[MarHoon] - Cuộc tình lỡ
Tác giả: Chouphos
Juhoon là điển hình của một cậu học sinh sinh ra từ nghèo khó nhưng chưa bao giờ chịu cúi đầu trước số phận. Cậu sở hữu dáng người gầy guộc, làn da trắng sáng có phần nhợt nhạt , nhưng đôi mắt lại sáng rực đầy hy vọng . Bố cậu mất sớm, mẹ thì bệnh tật miên man, một tay Juhoon vừa phải gánh vác món nợ gia đình, vừa nỗ lực học tập . Đối với Juhoon , việc học là quan trọng nhất , cậu không cho phép bản thân có bất kỳ phút giây lơ đễnh nào.
Trái ngược hoàn toàn với Juhoon , Martin lại là một cậu ấm sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Gia đình anh sở hữu nhiều tập đoàn bất động sản . Martin cao ráo, gương mặt góc cạnh điển trai, tính cách tự do, vô lo vô nghĩ . Anh đi học bằng chiếc xe thể thao đắt tiền, khoác lên mình những bộ đồ thiết kế riêng. Với Martin, thế giới này đơn giản và tươi đẹp, bởi chưa có một thứ gì anh muốn mà không thể có được.
Thế nhưng, định mệnh lại xui khiến hai đường thẳng song song ấy cắt nhau vào một chiều mưa tầm tã cuối năm lớp 11.
Chiều hôm ấy, trận mưa rào bất ngờ trút xuống. Martin vì mải chơi bóng rổ nên bị mắc kẹt dưới mái hiên. Khi anh đang chán nản nhìn dòng nước chảy thành dòng, thì Juhoon đi ngang qua, tay ôm chồng sách bài tập cao ngất ngưỡng. Cậu ghé vào trú mưa, lặng lẽ lau những giọt nước đọng trên gọng kính .
Martin quay sang nhìn người đứng bên cạnh. Gò má gầy guộc và đôi bàn tay chằng chịt những vết chai , lòng Martin bất giác gợn lên một cảm giác là lạ.
"Này, không mang ô à?" Martin chủ động cất lời, giọng nói anh đánh tan tiếng mưa rơi xối xả.
Juhoon hơi giật mình, ngước mắt nhìn Martin "Không, mình đợi mưa tạnh."
Martin bật cười, thò tay vào balo lấy ra chiếc ô lớn màu đen, bước tới nắm lấy cổ tay Juhoon. Bàn tay Martin ấm áp, to lớn, đối lập hoàn toàn với bàn tay nhỏ và lạnh ngắt của Juhoon.
"Đi thôi, để tôi đưa cậu ra trạm xe buýt. Nước mưa ngấm vào người là ốm đấy."
Đó là lần đầu tiên Juhoon cảm nhận được hơi ấm từ một người xa lạ. Suốt quãng đường ngắn ngủi ra cổng trường, chiếc ô của Martin nghiêng hẳn về phía Juhoon , làm cho một bên vai áo của anh ướt đẫm. Cậu ngẩng đầu nhìn bờ vai rộng ấy, trong lòng gợn lên một thứ cảm xúc khó tả.
Kể từ ngày hôm đó, Martin bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Juhoon như một mặt trời rực rỡ. Anh tìm đủ mọi lý do để tiếp cận cậu : nhờ giảng bài, rủ đi ăn trưa, hay đơn giản là ngồi tựa lưng vào ghế đá xem Juhoon đọc sách. Sự hồn nhiên, chân thành và có phần dai dẳng của Martin dần phá vỡ lớp vỏ bọc băng giá mà Juhoon tự dựng lên.
Tình yêu của họ chớm nở vào một đêm mùa đông năm lớp 12. Khi đó, cả hai cùng nhau ôn thi ở thư viện đến muộn. Trên đường về, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhè nhẹ. Martin nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của Juhoon, đút tọt vào túi áo khoác của mình.
"Juhoon này..." Martin dừng lại dưới ánh đèn đường, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.
"Tôi thích cậu. Không phải thích kiểu bạn bè, mà là muốn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu suốt đời."
Juhoon khựng lại. Cậu biết khoảng cách giữa hai người xa đến nhường nào, nhưng trước ánh mắt chân thành và ấm áp của Martin. Cậu gật đầu đồng ý.
Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của cả hai. Mối tình tuổi học trò ấy thuần khiết, trong trẻo, không vướng bận chút toan tính.
Thời gian trôi qua, kỳ thi đại học kết thúc. Cả hai cùng nhau đỗ vào những trường đại học top đầu. Thế nhưng, mối quan hệ của họ dần xuất hiện vết nứt.
Juhoon bước vào đại học với vô vàn áp lực. Tiền học phí, tiền thuê nhà, tiền thuốc nom cho mẹ ngày một chồng chất. Cậu phải lao vào vòng xoáy kiếm tiền như một con thoi. Sáng đi học, chiều làm gia sư, tối phục vụ tại quán cà phê, đêm về lại thức trắng học. Lịch trình dày đặc khiến Juhoon gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt cậu ngày càng đậm.
Trong khi đó, Martin vẫn sống vô lo vô nghĩ. Anh được gia đình chu cấp đầy đủ, mua cho một căn hộ chung cư cao cấp gần trường và một chiếc xe thể thao đắt tiền. Martin muốn dành trọn thời gian rảnh rỗi để ở bên Juhoon. Nhưng mỗi lần anh hẹn, cậu đều từ chối vì bận đi làm thêm.
Sự khác biệt về hoàn cảnh sống bắt đầu đẩy hai người ra xa. Martin nhìn người yêu mình kiệt sức từng ngày mà lòng đau như cắt. Anh thương Juhoon, thương đôi bàn tay gầy gò phải bưng bê nặng nhọc, thương đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Một buổi tối mùa đông, Martin tìm đến chỗ trọ của Juhoon. Căn phòng trọ chật chội nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.
Khi Martin bước vào, anh thấy cậu đang gục đầu bên đống sách vở.
Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai Juhoon. Cậu giật mình tỉnh dậy, cố gượng một nụ cười.
"Anh đến rồi à? Chờ em chút, em dịch xong trang này rồi chúng mình..."
"Đủ rồi, Juhoon à!" Martin ngắt lời, giọng anh run lên vì giận lẫn xót xa. Anh giật lấy cây bút trên tay cậu, ném mạnh xuống bàn. "Em nhìn lại bản thân em đi! Em đang tự hủy hoại mình đấy! Tại sao em phải đày đọa bản thân như thế này?"
Juhoon ngơ ngác nhìn Martin : "Em chỉ đang làm việc thôi mà. Em cần tiền trả nợ và đóng học phí..."
"Tiền? Tiền đối với anh đâu thiếu!"
Martin nắm lấy vai Juhoon, ánh mắt anh tha thiết.
"Em nghỉ làm hết đi. Dọn về ở với anh, anh sẽ nuôi em, chăm lo cho em từng chút. Mọi chi phí, nợ nần của gia đình em, anh sẽ trả hết. Em chỉ cần tập trung học hành và ở bên anh thôi. Có được không?"
Tưởng chừng những lời nói ấy sẽ khiến Juhoon xúc động, nhưng phản ứng của cậu lại khiến cho anh bất ngờ. Juhoon từ từ gạt tay anh ra khỏi vai mình. Ánh mắt cậu đượm buồn nhưng đầy sự xa cách.
Juhoon là một người vừa bướng bỉnh lại vừa cứng đầu. Lòng tự trọng bị tổn thương khiến cậu không thể chấp nhận việc mình trở thành một kẻ ăn bám, sống dựa dẫm vào người khác. Cậu muốn đứng bên cạnh Martin với tư cách là một người bạn đời , chứ không phải là một kẻ được anh bao nuôi, được anh thương hại.
"Anh nói dễ dàng nhỉ?"
Juhoon cười chua chát. "Nuôi em? Anh lấy tiền của ai để nuôi em? Đó là tiền của bố mẹ anh. Martin này, em có lòng tự trọng của em. Em không muốn bản thân phải phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả anh."
"Anh là người yêu của em mà! Anh quan tâm đến người yêu mình cũng là sai ư ? Em xem anh là gì trong cuộc đời em?"
"Em xem anh là người yêu, nhưng em không muốn biến tình yêu này thành một giao dịch tiền bạc!"
Juhoon gay gắt đáp lại.
"Anh sinh ra đã ở vạch đích, anh chưa từng phải tải qua cảm giác chạy ăn từng bữa , nên anh không bao giờ hiểu được cảm giác của em đâu!"
Lời nói của Juhoon như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Martin. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt bàng hoàng và thất vọng
"Phải, tôi vô lo vô nghĩ, tôi không hiểu sự cao thượng và lòng tự trọng của em!"
Đó là cuộc tranh cãi gay gắt nhất từ trước đến nay của hai người. Martin hằn học quay lưng bỏ đi. Juhoon đứng chết lặng giữa căn phòng , giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng lăn dài trên má.
Sau đêm hôm đó, cả hai rơi vào chiến tranh lạnh. Hai người giận dỗi và không nói chuyện với nhau trong suốt ba ngày liên tiếp.
Sang đến ngày thứ tư, cảm giác bực bội trong lòng Martin dần nguội lạnh, nhường chỗ cho sự áy náy và nhớ nhung cào xé. Anh trăn trở không yên, nhớ dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt u buồn của cậu.
"Có lẽ mình đã quá lời"
Martin tự dằn vặt bản thân.
"Em ấy nghèo nhưng có lòng tự trọng riêng, mình không nên dùng tiền để áp đặt em ấy."
Suy nghĩ đó cứ thôi thúc Martin. Anh chạy thẳng đến quán cà phê nơi Juhoon đang làm thêm.
Anh tự hứa với lòng mình sẽ ôm lấy Juhoon và xin lỗi cậu, hứa từ nay sẽ tôn trọng quyết định của cậu, chỉ cần cậu chịu tha lỗi cho anh...
Martin bước vào quán cà phê, ánh mắt anh nhanh chóng bắt gặp bóng dáng gầy gò quen thuộc đang lau bàn ở góc quán. Anh tiến lại gần, cất tiếng gọi mềm mỏng:
"Juhoon..."
Juhoon khựng lại. Cậu chậm rãi quay người lại nhìn Martin. Nhưng trái với sự tưởng tượng của anh về một ánh mắt vui mừng hay giận dỗi, mặt Juhoon lúc này lạnh ngắt.
Martin bối rối, cố nở một nụ cười hòa giải
"Juhoon, anh... anh đến để xin lỗi em. Hôm trước anh hơi nóng giận. Chúng ta trò chuyện một chút được..."
"Mình chia tay đi."
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực Martin. Nghe những lời lẽ ấy thốt ra từ chính miệng người mà anh yêu nhất, trái tim Martin như ngừng đập trong giây lát. Toàn thân anh cứng đờ.
Giọng anh run run, ánh mắt anh chứa đựng sự bàng hoàng.
"Vì... vì sao? Juhoon..."
"Em mệt rồi, chúng ta không hợp..." Juhoon ngắt lời anh, giọng điệu bằng phẳng không một gợn sóng.
Martin nhìn xoáy vào mặt cậu. Sự giận dữ, hụt hẫng và tổn thương bùng lên. Anh cười khẩy một tiếng, nụ cười đầy cay đắng và tự giễu:
"Không hợp? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, em chỉ phán một câu không hợp là xong à?"
Juhoon thản nhiên tiến lại gần Martin, cậu khoanh tay trước ngực, cất lời bằng một tông giọng lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất mà cậu có thể tạo ra:
"Phải, em mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ lợi dụng anh thôi. Ban đầu em nghĩ anh giàu có, có thể giúp em đổi đời, nhưng hóa ra anh chẳng giúp ích được gì ngoài việc lải nhải mấy lời sáo rỗng. Giờ anh đối với em không còn giá trị nào nữa..."
Anh cười đầy khinh miệt, nước mắt uất hận đọng lại nơi khóe mắt. Anh dùng hết những lời nói xúc phạm tàn nhẫn nhất để trút lên người con trai trước mặt:
"Tốt! Tốt lắm Juhoon! Hóa ra bản chất của cậu cũng chỉ là một kẻ đào mỏ đê tiện! Tôi đúng là mù quáng mới đi yêu một kẻ như cậu! Người ta nói không sai, cái thứ nghèo nàn như cậu thì làm gì có tình cảm chân thành, trong đầu chỉ toàn tính toán lợi lộc!"
Juhoon vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tàn nhẫn, dường như những lời xúc phạm ấy không đụng chạm gì đến cậu, ngoại trừ đôi bàn tay đang giấu sau lưng đang siết chặt đến rỉ máu.
Martin lùi lại một bước, ánh mắt đong đầy sự thù hận và thất vọng tận cùng. Anh buông một câu cay nghiệt cuối cùng:
"Được rồi! Đã vậy thì biến khỏi cuộc đời tôi! Đi tìm một người khác có thể chống lưng cho em đi!"
Nói rồi, Martin quay lưng, bước nhanh ra khỏi quán cà phê, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Anh lao vào chiếc xe hơi, phóng bạt mạng trên đường phố, mặc cho nước mắt không tự chủ trào ra làm mờ đi tầm nhìn.
Anh không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc bóng dáng anh vừa khuất sau cửa kính, Juhoon đã ngã gục xuống sàn nhà. Cậu ôm lấy lồng ngực đang đau thắt lại, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu.
Sau ngày hôm đó, Martin lao vào những trận ăn chơi trác táng để quên đi mối tình đầu cay đắng. Anh tự dặn lòng mình phải thù hận Juhoon, coi cậu là một vết nhơ trong cuộc đời mình.
Gia đình Martin từ lâu đã muốn anh liên hôn với một tiểu thư khuê các . Trước đây, anh từng thẳng thừng từ chối cuộc liên hôn này nhiều lần. Nhưng chỉ sau cuộc gặp ở quán cà phê hôm ấy, Martin đã thay đổi ý định.
Anh chủ động quay về nhà, đối mặt với cha mẹ và tuyên bố chấp nhận liên hôn gia tộc. Cha mẹ Martin mừng rỡ khôn xiết. Họ khen ngợi anh đã trưởng thành, biết nghĩ cho tương lai và biết báo đáp cha mẹ.
Một đám cưới xa hoa nhanh chóng được tổ chức. Martin khoác lên mình bộ comple đắt tiền, đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp. Nhưng trong suốt buổi lễ, ánh mắt anh hoàn toàn trống rỗng.
Còn về phía Juhoon...
Cậu biến mất không còn một dấu vết.
Điện thoại cắt liên lạc, địa chỉ cũng đã chuyển đi từ lâu. Juhoon giống như một giọt nước rơi vào lòng đại dương, cứ như thể cậu chưa từng tồn tại trên thế giới này, chưa từng bước vào cuộc đời của Martin.
Martin tự giễu
"Chắc lại đi theo một tên nhà giàu nào đó."
Anh cố gắng gạt bỏ cái tên Juhoon ra khỏi đầu mình, chôn chặt nó vào nơi sâu nhất của quá khứ.
50 năm trôi qua.
Cậu thiếu gia Martin hào hoa năm nào giờ đã trở thành một ông lão bảy mươi tuổi, mái tóc bạc phơ, ngồi bên giường bệnh.
50 năm - một nửa thế kỷ trôi qua. Cuộc hôn nhân liên hôn gia tộc giữa Martin và vợ kéo dài nửa thế kỷ ấy trôi qua trong sự êm đềm đến lạnh lẽo. Họ sống chung dưới một mái nhà, đối xử với nhau đúng mực như hai người bạn đồng hành. Trong suốt 50 năm ấy, cả hai không có con cái - thứ duy nhất gắn kết họ chỉ là một bản giấy đăng ký kết hôn lạnh ngắt. Họ sống như hai đường thẳng song song, bình thản bên nhau nhưng đầy xa cách .
Lúc này, trên giường bệnh, người vợ của anh đang bước vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Máy đo nhịp tim phát ra những tiếng kêu "tít... tít..." chậm rãi và yếu ớt.
Martin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò của vợ.
Đột nhiên, người vợ mở mắt . Đôi mắt đục ngầu của tuổi già nhìn xoáy vào gương mặt Martin. Cô thều thào bằng giọng nói đứt quãng, tràn ngập sự hối hận:
"Xin lỗi... Anh... Xin lỗi anh..."
Martin nghi hoặc nhìn người vợ đã sống chung 50 năm. Anh khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn
"Tại sao em lại xin lỗi? Em có lỗi gì với anh đâu, trong suốt 50 năm qua em đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ rồi."
Một giọt lệ lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo của cô. Cô mỉm cười đầy chua chát:
"Em biết... Anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy... đúng chứ? 50 năm qua, dù anh chưa từng nhắc đến tên, nhưng đến đêm anh vẫn luôn gọi tên cậu ấy...Juhoon..."
Martin im lặng hồi lâu. Cái tên tưởng chừng như đã biến mất bỗng dưng bị khơi lại, làm dấy lên một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu thở dài.
Người vợ nhìn anh, nụ cười càng thêm cay đắng.
"Em là một kẻ ngốc... Dù biết hạnh phúc chẳng thuộc về mình mà vẫn cứng đầu dành lấy... Anh biết không, năm đó... em chính là người đã đến gặp cậu ấy."
Toàn thân Martin run lên. Anh ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục nhìn vợ
"Em... em nói gì? Em đến gặp Juhoon ?"
"Phải..."
Cô dằn từng tiếng, giọng run rẩy trong cay đắng.
"Năm đó, thấy anh vì cậu ấy mà từ chối cuộc liên hôn, em đã tìm đến chỗ trọ của Juhoon. Em cho rằng cậu ấy nghèo hèn, không xứng với anh. Em đã mang một xấp tiền lớn đến, yêu cầu cậu ấy rời xa anh..."
Martin siết chặt tay, tim đập liên hồi.
"Rốt cuộc em đã làm gì em ấy?"
"Nhưng anh biết không?"
Cô mỉm cười trong nước mắt.
"Chỉ vài câu nói ấy và số tiền đó vẫn không thể khuất phục được tình cảm mà cậu ấy đã dành cho anh đâu... Cậu ấy thẳng thừng từ chối em, cậu ấy nói cậu ấy yêu anh bằng cả cuộc đời này..."
Martin bàng hoàng. Những lời này... hoàn toàn trái ngược với những gì Juhoon đã nói với anh ở quán cà phê năm ấy!
"Vậy tại sao... tại sao em ấy lại đối xử với anh như vậy?"
Giọng Martin run lên bần bật.
"Vì em chính là một con người ích kỷ..."
Cô nghẹn ngào khóc thành tiếng.
"Em đã ép cậu ấy bằng mọi giá phải rời bỏ anh... Em đã điều tra gia cảnh của cậu ấy, em đe dọa sẽ dùng quyền lực gia đình làm cho cậu ấy bị đuổi học, không thể sống nổi ở thành phố này... Nhưng... nhưng đó vẫn chưa phải là lý do chính..."
Cô im lặng một lúc, lấy hơi thở dốc, từng từ thốt ra như một án tử hình giáng xuống đầu Martin
"Cậu ấy... cậu ấy bị ung thư..."
Căn phòng bệnh chìm vào khoảng không trống rỗng. Toàn thân Martin xững lại, chết đứng tại chỗ. Đầu óc anh trống rỗng.
Juhoon... lúc đó bị ung thư?
Cậu ấy bị bệnh hiểm nghèo? Tại sao... tại sao cậu không kể với anh? Tại sao cậu lại giấu anh?
Nước mắt người vợ trào ra vô thức, cô tiếp tục thều thào trong sự cắn rứt lương tâm đã đè nặng lên cô suốt nửa thế kỷ
"Cậu ấy phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối... Bác sĩ nói cậu ấy chỉ còn sống được vài tháng... Em đã đe dọa cậu ấy, em nói rằng nếu anh phải chứng kiến người mình yêu ra đi đau đớn như vậy, chắc chắn anh sẽ suy sụp, sẽ đau lòng đến chết...và cậu ấy... cậu ấy đã khóc..."
Cô dừng lại, nhìn Martin.
"Nên vì thương anh... cậu ấy mới chọn cách ra đi. Cậu ấy đã đồng ý diễn một vở kịch, tự biến mình thành một kẻ phụ bạc, ham tiền, tàn nhẫn... Tuy là cách phũ phàng nhất, làm anh hận cậu ấy đến tận xương tủy... nhưng đối với cậu ấy, chỉ cần trong những tháng ngày đó anh vẫn còn oán hận cậu, còn coi cậu vẫn đang tồn tại trên thế giới này để mà hận... là cậu yên lòng ra đi rồi..."
"Tít... tít... tít... tít..."
Lời cô vừa dứt, những từ ngữ cuối cùng như rút cạn chút sức lực còn lại. Bức màn bí mật phủ đầy bụi mờ 50 năm rốt cuộc cũng được vén lên, phơi bày một sự thật tàn khốc và đau đớn đến xé lòng.
Nước mắt Martin trào ra, cay xè nơi khóe mắt. Bàn tay ông lão run rẩy dữ dội, lồng ngực phập phồng vì một cơn đau dữ dội chưa từng có trong đời.
Hóa ra... không có sự phản bội nào cả.
Hóa ra... không có sự lợi dụng nào.
Hóa ra... người con trai ấy đã dùng chút sức tàn cuối cùng của đời mình, chấp nhận gánh chịu mọi lời xúc phạm, khinh miệt tàn nhẫn nhất từ người mình yêu, chỉ để đổi lấy việc bảo vệ anh khỏi cơn đau đớn của sự mất mát! Cậu ấy thà chịu để anh hận cậu cả đời, còn hơn nhìn anh gục ngã vì cái chết của cậu!
Martin cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại, thật ngốc nghếch biết bao!
Suốt 50 năm qua, anh đã sống trong sự thù hận mù quáng. Anh hận người đã yêu anh hơn cả mạng sống của chính mình. Anh đã dùng những lời lẽ độc địa nhất để lăng mạ cậu trong buổi chiều hôm ấy
Lúc nghe những lời ấy, Juhoon đã đau đớn đến mức nào? Cậu ấy đang mang trong mình căn bệnh quái ác, đang đếm từng ngày sống sót, vậy mà phải hứng chịu những lời miệt thị từ chính người mình yêu thương nhất!
"TÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT..."
Tiếng chuông dài vang lên lạnh ngắt. Dải sóng trên máy đo nhịp tim biến thành một đường thẳng tắp.
Nhịp tim của vợ anh đã ngừng lại. Đôi mắt cô khép lại vĩnh viễn, để lại một giọt nước mắt muộn màng trên gối.
Căn phòng bệnh trở nên im lặng đến đáng sợ. Các bác sĩ và y tá vội vã chạy vào, nhưng Martin không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa.
Chỉ còn anh một mình trên thế giới lạnh lẽo này.
Vì một phút tuổi trẻ bất đồng, vì sự tự tôn hão huyền và bồng bột của tuổi hai mươi, anh đã vội vã kết hôn với người con gái mà mình không yêu. Để rồi trong cuộc hôn nhân suốt 50 năm qua, họ sống bên nhau như hai bóng ma, không tình yêu, không con cái, không hạnh phúc.
Còn người anh yêu nhất, người đã dành trọn thanh xuân và sinh mạng để yêu anh, anh lại hiểu lầm cậu, oán hận cậu trong suốt 50 năm dài ! Nửa thế kỷ trôi qua, khi cậu đã xanh cỏ từ lâu, anh mới biết được sự thật. Nhưng tất cả đã quá muộn. Mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Cậu đã vĩnh viễn ra đi vào hư vô, mang theo tình yêu cao thượng và vết thương lòng sâu thẳm khỏi thế giới này.
Martin đứng chết lặng giữa phòng bệnh. Đôi chân già nua không trụ nổi nữa, anh gục xuống bên cạnh giường. Giọt nước mắt của ông lão bảy mươi tuổi rơi xuống nền bệnh viện lạnh ngắt.
Trong không gian tĩnh lặng đến ngạt thở ấy, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực và tuyệt vọng của một kẻ đã mất đi tất cả. Ông lão tóc bạc phơ run rẩy ôm lấy đầu mình, cất tiếng gọi tên người yêu trong vô vọng, tiếng gọi xé tan màn đêm, rung chuyển cả không gian lạnh lẽo.
"Em là kẻ lừa đảo... Juhoon! Ai cho phép em bỏ rơi tôi ở thế giới này? Kim Juhoon... ai cho em cái quyền đó... hả?!"
Đáp lại lời gào thét xé lòng của anh chỉ còn là tiếng gió rít qua khe cửa sổ và sự im lặng lạnh lẽo.
Nắng chiều thu năm ấy rực rỡ là thế, nhưng cuộc đời của Martin kể từ giây phút buông tay Juhoon đã vĩnh viễn đắm chìm trong một mùa đông lạnh giá.