🌸 NỬA YÊU, NỬA HẬN
Tác giả: Lanphuong
Thể loại: Lãng mạn • Hiện đại • Tình yêu ngang trái
🌷 Chương 1: Cuộc gặp dưới mưa
Buổi chiều Sài Gòn đổ mưa đột ngột. Tôi chạy vội vào một tiệm sách cổ trên đường Lê Lợi, va chạm ngay vào một thân hình cao lớn. Đống sách trong tay tôi rơi đầy đất.
— Xin lỗi, em không cố ý! — Tôi vội cúi nhặt, mặt đỏ bừng.
Người ấy cũng ngồi xuống giúp tôi. Đôi mắt anh đen sâu như đáy hồ đêm.
— Không sao đâu. Em có bị thương không? — Giọng anh trầm ấm.
Anh tên là Lâm. Chúng tôi trú mưa cùng nhau hơn nửa tiếng. Anh cười rất ấm áp, nói chuyện nhẹ nhàng. Khi mưa dứt, anh để lại số điện thoại: "Rất vui được gặp em."
Tôi không biết, khoảnh khắc ấy tôi đã bước vào một tình yêu sẽ làm tôi ngọt ngào nhất, cũng đau khổ nhất.
🌷 Chương 2: Nụ cười che giấu nỗi đau
Chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Lâm hoàn hảo đến lạ — nhớ món ăn tôi thích, nhắn tin chào mỗi sáng, lắng nghe tôi nói hàng giờ. Tôi nghĩ mình đã tìm được người đúng nhất.
Nhưng có những lúc, anh im lặng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, như có điều gì muốn nói rồi lại nuốt vào.
— Anh có chuyện gì phải không? — Tôi hỏi nhẹ nhàng.
— Không đâu, em đừng nghĩ nhiều — Anh cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt.
Trái tim tôi có chút bất an, nhưng tình yêu khiến tôi bỏ qua tất cả. Tôi tin anh.
🌷 Chương 3: Gần trong mắt, xa trong tim
Chúng tôi yêu nhau. Nhưng hạnh phúc không kéo dài. Lâm bắt đầu thay đổi — hẹn rồi thất hẹn, gọi điện khó gặp, khi gặp mặt có lúc dịu dàng ôm chặt tôi, có lúc lạnh lùng như người lạ.
— Tại sao anh luôn có khoảng cách với em? — Tôi đau lòng hỏi.
— Anh chỉ... bận thôi em — Anh trả lời mơ hồ.
Tôi yêu anh. Nhưng có những đêm tôi ngồi một mình, tự hỏi: "Chúng ta có thực sự thuộc về nhau không?"
🌷 Chương 4: Lời hứa rồi tan biến
— Đợi anh thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn. Anh hứa — Lâm nắm tay tôi, mắt anh ngấn nước — Đừng buông tay anh nhé?
— Em không bao giờ buông tay — Tôi tin tưởng.
Ngày hôm sau, anh biến mất. Không lời nhắn, không cuộc gọi. Điện thoại tắt máy. Tôi đến nhà, người ta nói anh đã chuyển đi sáng sớm.
Tôi đứng trong mưa, nước mắt hòa vào nước mưa. Đau không chỉ vì anh đi — đau vì anh nói "đừng buông tay", rồi chính anh quay lưng đi trước.
💔 Chương 5: Vừa yêu, vừa hận
Bảy ngày. Dài như bảy năm. Tôi tự nhủ sẽ ghét anh suốt đời. Nhưng mỗi đêm, hình ảnh anh lại hiện rõ trong tâm trí.
Và rồi anh xuất hiện — trước cửa nhà tôi, trong mưa, hốc hác, mệt mỏi. Tim tôi vừa reo lên niềm vui, rồi ngay sau đó phẫn nộ tràn ngập.
— Anh còn dám đến đây? — Tôi run rẩy — Anh đi đâu? Anh có biết em đã khóc bao nhiêu không? Em ghét anh! Em hận anh nhất trên đời này!
Lâm đưa tay muốn chạm tôi, tôi lùi lại:
— Đừng đến gần em! Anh khiến em yêu anh hết lòng, rồi bỏ em đi không một lời giải thích! Em hận anh vì đã khiến em tin anh!
Nước mắt tuôn rơi. Nhưng trong cơn giận, tôi vẫn thấy nhớ nụ cười anh, nhớ những lời anh nói, nhớ cảm giác an toàn khi ở bên anh.
"Một nửa trái tim em muốn đẩy anh ra đi. Một nửa còn lại muốn ôm anh vào lòng và không bao giờ để anh đi nữa. Đó là nửa yêu, nửa hận — khổ sở nhất trên đời."
— Em có thể hận anh, có thể giận anh — Lâm giọng run rẩy — Nhưng xin em, hãy nghe anh giải thích.
🌷 Chương 6: Lý do đằng sau sự ra đi
Lâm kể: gia đình anh gặp nạn nặng, nợ nần chồng chất. Anh nghĩ nếu ở bên tôi sẽ kéo tôi vào khốn khổ. Anh định một mình gánh chịu, nghĩ đó là cách bảo vệ tôi tốt nhất.
— Anh ngốc quá! — Tôi lau nước mắt cho anh — Bảo vệ không phải là đẩy người yêu ra xa. Bảo vệ là cùng nhau vượt qua mọi thứ.
Anh nhìn tôi, ngỡ ngàng như không tin:
— Em... em không trách anh sao?
— Em vẫn giận anh. Nhưng em yêu anh hơn cả nỗi giận đó.
🌷 Chương 7: Khi trái tim học cách tha thứ
Chúng tôi không nói mọi đau nhức biến mất tức thì. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ về những ngày chờ đợi trong vô vọng, vẫn có chút giận. Nhưng tôi hiểu: tình yêu không phải là không có giận hờn. Là dù có giận, vẫn chọn ở bên nhau.
Lâm cố gắng làm việc, tôi luôn bên anh cổ vũ. Chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn, từng bước một.
"Cuộc đời có lẽ không bao giờ hoàn hảo. Nhưng có một người, dù biết hết khuyết điểm và lỗi sai của bạn, vẫn chọn ở lại — đó là điều hoàn hảo nhất."
Kết thúc. ✨