LỜI HỨA DƯỚI CƠN MƯA MÙA HÈ
Tác giả: Nguyễn Nam
BL
Chương 1: Những thói quen không tên
Giờ ra chơi, căn tin trường THPT Chuyên đông đến mức tiếng gọi món, tiếng kéo ghế và tiếng cười đùa quện vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ã quen thuộc.
Minh Khôi ngồi ở chiếc bàn đá dưới gốc bàng cuối sân. Trước mặt cậu là hai phần ăn. Một tô phở có hành, một tô đã được gạt sạch hành lá. Bên cạnh còn có hai ly nước mía, trong đó ly ít đá đặt ở chỗ trống bên phải.
Khôi vừa đặt đũa xuống thì Gia An xuất hiện, thở hổn hển, chiếc máy ảnh nhỏ đung đưa trước ngực.
"Cậu lại gọi trước cho tớ à?"
"Không. Tớ gọi cho người thích ăn phở không hành, uống nước mía ít đá, hay đến muộn và luôn viện cớ là đang làm việc lớn lao."
An kéo ghế ngồi xuống, cười toe. "Nghe như cậu đang kể về một người rất đáng ghét."
"Ừ. Tớ cũng thấy vậy."
Miệng nói thế, Khôi vẫn đẩy tô phở về phía An.
Hai người đã quen nhau từ năm lên sáu. Nhà cách nhau ba con hẻm, trường tiểu học cùng đường đi, rồi những buổi chiều đạp xe vòng quanh khu phố. Có những điều An không cần nói, Khôi đã nhớ. Cũng có những điều Khôi không nói, An vẫn nhận ra—ít nhất, An từng nghĩ như thế.
"Xem này!" An đặt máy ảnh lên bàn, lướt qua những bức hình chụp đội bóng rổ, nhóm văn nghệ và mấy bạn đang cười dưới nắng chiều. "Tớ bắt được khoảnh khắc đẹp nhất hôm qua. Cậu thấy không, ánh sáng vừa khéo rơi lên vai họ…"
Khôi xem hết từng tấm. Trong ảnh có rất nhiều người. Chỉ không có người cầm máy.
"Cậu chụp cho cả trường rồi đấy," Khôi nói.
"Thì ai cũng cần ảnh đẹp mà."
"Thế còn cậu?"
An ngẩng lên. "Tớ làm sao?"
"Cậu có tấm nào chụp mình không?"
Nụ cười trên môi An hơi khựng lại. Cậu cúi xuống chỉnh dây máy ảnh, làm như câu hỏi chẳng có gì đáng để bận tâm.
"Có chứ. Nhưng tớ lên hình xấu lắm."
"Cậu chưa chụp thì làm sao biết?"
"Khôi à, đừng có nghiêm túc với chuyện nhỏ xíu như thế."
An nói rồi gắp một miếng thịt, cố tình đổi chủ đề. Khôi không ép. Cậu đã biết An đủ lâu để nhận ra khi nào bạn mình đang né tránh—chỉ là trước đây, cậu thường để An có thời gian.
"Dạo này cậu nhận nhiều việc quá," Khôi nói. "Lễ trưởng thành của khối mười hai, đội truyền thông, rồi còn giúp lớp bên làm phông sân khấu."
"Có người nhờ thì tớ giúp thôi."
"Cậu mệt."
"Chút xíu."
"Cậu ngủ có bốn tiếng."
An chớp mắt. "Sao cậu biết?"
"Cậu nhắn tin lúc hai giờ sáng, rồi bảy giờ lại gửi ảnh bình minh. Tớ không cần làm thám tử cũng đoán được."
An bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng nhỏ đi. Cậu cúi xuống bát phở, khuấy nước dùng đã nguội.
"Ít nhất khi tớ giúp được mọi người, tớ thấy mình có ích."
Khôi nhìn cậu thật lâu. Câu nói ấy nhẹ tênh, như thể An chỉ đang nói về một sở thích. Nhưng Khôi nghe thấy điều nằm phía sau nó—một niềm tin cũ kỹ mà An chưa bao giờ chịu gọi tên.
"An này," cậu nói, giọng dịu xuống, "cậu không cần phải luôn có ích thì người khác mới ở lại bên cậu đâu."
Chiếc thìa trong tay An dừng lại.
Một thoáng rất ngắn, vẻ vui vẻ trên gương mặt cậu rạn ra. Rồi An cười, nhanh đến mức gần như vụng về.
"Cậu nói nghe dễ thật đấy."
"Tớ không nói cho dễ nghe."
"Thôi nào." An đẩy ly nước mía về phía Khôi như thể muốn trả lại sự nghiêm túc ấy. "Ăn đi, sắp vào tiết rồi. Chiều nay tớ còn phải chụp sân khấu."
Khôi không nói nữa. Cậu biết mình vừa chạm vào nơi An cất giấu nỗi sợ. Cậu cũng biết, nếu hỏi thêm, An sẽ lại cười rồi chạy đi làm một việc gì đó cho người khác.
Khôi nhìn chiếc máy ảnh nằm giữa hai người. Cậu đã ở cạnh An gần như cả cuộc đời, vậy mà đôi lúc vẫn cảm thấy mình đang đứng ngoài một cánh cửa không có tay nắm.
Điều Khôi chưa từng nói với An là cậu không chỉ muốn được An tin tưởng. Cậu muốn một ngày nào đó, khi An nhìn qua ống kính, người cậu tìm đầu tiên sẽ là Khôi.
Chương 2: Lời thổ lộ trong tiếng mưa
Biến cố xảy ra vào một chiều giữa tháng Năm, khi mùa mưa Sài Gòn bất chợt kéo về.
Ba ngày liền, Gia An gần như sống ở trường để chuẩn bị Lễ trưởng thành. Cậu quên ăn đúng bữa, ngủ gục trên bàn dựng phông, rồi vẫn cười bảo mọi người rằng mình ổn. Đến chiều thứ tư, khi đang mang một thùng tài liệu qua hành lang, An bỗng thấy nền gạch chao nghiêng dưới chân.
Cậu chỉ kịp vịn vào tường trước khi khuỵu xuống.
Minh Khôi nhận được tin nhắn của một bạn cùng ban tổ chức lúc đang ở thư viện. Cậu không nhớ mình đã chạy qua bao nhiêu dãy hành lang. Chỉ nhớ mưa bắt đầu rơi, tiếng giày đập trên nền gạch, và một ý nghĩ duy nhất cứ lặp đi lặp lại: đừng để An có chuyện gì.
Khi Khôi đến phòng y tế, An đã tỉnh. Cậu ngồi trên giường, hai tay ôm cốc nước ấm, gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường.
"Khôi? Sao cậu ở đây?"
Khôi đứng trước mặt An, thở chưa đều. Cậu nhìn chiếc băng dán trên mu bàn tay An, nhìn đôi môi tái đi, rồi quay mặt như thể cần vài giây để giữ giọng mình khỏi vỡ.
"Cậu còn hỏi?"
"Tớ chỉ hơi choáng thôi. Cô y tế bảo nghỉ một lúc là được."
"Cậu ăn gì hôm nay?"
An im lặng.
"Gia An."
"Một cái bánh mì…"
"Lúc nào?"
"…Sáng."
Khôi nhắm mắt. Cơn giận dâng lên, nhưng bên dưới nó là nỗi sợ khiến bàn tay cậu run nhẹ.
"Tớ đã bảo cậu đừng ôm hết mọi thứ vào người."
"Tớ không muốn mọi người phải làm thay."
"Còn tớ thì sao?" Khôi hỏi. "Cậu có từng nghĩ nếu cậu ngã xuống thật, những người ở lại sẽ thế nào không?"
An ngẩn ra. Khôi hiếm khi lớn tiếng. Từ nhỏ đến giờ, dù bực đến đâu, cậu cũng chỉ cau mày rồi lặng lẽ giải quyết mọi chuyện. Thấy Khôi như vậy, An bỗng không biết phải cười cho qua bằng cách nào.
Ngoài cửa sổ, mưa đổ xuống rào rạt. Âm thanh ấy kéo cả hai trở về một buổi chiều nhiều năm trước.
Năm An mười tuổi, hai đứa trẻ bị mắc mưa trên đường từ lớp học thêm về. Chúng trú dưới mái hiên ngôi chùa nhỏ, quần áo ướt sũng, đầu gối lấm bùn. An đã chìa ngón út ra, nghiêm túc như đang ký một khế ước lớn lao.
"Sau này, cứ mưa là chúng mình phải ở bên nhau nhé. Dù có chuyện gì cũng không được bỏ bạn."
Khôi khi ấy cười cậu trẻ con, nhưng vẫn móc ngón tay mình vào.
"Ừ. Hứa."
Lời hứa ấy đã theo Khôi suốt những năm tháng lớn lên. Chỉ có điều, càng trưởng thành, cậu càng không biết phải giữ lời hứa ấy bằng cách nào mà không khiến An sợ hãi.
Khôi kéo chiếc ghế lại gần giường.
"An, nhìn tớ."
An ngẩng đầu. Trong mắt Khôi có điều gì đó cậu chưa từng thấy rõ đến vậy—không phải sự bình tĩnh quen thuộc, mà là nỗi sợ không còn giấu được.
"Tớ không muốn cứ đứng bên cạnh cậu như thế này nữa."
An nín thở.
"Đứng cạnh cậu, chăm sóc cậu, nhớ từng chuyện nhỏ của cậu rồi giả vờ rằng tớ chỉ làm thế vì chúng ta là bạn thân." Khôi nuốt khan. "Tớ đã thử tự nói với mình như vậy. Nhưng tớ không làm được."
Mưa quất lên ô cửa kính. Khôi nhìn An, lần đầu tiên không tìm cách né tránh điều đã giữ trong lòng suốt nhiều năm.
"Tớ yêu cậu."
An cảm giác mọi âm thanh trong phòng đều biến mất, chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập. Cậu đã tưởng tượng câu nói này vô số lần—trong những giấc mơ không dám kể với ai, trong khoảnh khắc Khôi đưa áo khoác cho cậu, trong những buổi tối hai đứa nhắn tin đến tận khuya. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, An lại không biết làm gì ngoài nhìn người trước mặt.
"Tớ không cần cậu trả lời ngay," Khôi nói, giọng đã dịu hơn. "Tớ chỉ không muốn tiếp tục nói dối cậu. Hay nói dối chính mình."
An muốn nói: tớ cũng yêu cậu. Muốn nắm lấy tay Khôi và kể rằng cậu đã sợ hãi thế nào mỗi khi nhận ra tình bạn của họ không còn đủ để chứa những cảm xúc đang lớn lên. Nhưng ngay khi định mở miệng, những suy nghĩ quen thuộc lại kéo đến.
Cậu nghĩ đến mẹ—người phụ nữ thường trở về nhà khi phố đã lên đèn, đôi tay còn mùi xà phòng và đôi mắt mệt mỏi. Nghĩ đến những lời đồn ác ý mà cậu từng nghe ở trường. Nghĩ đến tương lai của Khôi, đến gia đình Khôi, đến một ngày tình cảm của họ bị phát hiện và Khôi phải trả giá vì đã chọn cậu.
Những nỗi sợ ấy không phải sự thật đã xảy ra. Nhưng với An, chúng lớn đến mức che khuất mọi khả năng khác.
Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt mép chăn.
"An?" Khôi khẽ gọi.
An muốn trả lời. Cậu thực sự muốn. Nhưng cổ họng như bị một nút thắt giữ chặt. Nếu nói mình cũng yêu Khôi, cậu sẽ phải đối diện với tất cả những điều mình sợ. Nếu từ chối, có lẽ cậu sẽ mất Khôi. Còn nếu im lặng, cậu có thể tự lừa mình rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.
Cuối cùng, An chọn cách im lặng.
Khôi chờ. Một phút, rồi thêm một phút nữa. Ban đầu, cậu nghĩ An cần thời gian. Sau đó, cậu nhìn thấy An cúi gằm mặt, tránh ánh mắt mình như thể chỉ cần không nhìn, lời tỏ tình kia chưa từng tồn tại.
"Cậu không cần trả lời ngay," Khôi nói lần nữa, nhưng giọng cậu đã khác. "Tớ chỉ mong cậu đừng giả vờ như tớ chưa nói gì."
An vẫn không ngẩng lên.
Khôi đứng dậy. Cậu muốn hỏi An có từng nghĩ đến mình theo cách ấy không. Muốn nói rằng cậu đã sợ mất An còn lâu hơn cả lúc An tưởng tượng. Nhưng cậu không thể buộc người mình yêu phải đáp lại.
"Được rồi," Khôi nói khẽ. "Tớ hiểu."
Cậu đi ra ngoài trước khi An kịp nhìn thấy mắt mình đỏ lên.
Mưa vẫn trút xuống sân trường. Ngày nhỏ, hai đứa từng tin rằng chỉ cần trời mưa, chúng sẽ luôn tìm thấy nhau. Lần đầu tiên, Khôi bước đi mà không biết liệu người còn lại có muốn đuổi theo hay không.
Chương 3: Khoảng trống tàn nhẫn
Sáng hôm sau, chiếc ghế bên cạnh Minh Khôi không còn được kéo ra sẵn.
Gia An đứng ở cửa thư viện, tay cầm hai hộp sữa đậu nành. Cậu đã thức gần như cả đêm, soạn rồi xóa không biết bao nhiêu tin nhắn. Cuối cùng, cậu chọn mua món Khôi thường uống, như thể chỉ cần bắt đầu bằng một thói quen cũ thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Khôi ngẩng lên khi An đến gần.
"Chào cậu."
Hai chữ ấy khiến An khựng lại. Khôi vẫn dùng giọng nói quen thuộc, vẫn lịch sự, không hề lạnh lùng đến mức có thể trách móc. Nhưng cậu không hỏi An đã ngủ được không, không nhìn hộp sữa trong tay cậu, cũng không dịch sách sang một bên để chừa chỗ như mọi khi.
"Cho cậu này," An nói.
"Cảm ơn." Khôi nhận lấy hộp sữa, đặt cạnh sách. "Tớ phải nộp bài trước tiết hai."
Không có lời trách móc. Không có giận dữ. Chỉ có một khoảng cách vừa đủ lịch sự để An không thể tìm ra lý do nào để bước qua.
Những ngày tiếp theo, Khôi không còn nhắn tin nhắc An ăn tối. Cậu không đứng ở góc sân chờ đưa ô mỗi khi trời chuyển mưa. Khi An ôm một đống đạo cụ đi qua hành lang, Khôi vẫn hỏi người khác có cần giúp không, nhưng không tự động bước đến cầm lấy một nửa như trước.
An từng nghĩ mình có thể chịu được nếu Khôi giận. Cậu có thể xin lỗi, có thể chờ, có thể tìm cách làm Khôi nguôi ngoai. Nhưng sự bình thản của Khôi khiến cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Khôi không đẩy cậu ra bằng lời nói; cậu chỉ thôi không mở cửa nữa.
Một buổi chiều, An tìm thấy Khôi trong lớp học trống. Ngoài trời đang lất phất mưa. Khôi ngồi bên cửa sổ, sửa bài tập, ánh sáng xám phủ lên bờ vai cậu.
"Khôi, chúng ta nói chuyện được không?"
Khôi đặt bút xuống. "Được."
An đã chuẩn bị rất nhiều câu, nhưng khi đối diện với Khôi, tất cả đều mắc lại.
"Chuyện hôm đó…"
"Nếu cậu không muốn nói thì không sao." Khôi nhìn cậu, bình tĩnh đến đau lòng. "Tớ sẽ không nhắc lại nữa."
"Không phải tớ không muốn."
"Vậy cậu muốn nói gì?"
An nhìn đôi tay mình. Cậu chỉ cần nói ba chữ: tớ cũng yêu cậu. Nhưng đằng sau ba chữ ấy là hàng trăm nỗi sợ chưa được giải quyết, và cậu vẫn chưa biết làm sao để đối diện với chúng.
"Tớ xin lỗi," cuối cùng An nói.
Khôi im lặng một lúc.
"Tớ nhận lời xin lỗi của cậu." Cậu khép cuốn vở. "Nhưng An à, tớ không thể tiếp tục làm như chưa có chuyện gì xảy ra."
An thấy mắt mình nóng lên. "Tớ không muốn mất cậu."
Khôi nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ bình tĩnh trên gương mặt cậu gần như vỡ ra.
"Thế cậu nghĩ tớ muốn mất cậu à?"
An không trả lời được.
"Điều tớ cần không phải là cậu hứa sẽ không rời đi." Khôi đứng dậy, giọng thấp xuống. "Tớ cần biết khi cậu sợ, cậu có thể nói với tớ hay không. Tớ không thể tự quyết định thay cậu, cũng không thể cứ đoán xem cậu đang nghĩ gì."
Khôi cầm sách bước qua An. Đến cửa, cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Tớ vẫn quan tâm cậu. Chỉ là tớ cần học cách không đặt cả trái tim mình vào tay một người chưa sẵn sàng nhận lấy nó."
Cánh cửa khép lại nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
An đứng một mình giữa lớp học. Lần đầu tiên, cậu hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là chỉ cần ở cạnh họ thật lâu. Cũng không có nghĩa rằng mình có thể quyết định điều gì tốt cho họ mà không hỏi họ muốn gì.
Những tuần sau đó, An bắt đầu tập sống chậm lại. Cậu bàn giao bớt công việc truyền thông, ăn trưa đúng giờ và học cách nói "hôm nay tớ không làm được" mà không thấy mình có lỗi. Cậu vẫn nhớ Khôi mỗi khi đi ngang căn tin, vẫn vô thức mua hai ly nước mía rồi mới nhận ra mình chỉ có một người để đưa.
Nhưng cậu không ép Khôi phải quay về.
Ngày bế giảng, An nhìn thấy Khôi đứng dưới gốc bàng, nói chuyện với vài người bạn. Cậu muốn đến chào, muốn nói rằng mình sẽ nhớ cậu. Cuối cùng, An chỉ đứng cách đó một quãng, nhìn người bạn thân nhất của mình cười với người khác.
Lần đầu tiên trong đời, Gia An không chụp lại khoảnh khắc ấy. Cậu cất máy ảnh vào túi và quay đi. Không phải vì không muốn nhớ, mà vì cậu biết có những điều không thể giữ lại chỉ bằng một bức hình.
Cơn mưa đầu hạ rơi xuống khi An ra khỏi cổng trường. Cậu không chạy đi tìm Khôi như ngày nhỏ nữa. Cậu bước tiếp, mang theo lời hứa cũ và nỗi đau mình chưa biết cách gọi tên.
Chương 4: Bốn năm và một vết nứt
Bốn năm sau, Sài Gòn vẫn đón những cơn mưa chiều bất chợt.
Gia An trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Cậu bắt đầu bằng những công việc nhỏ—chụp sự kiện, ảnh chân dung, rồi dần có cơ hội tham gia các dự án nghệ thuật. Cậu vẫn thích ghi lại nụ cười của người khác, nhưng giờ đây thỉnh thoảng cũng nhờ bạn chụp cho mình một tấm. Không phải lúc nào cậu cũng thấy thoải mái khi đứng trước ống kính, song ít nhất cậu không còn tự động né đi.
Cậu đã học được cách nghỉ ngơi, cách từ chối và cách nhận sự giúp đỡ mà không lập tức tìm cách trả lại. Những thay đổi ấy không khiến quá khứ biến mất. Chúng chỉ giúp cậu thôi dùng quá khứ làm lý do để trốn tránh hiện tại.
Một chiều tháng Bảy, An tham dự triển lãm thiết kế không gian ở quận Một. Giữa căn phòng sáng dịu, một mô hình kiến trúc đặt cạnh bức tường kính thu hút cậu. Tác phẩm có tên "Khoảng Tĩnh Dưới Mưa", được thiết kế như một khoảng sân nhỏ với mái che, ghế dài và mặt nước phản chiếu ánh sáng.
Bảng tên bên dưới ghi: Nguyễn Minh Khôi.
An đứng yên rất lâu.
"Đã lâu không gặp, Gia An."
Giọng nói phía sau khiến cậu quay lại. Khôi đứng cách cậu vài bước, trưởng thành hơn, đường nét gương mặt rõ ràng hơn, áo sơ mi xám gọn gàng. Nhưng điều khiến An nghẹn thở là ánh mắt ấy—vẫn bình tĩnh, vẫn sâu, chỉ có điều cậu không còn biết mình có quyền bước vào đó hay không.
"Khôi."
Cả hai đều cười, một nụ cười lịch sự dành cho người từng rất thân. Họ hỏi thăm công việc, thành phố, những người bạn cũ. Những câu chuyện an toàn nối nhau, trong khi điều quan trọng nhất nằm giữa họ như một chiếc bàn không ai dám chạm vào.
Khi triển lãm kết thúc, mưa đã phủ kín vỉa hè. Khôi đứng dưới mái hiên, chờ xe. An nhìn cơn mưa, rồi nhìn người trước mặt.
"Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?"
Khôi im lặng vài giây rồi gật đầu. Họ bước vào quán cà phê gần đó, ngồi đối diện nhau bên cửa kính. Mưa làm nhòe ánh đèn ngoài phố.
An nắm chặt hai bàn tay dưới gầm bàn. Cậu đã nghĩ đến khoảnh khắc này suốt bốn năm, nhưng không một lần tưởng tượng được nó sẽ khó đến vậy.
"Hồi đó, tớ đã yêu cậu," An nói. "Thật ra… tớ vẫn yêu cậu."
Khôi không tỏ ra bất ngờ. Cậu chỉ cúi mắt nhìn tách cà phê, ngón tay xoay nhẹ chiếc thìa.
"Vì sao bây giờ cậu mới nói?"
"Vì ngày đó tớ sợ." An hít vào một hơi. "Tớ sợ gia đình cậu không chấp nhận, sợ người khác nói ra nói vào, sợ cậu phải chịu những chuyện mà cậu không đáng phải chịu. Nhưng tớ biết, sâu trong lòng, tớ còn sợ một điều khác—tớ sợ nếu cậu biết tớ cũng yêu cậu, cậu sẽ nhìn thấy tất cả những phần không tốt đẹp của tớ. Tớ cứ nghĩ mình phải tự giải quyết mọi thứ trước khi được phép ở cạnh cậu."
"Và cậu quyết định thay tớ."
An cúi đầu. "Ừ."
Khôi không nói ngay. Ngoài cửa kính, một chiếc xe lướt qua, hất nước mưa lên lề đường.
"Tớ đã chờ cậu nói điều đó rất lâu," Khôi thừa nhận. "Có một thời gian, tớ nghĩ chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ lập tức tha thứ cho tất cả."
An ngẩng lên, ánh mắt sáng lên vì hy vọng, nhưng Khôi tiếp tục:
"Nhưng khi gặp lại cậu hôm nay, tớ nhận ra mình vẫn nhớ cảm giác ở phòng y tế. Tớ nhớ cậu cúi đầu, còn tớ thì đứng đó, không biết mình đã làm gì sai đến mức người thân thiết nhất cũng không thể nhìn thẳng vào tớ."
Mắt An đỏ lên. "Tớ xin lỗi."
"Tớ biết cậu không cố ý làm tớ đau." Khôi ngừng lại. "Nhưng cậu vẫn làm tớ đau."
An gật đầu. Cậu không tìm cách biện minh. Bốn năm trước, cậu đã dùng nỗi sợ để quyết định thay cả hai. Lần này, cậu không muốn làm thế nữa.
"Tớ không mong cậu quay lại với tớ ngay," An nói. "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ đã hiểu mình sai ở đâu. Nếu cậu không còn muốn có tớ trong cuộc đời, tớ sẽ tôn trọng điều đó. Nhưng nếu cậu còn một chút muốn thử lại… tớ muốn lần này chúng ta nói thật với nhau."
Khôi nhìn cậu thật lâu.
"Tớ không biết mình có thể tin cậu ngay được không."
"Cậu không cần phải tin ngay."
"Và tớ cũng không muốn cậu chờ tớ như thể cuộc sống của cậu phải dừng lại."
"Tớ không dừng lại nữa đâu," An đáp, lần đầu tiên giọng cậu vững vàng. "Tớ vẫn sẽ làm việc, vẫn đi chụp ảnh, vẫn sống cuộc đời của mình. Nhưng nếu cậu cho phép, tớ muốn có cơ hội bước vào cuộc đời cậu—không phải với tư cách người cần được tha thứ mãi mãi, mà là người sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."
Khôi nhìn ra màn mưa. Một phần trong cậu muốn đưa tay qua bàn, chạm vào An như những năm tháng cũ. Một phần khác vẫn nhớ rõ cảm giác bị bỏ lại giữa lời tỏ tình chưa có câu trả lời.
"Cho tớ thời gian," Khôi nói.
An gật đầu. "Ừ. Tớ sẽ không thúc ép cậu."
Lần này, sự im lặng giữa họ không phải một cánh cửa đóng sầm. Nó là khoảng trống để cả hai thở, suy nghĩ và lựa chọn điều mình thật sự muốn.
Khi họ rời quán, mưa đã nhẹ hơn. Khôi mở ô, nghiêng cán về phía An theo thói quen cũ. An nhận ra vai Khôi đang hứng mưa, nhưng không vội giành lấy chiếc ô. Cậu chỉ khẽ nói:
"Cậu vẫn nghiêng ô về phía tớ."
Khôi nhìn cậu. "Thói quen khó bỏ."
"Có những thói quen tốt mà."
"Có những thói quen cần học lại cách làm cho đúng," Khôi đáp.
An hiểu cậu đang nói về nhiều thứ hơn một chiếc ô. Cậu bước sát vào dưới tán ô, để lần này cả hai cùng cầm lấy cán, cùng giữ nó ở giữa.
Chương 5: Lần này, hãy ở trong khung hình
Những tháng sau đó, họ bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất.
Không có lời hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, cũng không có cảnh Khôi đột nhiên quên hết tổn thương. Thỉnh thoảng, cậu vẫn im lặng khi một ký ức cũ bất chợt quay về. Có hôm An nhắn tin mà Khôi trả lời rất muộn; có hôm Khôi bận đến mức quên cả bữa tối, và An phải đấu tranh với thói quen cũ là chạy đến giải quyết mọi chuyện thay cậu.
Nhưng lần này, An học cách hỏi trước:
"Cậu muốn tớ mang đồ ăn qua không, hay cậu muốn nghỉ một mình?"
Có lần, Khôi trả lời: "Mang qua đi. Nhưng đừng ngồi chờ đến khuya."
"Được. Tớ sẽ để đồ ở lễ tân rồi về."
An làm đúng như vậy. Khi Khôi xuống lấy hộp cơm, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ dán trên nắp: "Ăn xong nhớ nghỉ. Không cần trả lời ngay đâu."
Khôi bật cười một mình. Cậu chợt nhận ra An không còn cố chứng minh mình xứng đáng được yêu bằng cách làm mọi thứ cho người khác. An đang học cách quan tâm mà không bỏ quên bản thân, và học cách để Khôi tự quyết định điều mình cần.
Còn Khôi cũng phải học phần của mình. Cậu không thể vừa muốn An thành thật, vừa mong An tự hiểu mọi nỗi sợ mà cậu chưa từng nói. Có một tối, khi hai người đi bộ bên bờ kênh sau giờ làm, Khôi chủ động kể về áp lực gia đình, về những năm tháng cậu luôn cố trở thành người không bao giờ mắc lỗi.
"Tớ cứ nghĩ nếu mình đủ giỏi, đủ bình tĩnh, thì sẽ không làm ai thất vọng," Khôi nói. "Đến khi cậu im lặng hôm đó, tớ mới nhận ra mình chẳng kiểm soát được điều gì cả."
An đi chậm lại. "Tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình với cảm giác đó."
"Tớ không kể để cậu xin lỗi lần nữa." Khôi nhìn cậu. "Tớ kể vì tớ không muốn cậu phải đoán."
An không trả lời ngay. Rồi cậu gật đầu, như thể vừa nhận được một món quà rất quý.
"Vậy sau này, nếu cậu sợ, cậu nói với tớ nhé."
"Cậu cũng vậy."
Họ không trở lại thành đôi bạn thân như ngày trước. Họ đang học cách trở thành hai người trưởng thành có thể yêu nhau—không phải vì đã biết nhau quá lâu, mà vì mỗi ngày đều lựa chọn hiểu nhau thêm một chút.
Một chiều thứ Bảy, mưa lại đổ xuống khi Khôi vừa rời khỏi văn phòng. An đứng dưới mái hiên đối diện, chiếc ô xanh trong tay, máy ảnh được bọc kỹ trong túi chống nước. Một bên vai áo cậu vẫn bị mưa tạt ướt.
Khôi bước nhanh sang.
"Sao cậu không đứng vào trong?"
"Ở đây nhìn được mưa đẹp hơn."
"Cậu có biết mình đang ướt không?"
"Biết." An cười. "Tớ đã chuẩn bị tinh thần bị cậu mắng rồi."
Khôi thở dài, cởi áo khoác phủ lên vai An. Động tác ấy quen thuộc đến mức cả hai đều im lặng trong vài giây. Có những điều thời gian không xóa được; chúng chỉ chờ một cơ hội khác để trở về.
An lấy máy ảnh ra.
"Khôi, đứng đây một chút."
"Cậu định chụp mưa à?"
"Không. Chụp chúng ta."
Khôi hơi khựng lại. An đặt máy lên bệ đá, bật chế độ hẹn giờ rồi chạy về phía cậu. Cậu không đứng sau ống kính, không tìm cách né đi như ngày trước. Cậu đứng sát bên Khôi, vai chạm vai, bàn tay khẽ nắm lấy tay người kia.
Đèn báo đếm ngược nhấp nháy.
Ba.
An quay sang nhìn Khôi.
Hai.
Khôi nhìn lại cậu. Trong ánh mắt ấy vẫn còn một chút dè dặt, nhưng không còn cánh cửa đóng kín.
Một.
Tách.
Bức ảnh hiện lên trên màn hình: hai người đứng dưới cơn mưa, tóc và vai áo đều lấm tấm nước, nụ cười không hoàn toàn rạng rỡ nhưng chân thật.
An nhìn bức ảnh, mắt cay cay.
"Ngày trước tớ cứ chụp mọi người, nhưng chẳng bao giờ nghĩ mình cũng có thể ở trong ảnh."
Khôi khẽ hỏi: "Còn bây giờ?"
"Bây giờ tớ muốn có mặt trong những khoảnh khắc của chính mình." An ngẩng lên. "Nếu cậu vẫn muốn, tớ cũng muốn có mặt trong cuộc đời cậu."
Khôi không trả lời ngay. Cậu đưa tay lau giọt nước trên má An, không biết đó là nước mưa hay nước mắt.
"Tớ vẫn còn sợ," Khôi nói thật. "Có lẽ đôi lúc tớ sẽ nhớ lại chuyện cũ. Có lẽ chúng ta sẽ còn cãi nhau."
"Ừ."
"Nhưng tớ không muốn dùng nỗi sợ đó để quyết định thay cả hai nữa."
An siết nhẹ tay cậu. "Tớ cũng không muốn im lặng rồi gọi đó là bảo vệ cậu."
Khôi nhìn An, cuối cùng cũng để nụ cười hiện rõ trên môi.
"Vậy thì thử lại nhé. Không phải quay về như trước. Mà là bắt đầu từ đây."
An gật đầu. Cậu không lao đến ôm Khôi như trong những tưởng tượng của tuổi mười bảy. Cậu chỉ đứng cạnh cậu ấy, để bàn tay mình được nắm lấy, và cảm nhận sự bình yên của một lựa chọn không còn bị nỗi sợ thúc ép.
Mưa vẫn rơi trên con phố đông người. Nhiều năm trước, hai đứa trẻ đã móc ngón út dưới mái hiên ngôi chùa nhỏ, hứa rằng cứ mưa là phải ở bên nhau. Khi ấy, chúng chưa biết lời hứa không thể ngăn con người lớn lên, thay đổi hay làm tổn thương nhau. Cũng chưa biết muốn ở lại bên ai, đôi khi phải học cách nói ra điều mình sợ nhất.
Minh Khôi và Gia An đã không giữ được lời hứa ấy theo cách trẻ con từng nghĩ. Họ đã lạc mất nhau, đã mang theo những vết thương, đã phải đi qua nhiều năm tháng để hiểu rằng tình yêu không thể được xây bằng im lặng và hy sinh một phía.
Nhưng giờ đây, dưới cơn mưa mùa hè, họ lại đứng cạnh nhau.
Khôi nghiêng ô, rồi chợt dừng lại. Cậu nhìn An.
"Cầm cùng tớ nhé?"
An nắm lấy cán ô, kéo nó về chính giữa. Vai hai người không còn ai ướt hơn ai.
"Ừ," cậu đáp. "Lần này, cùng nhau."
Và họ bước đi, không phải như hai đứa trẻ sợ lạc mất nhau, mà như hai người đã biết rằng nếu một ngày trời lại mưa, họ có thể quay sang hỏi nhau: cậu có ổn không?
Đôi khi, một lời hứa không cần được giữ nguyên như lúc ban đầu. Nó chỉ cần được hai người trưởng thành lựa chọn lại—bằng sự thành thật, bằng lòng can đảm, và bằng cách cùng nhau bước tiếp