói. Hắn không còn mặc gấm vóc xa hoa khi đối diện với cậu, chỉ mặc một chiếc áo lụa đơn giản. Hắn ngồi xuống cạnh giường, thổi nhẹ bát thuốc rồi cẩn thận đút từng thìa cho cậu.
"Hôm nay phủ thượng nhận được rất nhiều tấu chương hối thúc ta lập Vương phi." Quang Anh vừa lau khóe môi cho cậu vừa nói, giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ.
Đức Duy hơi cụp mi, lòng nhói lên một chút, cậu thấp giọng: "Vương gia nên nghe theo lời các đại thần. Tôi... chung quy cũng chỉ là một kẻ nam thiếp..."
Chưa nói hết câu, bát thuốc trên tay Quang Anh đã được đặt mạnh xuống bàn. Hắn cúi người, nâng cằm cậu lên, nhưng lần này không có sự thô bạo, chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng và ánh mắt ngập tràn tình si.
"Duy, ta nói cho ngươi biết. Cả đời này của Nguyễn Quang Anh, thê tử chỉ có một mình Hoàng Đức Duy. Kẻ nào dám bảo ngươi là vợ lẽ, ta cắt lưỡi kẻ đó. Ngươi không cần danh phận Vương phi đó, bởi vì ta sẽ biến ngươi thành chủ nhân thực sự của cái phủ này, và của cả mạng sống của ta."
Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, nụ hôn sâu mang theo sự ăn năn của quá khứ và lời thề nguyện của tương lai. Đức Duy nhắm mắt, vòng tay gầy guộc chầm chậm ôm lấy cổ hắn.
Đêm đông năm nay, thành Bắc vẫn lạnh, nhưng lòng họ đã không còn giá băng.