Lưu ý: Nguồn nhân vật và bối cảnh dược trích từ tiểu thuyết 『Hồi Mộng Quỷ Giới』 do tác giả sáng tác. Các nhân vật và bối cảnh câu chuyện cùng thuộc quyền sở hữu của tác giả, vui lòng không đem đi bất kỳ đâu dưới mọi hình thức khi chưa được cho phép. Cảm ơn!
_____________________
Sau khi rời khỏi Hồi Mộng Quỷ Giới, thế giới thực yên tĩnh đến mức khiến người ta không quen. Nhưng đối với Sở An, sự yên tĩnh ấy đôi khi còn đáng sợ hơn cả quỷ dị.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua rèm cửa. Sở An nằm nghiêng trên sofa, mái tóc đen xõa rối bên gối, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, đầu cô đau đến tựa hồ muốn nứt ra.
Trong đầu Sở An lúc này có vô số thanh âm hỗn loạn, điên cuồng hò hét...
“ Giết đi, không cần nhịn nữa. ”
“ Ngươi thật yếu đuối, cơ thể này nên thuộc về ta... Cút ra đi! ”
“ Câm miệng—! ”
Tiếng cười, tiếng thì thầm, tiếng khóc xen lẫn vào nhau như hàng ngàn cây kim đâm xuyên thần kinh.
Sở An nhắm mắt, cố gắng xua đi những thanh âm hỗn tạp kia, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, hô hấp trở nên hỗn loạn.
Lại tới rồi.
Những “nhân cách” trong cơ thể cô bắt đầu mất khống chế. Bọn chúng tranh giành quyền điều khiển cơ thể, cắn xé lẫn nhau. Mà vật chứa duy nhất chính là Sở An, đang bị chúng hành hạ đến đầu óc mơ hồ.
“ Ồn quá… ”
Giọng nói khàn khàn khô khốc bật ra khỏi cổ họng, nhưng không một ai dừng lại, ngược lại càng lúc càng hỗn loạn hơn.
Trên bàn trà trước mặt có một con dao gọt trái cây, Sở An nhìn nó rất lâu, vừa chống tay ngồi dậy thì cơ thể đột nhiên khựng lại. Ngón tay cô co giật mất kiểm soát, khớp cổ phát ra tiếng “rắc rắc” rất khẽ. Ngay sau đó, môi cô tự động cong lên thành một nụ cười quỷ dị mà chính bản thân Sở An cũng không ngờ đến.
“ Thấy chưa? Ngươi sắp không giữ được cơ thể này nữa rồi. ”
Sở An siết chặt tay đến bật máu, cưỡng ép kéo khóe môi trở lại bình thường, vươn tay với lấy con dao đặt trên bàn, lưỡi dao lạnh buốt phản chiếu đôi mắt đen hỗn loạn của cô.
Không do dự, Sở An trực tiếp rạch xuống cổ tay mình.
Xoẹt—
Máu tươi đỏ thẫm lập tức trào ra, cơn đau rát khiến đầu óc hỗn loạn của cô thanh tỉnh hơn, nhưng chỉ là trong chốc lát.
Sở An chống trán thở dốc, máu tươi nhỏ dọc theo cổ tay thấm xuống sàn nhà.
Tí tách...
Tí tách...
Nhưng như vậy vẫn không đủ, những giọng nói kia vẫn còn đó, vẫn đang điên cuồng cười nói trong đầu cô.
“ Đau đớn thêm chút nữa... Cắt sâu hơn nữa đi. ”
“ Ngươi có làm gì cũng không khống chế được chúng ta đâu. ”
Bàn tay Sở An hơi run lên, con dao lại chậm rãi nâng lên.
Đúng lúc này, viên hồng châu trên sợi dây chuyền nơi cổ cô đột nhiên phát sáng, một luồng khí tức lạnh lẽo lan ra, không gian trong phòng trở nên méo mó.
Keng—
Tiếng kim loại vang lên, một khe nứt đen kịt bị xé mở giữa không trung, sau đó là một bàn tay trắng lạnh vươn ra.
Không khí trong căn hộ bắt đầu dao động kịch liệt, đèn điện lập lòe, những bóng đen dưới sàn nhà như bị thứ gì đó cưỡng ép kéo dài ra, ngay cả tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng im bặt trong một khoảnh khắc.
Từ Hạ bước khỏi khe nứt, tà áo đỏ viền đen quét nhẹ qua mặt đất, mái tóc bạc dài như ánh trăng lạnh khẽ lay động, đôi mắt đỏ thẫm đầy vẻ tức giận nhìn xuống Sở An.
Từ Hạ gần như xuất hiện bên cạnh trong tích tắc, lạnh lùng đoạt lấy con dao trong tay cô.
Choang!
Lưỡi dao bị bóp nát thành bụi sắt, mảnh kim loại vỡ vụn rơi xuống sàn, mà lòng bàn tay Từ Hạ thậm chí không để lại lấy một vết xước.
" Tiểu An nhi... Em đang làm gì vậy? ”
Giọng y rất thấp, mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay Sở An khẽ run nhẹ.
Máu vẫn đang chảy, mùi máu tanh kích thích thần kinh Từ Hạ đến mức điên cuồng, nhưng ánh mắt y lúc này lại chỉ còn đau lòng.
Sở An nhíu mày, những thanh âm trong đầu vẫn đang không ngừng thì thầm, cô hơi nghiêng đầu tựa lên vai Từ Hạ, thì thầm:
“ Từ Hạ, tôi khó chịu quá... ”
Giọng nói cô yếu ớt, vô thức lại giống như đang làm nũng khiến toàn bộ lệ khí quanh người Từ Hạ từ từ rút đi.
“ …Lại mất khống chế sao? ” Từ Hạ thấp giọng hỏi. Sở An khẽ đáp: “ Ừm… ”
Từ Hạ: “ Bao lâu rồi? ”
Sở An: “ Không biết. ”
Từ Hạ siết chặt tay cô, đôi mắt màu đỏ thẫm hơi tối đi, thoáng qua một tia u ám, “ …Vì sao không gọi ta? ”
Nghe câu hỏi này, Sở An cười khẽ, nụ cười trên môi nhợt nhạt đến khiến người khác đau lòng.
“ …Cô là tà thần, không phải thuốc an thần. ”
Từ Hạ: “ Nhưng ta có thể giết sạch chúng thay em. ”
Sở An: “ Không được. ”
Từ Hạ: “ Vậy ta nhốt chúng lại. ”
Sở An: “ … ”
Từ Hạ cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ lên trán cô, khí tức lạnh lẽo thuộc về tà thần bao bọc lấy cơ thể đang khẽ run rẩy kia.
“ …Ta không muốn nhìn thấy em đau đớn. ” Thanh âm y rất thấp, như đang cố kiềm nén điều gì đó.
Sở An mệt mỏi nhắm mắt: “ …Tôi biết, nhưng tôi không khống chế được. ”
“ Không sao. ” Từ Hạ ôm lấy cô, vòng tay siết chặt như muốn kéo toàn bộ linh hồn hỗn loạn ấy vào trong lòng mình, “ Không khống chế được… vậy để ta giúp em. ”
Máu vẫn chảy dọc theo cổ tay Sở An.
Từ Hạ cúi đầu, nâng cánh tay cô lên rồi nhẹ nhàng hôn lên vết thương ấy, một luồng hắc khí lập tức quấn quanh cổ tay Sở An, máu đã ngừng chảy, vết cắt cũng chậm rãi khép lại. Đồng thời, những thanh âm hỗn loạn trong đầu Sở An cũng bắt đầu yếu đi, dường như bị thứ gì đó cưỡng ép trấn áp.
Từ Hạ vuốt ve mái tóc cô, đôi mắt đỏ thẫm đầy lệ khí giờ lại trời nên dịu dàng đến bất hợp lý: “ …Ngủ đi, có ta ở đây, không ai cướp em khỏi ta được đâu. ”
Căn hộ chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Sở An được Từ Hạ ôm trong lòng, thân thể cuối cùng cũng dần thả lỏng sau cơn hỗn loạn, nhưng sắc mặt cô vẫn tái nhợt, hơi thở rất nhẹ, tựa như chỉ cần hơi buông tay, người này sẽ lập tức tan biến.
Từ Hạ ngồi trên sofa, cúi mắt nhìn người trong lòng, đầu ngón tay lạnh buốt khẽ vuốt qua mái tóc đen mềm mại, động tác cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ của vị tà thần khiến vô số người run sợ kia.
Một lúc lâu sau, Sở An mới khàn giọng mở miệng: “ ...Cô lại vượt giới à? ”
Từ Hạ: “ Ừm. ”
Sở An cười nhẹ, giọng trêu chọc: “ Không sợ bị phản phệ sao? ”
“ Không chết được. ” Từ Hạ bình thản trả lời, khiến Sở An nhất thời cứng họng không nói được gì.
“ … ”
Cô im lặng, sau đó khẽ nghiêng đầu, tựa sâu hơn vào lòng đối phương. Từ Hạ lập tức siết tay lại theo bản năng, “ …Còn khó chịu không? ”
Sở An: “ Có một chút... ”
Từ Hạ: “ Đầu sao? ”
Sở An: “ Ừm. ”
Những nhân cách trong cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh, chúng chỉ tạm thời bị áp chế bởi khí tức của tà thần. Từ Hạ hiểu rất rõ điều đó.
Y cúi xuống, chóp mũi nhẹ cọ lên vành tai Sở An, một luồng thần thức lạnh lẽo chậm rãi tràn vào thức hải người nọ, rất mơ hồ, lại vô cùng cẩn thận, tựa như đang chạm vào thứ trân quý nhất thế gian.
Trong thức hải hỗn loạn kia, vô số tiếng cười méo mó lập tức vang lên.
“ Ah… Tà thần tới rồi, thú vị quá đi mất. "
“ Ngươi thích cô ấy thật đấy. ”
“ Muốn đến giết chúng ta sao? Ngươi dám không? ”
Từ Hạ đứng giữa biển ý thức tối đen, tà áo đỏ viền đen lay động trong hư vô, đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng đến đáng sợ.
“ …Câm miệng! ”
ẦM.
Toàn bộ thức hải rung chuyển, những tiếng cười lập tức im bặt, nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói khác lại vang lên từ bóng tối, giọng nói này gần như giống hệt Sở An:
“ Ngươi bảo vệ cô ấy được bao lâu? Ngươi nghĩ bản thân hiểu cô ấy lắm sao? "
" Ngươi nói cô ấy yêu ngươi... hay là chúng ta? "
“ Ngươi là tà thần, còn cô ấy là con người. Rồi cô ấy sẽ bị ngươi hại chết thôi. ”
Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Từ Hạ đứng im giữa bóng tối, biểu tình trên mặt lần đầu tiên xuất hiện rạn nứt.
Câu nói kia là sự thật. Dù Y có mạnh đến mức nào, dù có thể nghiền nát vô số thế giới, thì tuổi thọ con người... vẫn là hữu hạn. Một khi Sở An chết đi, Từ Hạ sẽ thật sự mất cô.
Giọng nói kia trong bóng tối giống như nhận ra sự xao động của Từ Hạ, khẽ bật cười.
“ Ngươi sợ rồi? ”
Từ Hạ: “ … ”
“ Ngươi sợ nàng biến mất. ”
Vụt—!!!
Sát khí nồng đậm lan trang khắp trong thức hải, Từ Hạ nâng bàn tay lên, trực tiếp bóp nát thanh âm kia, đôi mắt đỏ thẫm của y lại càng lúc càng trở nên u ám đáng sợ.
Bên ngoài thực tại, Sở An nhận thấy có điều không đúng, cô hơi nhíu mày, “ …Từ Hạ? ”
Cô cảm nhận được khí tức của đối phương bắt đầu bất ổn, rất hỗn loạn, còn xen lẫn sát khí bên trong.
Từ Hạ lập tức hoàn hồn sau tiếng gọi của Sở An, y cúi xuống nhìn người trong lòng: “ …Sao thế? ”
Sở An: “ Cô vừa nổi điên à? ”
Từ Hạ: “ Không có. ”
Sở An: “ Nói dối. ”
Từ Hạ: “ … ”
Sở An ngước mắt nhìn y, đôi mắt đen như vực thẳm sau cơn đau như xé toạc tinh thần vẫn rất tỉnh táo.
“ …Bọn chúng nói cái gì? ”
Từ Hạ im lặng rất lâu, cuối cùng mới thấp giọng: “ Bọn chúng… nói em sẽ chết. ”
Không gian chợt yên tĩnh, tiếng mưa ngoài cửa sổ càng thêm rõ ràng. Sở An nhìn y một lúc, rồi đột nhiên đưa tay chạm lên mặt Từ Hạ.
“ …Cô sợ sao? ”
Tà thần đại nhân chưa từng cúi đầu trước bất cứ thứ gì, nhưng lúc này, y lại chậm rãi nhắm mắt, nhẹ gật đầu.
“ …Ừ. ” Một tiếng đáp rất khẽ vang lên, thanh âm nhỏ đến mức gần như tan vào mưa đêm.
“ Ta sợ... sợ một ngày nào đó không còn tìm thấy em nữa. ”
Sở An im lặng, rồi cô chậm rãi ngồi dậy khỏi lòng Từ Hạ.
Từ Hạ theo bản năng muốn giữ người lại, sợ rằng đối phương sẽ bỏ đi, nhưng người nọ chỉ đưa tay ôm lấy cổ y, khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
Sở An thì thầm: “ …Từ Hạ, nếu sau này tôi chết... ”
Lời cô còn chưa dứt, đôi đồng tử đỏ thẫm của Từ Hạ đã lập tức co lại, giọng nói có chút gắt gỏng: “ Tiểu An nhi, em dừng nói nữa!! ”
“ Nghe hết đã! ” Sở An nhìn y, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo ngày thường lúc này lại rất dịu dàng trong trẻo, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra: “ Nếu sau này tôi chết… thì hãy tới tìm tôi. ”
Từ Hạ: “ …? ”
Sở An khẽ chớp đôi mắt trong veo, ngây thơ hỏi: “ Cô là tà thần mà, dù tôi ở đâu cô cũng sẽ tìm được tôi... đúng không? ”
Từ Hạ nhìn cô rất lâu, rất lâu sau đó y mới chậm rãi siết chặt vòng tay, ôm Sở An vào lòng, siết chặt như muốn dung nhập cả linh hồn.
“ …Được. ” Thanh âm y khàn đặc, mang theo sự cố chấp gần như điên cuồng: “ Cho dù em chết, cho dù linh hồn tan biến, cho dù có phải đánh sập vô số thế giới… Hay cho dù thế giới phủ nhận sự tồn tại của em... " Từ Hạ cúi đầu, chậm rãi hôn lên trán Sở An.
“ …Ta cũng sẽ kéo em trở về bên cạnh ta. ”