Sáng hôm sau, sạp Bún Cô Linh của tôi chính thức khai trương ở góc chợ phía Tây vương phủ.
Tôi dậy từ canh ba, ninh xương, giã ớt, thái rau. Mùi bún bò thơm bay khắp con ngõ. Người làm trong phủ ngửi thấy, ai cũng thò đầu ra nhìn.
Vú Trần là khách đầu tiên.
Bà húp một ngụm nước dùng, mắt sáng rực: Trời ơi! Sao mà nó ngọt thanh, cay nồng thế này! Linh à, con mà bán cái này thì cả kinh thành phải xếp hàng!
Tôi cười hì hì. Ở hiện đại, tôi bán ba trăm bát một ngày còn được, ở đây thì nhằm nhò gì.
Chưa đến trưa, sạp của tôi đã đông nghịt. Các phu nhân, tiểu thư đi chợ đều dừng lại.
Nhưng người làm cho sạp tôi nổ tung lại là Công tử Minh.
Hắn mặc áo trắng, cầm quạt, đứng trước sạp tôi và nói to: Nghe nói ở đây có món bún lạ, cho ta một bát.
Tôi bê cho hắn bát đầy nhất, nhiều thịt nhất.
Hắn ăn một miếng, rồi đứng bật dậy, hét lên: Ngon! Ngon xuất sắc! Bún của Linh cô nương ngon nhất kinh thành! Ta nguyện ăn ở đây cả đời!
Cả chợ quay lại nhìn. Ai cũng xì xào.
Tôi đang sướng rơn vì được khen, thì bỗng thấy lạnh gáy.
An Vương đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào. Hắn mặc áo đen, mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào bát bún của Công tử Minh.
Hắn không nói gì, chỉ nói đúng một câu với tôi: Vào phủ.
Tôi phải bỏ dở sạp, lủi thủi theo hắn về.
HẾT Chương 2