(1)
Cảm giác yêu đơn phương là một tình yêu vô cùng đẹp đẽ khi nhìn người mình yêu "hạnh phúc".Nhưng tiếc là mình không phải "hạnh phúc" của họ.
...
Quang Anh và Đức Duy là đôi bạn thân chơi với nhau gần 5 năm.Và cũng gần 5 năm cậu đã trót yêu anh.Cả hai chơi với nhau khá vui vẻ và cũng có những hành động thân mật nên ai cũng đẩy thuyền OTP trong trường.
Nhưng cho đến thời gian gần đây,Quang Anh có vẻ ít liên lạc với cậu hơn.Cậu khó hiểu,mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang hiện lên khung chat giữa cậu và anh.Tay khẽ run lên,định nhấc ngón tay lên để nhắn thì bỗng khựng lại.
Story anh up lên được cậu chú ý đến nên bèn bấm vào xem thử là gì.Chỉ có một icon "💗",nhưng lại khiến trong lòng cậu cảm thấy bất an.Cậu nhắn.
Đức Duy : 💬 - Quang Anh..
1 phút,2 phút rồi để lại cho cậu một sự thất vọng tột cùng.Vừa mới up story mà giờ cậu nhắn lại không rep.
Đức Duy : Thật kì lạ..Thường ngày Quang Anh sẽ trả lời tin nhắn rất nhanh.Sao bây giờ cậu ấy đang online nhưng không trả lời tin nhắn của mình cơ chứ?
Hôm sau,cậu định nhắn với anh,nhưng thông báo Quang Anh đăng story lại tiếp tục hiện,cậu theo thói quen nhấp vào.
Dòng chữ ".💗." lại tiếp tục hiện lên,nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy,tim cậu lại nhói lên một nhịp.Cậu từ bỏ ý định nhắn tin với anh,tắt điện thoại đi.
Đức Duy : Tớ không biết cậu đang ở đâu..?Như thế nào rồi..Nhưng tớ nhớ cậu quá,bấy lâu rồi cậu chưa liên lạc với tớ..Tớ lo quá..
(2)
Rồi cho đến một ngày,cậu quyết định rủ anh đi ăn để có thể thân thiết lại thẻm chút.
Đức Duy : 💬 - Quang Anh ơi..Hôm nay cậu có rảnh không?
Lần này,khung chat đã hiện chữ "Đã xem" từ đối phương.Anh soạn tin nhắn.
Quang Anh : 💬 - Chắc là không được đâu..Tớ bận!
Đây là lần đầu tiên Quang Anh trả lời tin nhắn sau khoảng thời gian dài mà cậu cứ nghĩ anh đã không hoạt động mạng xã hội.
Cậu mừng rỡ,tay run run nhưng đọc tin nhắn của anh thì nụ cười ban nãy lại chợt tắt.
Đức Duy : 💬 - Không sao đâu..
______
Cậu đi dạo trên công viên gần nhà,mắt nhìn đâu ở phía xa xăm.Nhưng rồi có một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt cậu,bên cạnh đó là một dáng nữ xõa tóc dài khoác tay anh.
Cậu nhanh chóng chạy tới để xem bóng dáng ấy có thật là anh không,thì câu trả lời là "Phải rồi,là anh đây."
Đức Duy : Quang Anh!?
Quang Anh : Đức Duy..Sao cậu lại ở đây?
Đức Duy : Tớ đi dạo.Nhưng cậu nói là cậu bận,sao cậu lại ở đây?
Cô gái ấy dựa đầu vào vai anh,khẽ buông lời.
Nhã Phương : Cậu ấy bận?Chắc là bận đi chơi cùng bạn gái của cậu ấy mất rồi.
Câu nói ẩn ý khiến Đức Duy nhanh hiểu ra,ch.ết lặng tại chỗ.Cậu nhìn thẳng vào mắt anh,nhưng lại bị anh né tránh.Cảm giác đau đớn bùng nổ,cậu nhận ra ngay từ ban đầu cậu đã không được anh coi trọng nữa.
Đức Duy : Mày có người yêu rồi à..?
Cậu thay đổi cách xưng hô ngay sau đó,nó không còn thân mật như lúc kia nữa mà là một cách lạnh nhạt.
Quang Anh : Ừm..Đáng yêu lắm..
Cô ấy nghe xong được lời khen của anh bèn cười nhẹ.Cậu cũng nở một nụ cười trên môi,nhưng không còn vẻ dịu dàng nữa mà là chua xót.
Đức Duy : Vậy à?Có lẽ tao hơi đến muộn.
Anh hiểu ra ngay,bất ngờ trước câu nói của cậu.
Quang Anh : Ý mày là...
Đức Duy : Phải,tao thích mày..À không phải là tao yêu mày.Bao năm rồi,nhưng tình cảm của tao vẫn được cất giấu trong tim,không muốn bày tỏ ra vì sợ mày ghét bỏ.
Anh im lặng.Khoảng không yên ắng,không còn một tiếng nói ở gần đây.
Cậu cố nén nước mắt,rồi nói tiếp.
Đức Duy : Ừm..Vậy hạnh phúc nhá,người tao yêu..!
- End -