Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao có người cho rằng tình yêu là tất cả.
Lại có người đáp rằng: Tình yêu, suy cho cùng, cũng chỉ như hoa dệt trên gấm mà thôi.
Tấm vải vốn đã đẹp, có thêm hoa văn hay không, nó vẫn đứng vững ở đó.
Là người bị kẹt giữa cuộc tranh luận của hai người bạn, tôi chẳng biết phải bênh ai mới phải.
Thế giới này dường như luôn biết cách cân bằng mọi thứ. Ngay từ khi sinh ra, mỗi người đã có một lăng kính riêng để ngắm nhìn vạn vật, từ xuân, hạ, thu đến đông.
Có người thích vải mỏng, thoáng mát, nhanh khô.
Có người lại chỉ thích những tấm vải tối màu, không điểm thêm bất kỳ hoa văn lòe loẹt nào.
Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng chỉ đành nói:
“Ví tình yêu như màu sắc cũng chẳng sai, mà nói nó tựa hoa dệt trên gấm cũng đâu có gì không đúng.”
Thế là cả hai giận dỗi tôi.
Họ bỏ mặc tôi lại trong công viên, mỗi người chọn một ngã rẽ để trở về nhà mình.
Tôi thở dài, nhìn theo bóng lưng hai người bạn dần khuất xa.
Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, không quá chói chang.
Tôi ngẩng đầu, nhìn đám mây lững lờ treo trên bầu trời.
Đám mây ấy vừa dài vừa mập mạp, trắng trẻo như chú mèo tên A Sữa mà tôi từng nuôi năm ấy.
Ký ức dần chìm về nơi xa xăm.
Có những chuyện, dù đã qua bao lâu, dù nuối tiếc đến đâu, cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng chúng đã xảy ra.
Tôi bật cười tự giễu. Một đôi tình nhân ngồi gần đó nghe thấy tiếng cười, không khỏi ngoái đầu nhìn sang, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc.
Tôi chỉ cười cười đáp lại.
Trong những tình huống thế này, hoặc là bản thân không ngại, hoặc người ngại sẽ trở thành đối phương.
Cuối cùng, chẳng biết có phải nụ cười của tôi quá đỗi chân thành hay không mà chẳng bao lâu sau, đôi tình nhân ấy đã đứng dậy rời đi.
Tôi: “...”
Lại thở dài như một bà lão đã sống gần nửa đời người.
Tôi có hai người bạn thân.
Một người cùng giới, một người khác giới.
Ba chúng tôi thân thiết đến mức mỗi lần đi cùng nhau, người thường xuyên bị bỏ lại phía sau cũng chỉ có mình tôi.
Bạn thân à, hai cậu coi tôi mù thật đấy à?
Muốn hẹn hò thì cứ hẹn hò đi. Đằng này lại lén lén lút lút bày ra đề bài, sau đó giả vờ tranh cãi, lôi tôi vào làm trọng tài hòa giải.
Kết quả là tôi phải hứng chịu sự giận dỗi của cả hai, day dứt lương tâm đến mức ngồi suy nghĩ suốt cả buổi chiều.
Còn đôi tình nhân kia thì sao?
Nắm tay nhau đi hẹn hò vui vẻ.
...
Tính toán hay đấy.
Nhưng tôi cận thị, chứ đâu có hỏng não.