Buổi chiều , Chúng tôi chạy trên sân trường những tán cây bóng lá.
Những tiếng cười rộn rã của tuổi học trò nghịch ngợm.
Những tia nắng len lỏi chiếu hẳn vào mặt tôi . Chúng tôi học ở trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo.
Sau khi đánh trống vào lớp, mưa rào ào ào rơi xuống.
Mưa nhỏ theo lá Rồi rớt xuống đất.
Mưa càng ngày càng lớn, phụ huynh có tất cả các bạn học sinh đều hối hả rước con em mình về nhà an toàn.
Lớp chúng tôi vừa mới học xong tin học. Mọi người ai cũng đều đứng để chờ bố mẹ rước về.
An An ,mẹ ở đây này chúng ta về thôi !
Tôi ngước lên mẹ tôi trong bộ áo mưa Dịu Dàng Đến lạ.
Nhìn Bà cầm chiếc áo mưa của tôi mà cười vui vẻ Tôi thấy ấm lòng lắm.
Tôi cảm thấy được tất cả sự yêu thương của bố mẹ sự quan tâm của bố mẹ cũng đâu phải dễ !
Tôi leo lên xem nhé một mùi hương quen thuộc lan tỏa vào khoang mũi tôi.
Mùi hương ấy quen thuộc đến lạ?
Chính là mùi hương của Mẹ!
Mẹ ơi hôm nay con được chơi tự do đấy !
Tôi khẽ nói với mẹ
Mẹ dịu dàng đáp lại tôi
Mẹ tự hào về con.
Ngày hôm sau chính là ngày 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ.
Con có bài thơ muốn tặng mẹ !
Mẹ lúc nào cũng dịu dàng
Mẹ luôn bảo vệ cho con
Mẹ là tuyệt nhất!
Chẳng ai sánh bằng .
Con yêu mẹ lắm !
Mẹ Là Tất Cả.
Kể cả tình yêu thương.
Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra đời này!