XUYÊN KHÔNG: VỀ LÀM VỢ BÉ CỦA VƯƠNG GIA, TÔI MỞ QUÁN BÚN ĐẦU TIÊN Ở CỔ ĐẠI
Tôi chết vì nồi nước dùng.
Nói đúng hơn là tôi ngất đi vì ninh nồi nước dùng từ 4 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Lúc tỉnh dậy, tôi không thấy sạp bún Phả Lễ đâu nữa. Tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, mặc áo lụa đỏ, và một bà già đang chỉ vào mặt tôi hét: "Tiểu thiếp mới mua về mà dám ngủ đến giờ Thìn!"
Tôi xuyên không rồi. Và còn xuyên vào thân xác một tiểu thiếp bị bán vào phủ An Vương.
Trời ơi, tôi ở nhà còn chưa lo xong tiền bỉm cho con, giờ sang đây lại phải đi hầu một ông vương gia mà tôi chưa từng gặp mặt.
Đêm đầu tiên, Vương gia đến. Hắn cao, lạnh, đẹp kiểu đáng ghét. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: "Nghe nói nàng biết nấu ăn? Vậy xuống bếp đi, đừng ở đây làm chướng mắt ta."
Tôi mừng húm. Cho tôi xuống bếp còn hơn ở đây làm vợ bé.
Bếp của vương phủ toàn sơn hào hải vị, nhưng nhạt nhẽo. Tôi nhìn đống xương bò, gừng, hành, tôi ngứa tay. Tôi ninh một nồi nước dùng theo công thức bún bò của tôi ở Hải Phòng.
Sáng hôm sau, cả vương phủ náo loạn. Vương gia đang họp với các quan, ngửi thấy mùi thơm, bỏ cả buổi họp chạy xuống bếp. Hắn nhìn nồi nước dùng đang sôi sùng sục, nhìn tôi đầu tóc rối bù vì thức cả đêm canh lửa.
Hắn múc một thìa, nếm thử. Im lặng ba giây.
Rồi hắn nói: "Từ hôm nay, nàng không phải làm tiểu thiếp nữa. Nàng làm bếp trưởng của ta."
Tôi tưởng thế là thoát. Ai ngờ đó mới là bắt đầu.
Tôi dùng tiền bếp trưởng, mở một sạp bún nhỏ ngay trước cổng vương phủ. Tôi đặt tên là "Bún Phả Lễ". Dân trong thành chưa bao giờ ăn món nước dùng vừa cay vừa ngọt như vậy. Họ xếp hàng dài.
Vương gia ban đầu chê bai: "Bếp trưởng vương phủ lại đi bán hàng rong, mất mặt."
Nhưng tối nào hắn cũng lấy cớ đi tuần tra, để đứng ở góc tường nhìn sạp bún của tôi. Có hôm thấy tôi bị khách say rượu trêu chọc, hắn một tay xách cổ tên đó ném ra ngoài, mặt vẫn lạnh tanh: "Bổn vương chỉ là... giữ trật tự trị an."
Một đêm mưa, tôi đang dọn sạp, hắn che ô đứng sau lưng tôi. Hắn nhìn vào lòng bàn tay tôi, nơi có vết chai vì chan bún và một hình tam giác mờ mờ.
Hắn hỏi: "Đây là gì?"
Tôi nói: "Ở chỗ tôi, người ta gọi là Tam Giác Phúc Đức. Người có nó cả đời phải gánh."
Hắn nắm lấy tay tôi, ủ trong tay hắn. Tay hắn ấm lắm.
Hắn nói: "Vậy từ nay để ta gánh cùng nàng. Nàng chỉ cần lo ninh nồi nước dùng của nàng thôi."
Lần đầu tiên sau khi xuyên không, tôi không mơ thấy mình bị đuổi nữa. Tôi mơ thấy mình đang dắt con gái tôi - con bé 2016 của tôi ở hiện đại - và dắt cả tên Vương gia lạnh lùng này, ba người cùng chạy. Nhưng lần này không phải chạy trốn. Là chạy về một ngôi nhà có mùi bún bò thơm lừng.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Vương gia vẫn đang nắm tay tôi ngủ gật bên bếp lửa.
Tôi biết, tôi không về được nữa rồi. Nhưng hình như... tôi cũng không muốn về nữa.
[HẾT CHƯƠNG 1]