Chương 1: Bạn cùng bàn đáng ghét
Minh là học sinh mới chuyển đến lớp 11A3. Cậu có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và đặc biệt không thích bị người khác làm phiền.
Trớ trêu thay, người ngồi cạnh Minh lại là Hoàng — lớp trưởng nổi tiếng thân thiện, nói nhiều và thích trêu chọc người khác.
“Chào bạn cùng bàn! Tớ là Hoàng. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé!”
Minh chỉ liếc cậu một cái rồi đáp:
“Ừ.”
Hoàng: “... Cậu tiết kiệm lời nói đến thế à?”
“Ừ.”
“Cậu có biết nói câu nào dài hơn hai chữ không?”
“Có.”
Hoàng suýt ngã khỏi ghế.
Từ hôm đó, Hoàng quyết định phải khiến người bạn cùng bàn này nói nhiều hơn. Cậu thường xuyên chia bánh, cho Minh mượn vở, thậm chí còn cố tình kể những câu chuyện nhạt nhẽo chỉ để nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Minh.
Điều Hoàng không biết là mỗi lần cậu quay đi, khóe môi lạnh lùng của Minh lại khẽ cong lên.
Minh nhận ra mình bắt đầu mong chờ những câu chuyện ngốc nghếch ấy từ lúc nào không hay.
Chương 2: Cơn mưa bất chợt
Một chiều tan học, trời đột nhiên đổ mưa lớn.
Hoàng đứng trước cổng trường, nhìn màn mưa trắng xóa rồi thở dài:
“Chết rồi, hôm nay tớ quên mang ô!”
Một chiếc ô màu đen bất ngờ xuất hiện trên đầu cậu.
“Đi thôi.”
Hoàng ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Minh.
“Cậu có ô á? Sao không nói sớm?”
“Cậu có hỏi đâu.”
“... Minh, có ai nói cậu đáng ghét chưa?”
“Cậu.”
Hoàng bật cười, chạy theo Minh dưới chiếc ô nhỏ.
Con đường về nhà hôm ấy dường như dài hơn mọi ngày. Vai hai người thỉnh thoảng chạm nhau. Hoàng cứ nói chuyện không ngừng, còn Minh lặng lẽ nghiêng ô về phía cậu.
Đến ngã rẽ, Hoàng bỗng nhận ra vai áo Minh đã ướt một mảng.
“Cậu nghiêng ô sang phía tớ làm gì? Cậu ướt hết rồi!”
Minh nhìn cậu, giọng bình thản:
“Không sao.”
“Nhưng mà—”
“Hoàng.”
Đó là lần đầu tiên Minh gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng đến vậy.
“Ừ?”
“Ngày mai... cậu vẫn ngồi cạnh tớ chứ?”
Hoàng ngẩn người rồi nở nụ cười thật tươi.
“Đương nhiên rồi! Tớ còn phải làm phiền cậu dài dài!”
Minh quay mặt đi, giấu đôi tai đang đỏ lên.
Có lẽ cơn mưa hôm ấy đã khiến một điều gì đó trong lòng cậu thay đổi.
Chương 3: Cậu có thích tớ không?
Những ngày sau đó, Hoàng nhận ra Minh đã khác trước.
Minh bắt đầu chủ động đưa bánh cho cậu, nhắc cậu làm bài tập và thậm chí còn đợi cậu tan học.
Một hôm, Hoàng không nhịn được nữa.
“Minh này, tớ hỏi cậu một chuyện nhé?”
“Ừ.”
“Cậu đối xử tốt với ai cũng như vậy à?”
Minh dừng bút.
“Không.”
“Vậy tại sao lại tốt với tớ?”
Minh im lặng rất lâu. Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống mặt bàn, phủ lên hai người một màu vàng nhạt.
Cuối cùng, Minh khẽ nói:
“Vì người tớ muốn gặp mỗi ngày là cậu.”
Nụ cười trên môi Hoàng chợt biến mất. Hai má cậu nóng bừng.
“Cậu... cậu đang đùa tớ đúng không?”
“Tớ không đùa.”
Minh nhìn thẳng vào mắt Hoàng, lần đầu tiên không né tránh.
“Hoàng, tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè.”
Tim Hoàng đập nhanh đến mức cậu chẳng biết phải trả lời thế nào. Một lúc sau, cậu cúi đầu, lí nhí:
“Cậu đúng là đồ ngốc.”
Minh thoáng sững sờ.
Hoàng đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, nói tiếp:
“Thích tớ thì phải nói sớm hơn chứ. Cậu làm tớ chờ lâu lắm rồi!”
Minh ngẩn ra.
“Vậy... cậu cũng thích tớ à?”
Hoàng mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Ừ. Đồ ngốc.”
Lần này, Minh cũng bật cười.
Và đó là lần đầu tiên Hoàng nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu bạn cùng bàn lạnh lùng.
Ngoại truyện: Sau này vẫn là cậu
Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành, Hoàng vẫn thường nhắc lại chuyện chiếc ô ngày mưa ấy.
“Minh này, hồi đó cậu thích tớ từ bao giờ?”
Minh suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Từ lúc cậu cứ nói chuyện một mình dù biết tớ không trả lời.”
Hoàng trợn mắt.
“Thế mà cậu còn chê tớ nói nhiều!”
“Ừ. Nhưng nếu một ngày cậu không nói nữa, tớ sẽ thấy thiếu.”
Hoàng im bặt vài giây, rồi bật cười, tựa đầu vào vai Minh.
“Thế thì cậu phải nghe tớ nói cả đời đấy.”
Minh khẽ nắm lấy tay cậu.
“Được.”
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi. Nhưng lần này, chẳng ai phải lo bị ướt nữa.
Bởi vì họ đã tìm được người sẵn sàng cùng mình đi qua mọi cơn mưa.
Hết. ♡🌷