Đêm đến trong thành phố sáng lạng đầy dẫy lụa là và lấp lánh
Chỉ còn một kẻ quái dị cô đơn trống vắng như một kẻ lạc loài giữa khung cảnh xa hoa của thành phố
Gã chỉ khẽ thu mình trong góc, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở
Và một mảnh giấy vụn khắc tên của nàng
.....
Hắn nhớ nhung cái cảm giác kích thích và mãnh liệt từ tình yêu điên cuồng
Vừa không muốn phải xa cái cảm giác như khoái lạc đó
Cho dù hắn biết rằng nàng cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì
Nhưng vì thứ tình yêu độc hại và điên rồ này, gã sẵn sàng trở nên sa đoạ
Để rồi cuối cùng bị bỏ lại như một mảnh giấy vụn đã lem luốc
Thứ ngọt ngào bị nguyền như viên kẹo chảy
Rồi cuối cùng lại trở thành một bãi nhờn lem nhem
Chút tình yêu giả tạo như giấc mơ xa vời của gã chẳng thể cứu vãn nổi kết cục rạng nứt
Nhưng hắn cũng đã sa đoạ
Chẳng thể chạy trốn được khỏi giấc mơ ảo ảnh xa vời như mùi mục rữa
Dù hắn biết thứ tình yêu này đã mục rữa từ lâu, nhưng hắn chẳng thể buông nổi
Như thể một kẻ nghiện ngập, nghiện thứ mùi hương của sự sa đoạ và dối trá
—Hansu 👽