Chương 2: Người phụ nữ trong cơ thể tôi
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.
Chỉ biết khi mở mắt ra trong mơ, tôi đang đứng giữa một khoảng sân.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc quần áo tối màu. Tóc bà dài, rũ xuống hai bên mặt. Bà đứng cách tôi chừng vài bước chân, đầu hơi cúi, hai bàn tay buông thõng.
Tôi không nhìn rõ mặt bà.
Tôi muốn bước lùi lại, nhưng chân không nhúc nhích.
Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu.
Tôi vẫn không nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy. Có thứ gì đó che khuất tầm mắt, như một lớp sương mỏng hoặc bóng tối bám trên mặt bà.
Rồi bà đưa tay chỉ về phía tôi.
Không.
Chính xác hơn, bà đang chỉ vào cơ thể tôi.
Tôi cúi xuống.
Hai bàn tay tôi không còn là hai bàn tay tôi nữa.
Tôi cảm thấy có một sự hiện diện đang ở bên trong mình. Nó không giống một người đứng cạnh, cũng không giống một giọng nói trong đầu. Nó giống như có ai đó đang ở ngay sau đôi mắt tôi, nhìn thế giới bằng mắt tôi, nghe mọi âm thanh bằng tai tôi.
Tôi vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh.
Tôi vẫn nghe tiếng gió, tiếng côn trùng và tiếng bước chân ngoài sân.
Nhưng tôi không thể quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi muốn chạy.
Cơ thể lại đứng yên.
Tôi muốn hét lên.
Cổ họng chỉ phát ra một tiếng thở khàn khàn.
Người phụ nữ trước mặt bỗng mỉm cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng khiến da đầu tôi tê rần.
"Đừng sợ."
Bà nói bằng giọng của chính tôi.
Tôi không nhớ mình đã thoát khỏi tình trạng ấy bằng cách nào. Trong ký ức đứt quãng của giấc mơ, tôi chỉ nhớ mình đã cố giành lại quyền điều khiển cơ thể, cố gắng chạy ra ngoài như một người đang vùng vẫy trong dòng nước xiết.
Tôi chạy qua một cánh cửa.
Chạy qua một hành lang tối.
Rồi lao ra khỏi căn nhà.
Không khí bên ngoài lạnh buốt.
Tôi thở hổn hển, hai tay ôm lấy ngực, vừa mừng vì đã thoát ra vừa sợ thứ gì đó vẫn còn bám theo mình.
Nhưng khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy cánh cửa phía sau vẫn mở.
Người phụ nữ vẫn đứng bên trong.
Và lần này, tôi nhận ra bà đang nhìn mình bằng ánh mắt của một người đã chờ đợi rất lâu.
Tôi tưởng mình đã chạy thoát.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo bên trong cơ thể vẫn còn nguyên.
Bà không đi theo tôi.
Bởi có lẽ, bà đã ở cùng tôi từ trước đó rồi.