Pond Naravit — người từng nghĩ Phuwin sẽ chẳng bao giờ rời khỏi mình.
“Phuwin, em đang đi đâu?”
Pond đứng tựa vào cửa, nhìn người trước mặt đang thu dọn đồ đạc. Phuwin chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp:
“Đi về.”
“Nhà em ở đây.”
“Không.” Phuwin khẽ cười. “Nhà em chưa bao giờ ở đây cả. Chỉ là em tự cho mình cái quyền được ở bên anh thôi.”
Bàn tay Pond siết chặt.
“Em lại muốn gây chuyện gì nữa?”
Phuwin dừng động tác.
Gây chuyện?
Hóa ra những lần em khóc đến mất ngủ, những lần em đứng đợi anh giữa trời mưa, những lần em tự an ủi mình rằng Pond chỉ đang bận… trong mắt anh, tất cả đều là gây chuyện.
“Không có gì. Em mệt rồi.”
Pond bước tới, nắm lấy cổ tay cậu.
“Anh chưa cho phép em đi.”
Phuwin nhìn bàn tay đang giữ mình, rồi ngước lên nhìn anh.
“Pond, anh có biết điều nực cười nhất là gì không?”
“...”
“Là anh chẳng bao giờ muốn em rời đi, nhưng cũng chưa từng cho em một lý do để ở lại.”
Pond im lặng.
Anh muốn phản bác. Muốn nói rằng mình quan tâm Phuwin, rằng anh không chịu nổi khi nghĩ đến chuyện cậu thuộc về một người khác.
Nhưng cuối cùng, thứ bật ra khỏi miệng anh lại là:
“Em đừng có trẻ con nữa.”
Phuwin gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
“Ừ. Em trẻ con. Em phiền phức. Em chẳng hiểu chuyện.”
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
“Vậy nên từ ngày mai, anh không cần phải chịu đựng em nữa.”
Lần đầu tiên, Pond không biết phải giữ người trước mặt bằng cách nào.
Bởi vì Phuwin không khóc lóc, không trách móc, cũng chẳng đòi anh phải yêu mình.
Cậu chỉ lặng lẽ kéo vali ra cửa.
Và chính sự bình thản ấy khiến Pond hoảng sợ.
“Phuwin!”
Cậu dừng lại.
“Em hết yêu anh rồi à?”
Một câu hỏi ích kỷ đến mức chính Pond cũng thấy nực cười.
Phuwin quay đầu. Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhưng cậu vẫn mỉm cười.
“Anh muốn em trả lời thật lòng không?”
“Ừ.”
“Em vẫn yêu anh.”
Tim Pond chợt thắt lại.
“Nhưng em không muốn tiếp tục yêu một người khiến em phải tự hỏi mỗi ngày rằng mình có đáng được yêu hay không.”
Cánh cửa khép lại.
Pond đứng chết lặng giữa căn nhà vốn luôn có tiếng Phuwin gọi anh mỗi buổi sáng.
Anh từng nghĩ chỉ cần mình không buông tay, Phuwin sẽ mãi ở đó.
Anh quên mất rằng…
Người ta có thể yêu anh rất nhiều, nhưng vẫn phải rời đi khi ở bên anh chỉ còn lại đau lòng.
---
POV: Phuwin — người đã đợi Pond quay đầu quá lâu.
Em từng nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn thêm một chút, hiểu chuyện thêm một chút, Pond sẽ nhìn thấy em.
Nhưng em sai rồi.
Có những người không phải không nhìn thấy tình yêu của mình.
Họ chỉ quen với việc được yêu đến mức quên mất rằng tình yêu ấy cũng có ngày cạn kiệt.
Đêm đó, Pond nhắn cho em rất nhiều tin.
Em đang ở đâu?
Về nhà đi, chúng ta nói chuyện.
Phuwin, đừng làm anh phát điên.
Em đọc từng dòng, nước mắt cứ thế rơi.
Rồi em gõ một tin nhắn.
“Pond, lần này em không giận anh. Em chỉ không còn đủ sức để chờ anh yêu em nữa.”
Em tắt điện thoại.
Ở một nơi khác, Pond nhìn dòng tin nhắn cuối cùng rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu cảm giác muốn níu giữ một người nhưng lại chẳng biết phải lấy tư cách gì.
Người yêu ư?
Anh chưa từng cho Phuwin một câu trả lời rõ ràng.
Người quan trọng nhất ư?
Anh đã để cậu cảm thấy mình chẳng quan trọng chút nào.
Vậy anh là gì?
Pond ngồi xuống chiếc ghế Phuwin vẫn thường ngồi, vô thức đưa tay chạm vào chiếc cốc đôi trên bàn.
Chiếc cốc của Phuwin vẫn còn đó.
Chỉ có người từng dùng nó là không trở về nữa.
Và lần đầu tiên, Pond ước gì mình có thể quay lại ngày hôm ấy.
Ngày Phuwin đứng trước mặt anh, hỏi bằng giọng rất khẽ:
“Pond, anh có yêu em không?”
Giá như lúc đó anh đã trả lời.
Giá như anh đã ôm cậu vào lòng.
Giá như anh hiểu rằng có những câu trả lời, một khi bỏ lỡ, sẽ chẳng còn cơ hội để nói lần thứ hai.
Nhưng cuộc đời làm gì có giá như.
Pond chỉ có thể nhìn căn nhà trống trải, tự hỏi liệu ở một nơi nào đó, Phuwin có còn nhớ đến anh hay không.
Còn Phuwin, trong đêm dài xa lạ, vẫn ôm chiếc áo khoác Pond từng để quên.
Em vẫn yêu anh.
Chỉ là lần này, em chọn yêu bản thân mình trước.
Và nếu một ngày chúng ta gặp lại, Pond à…
Mong anh đừng hỏi vì sao em không chờ anh nữa.
Hãy nhớ rằng, em đã từng chờ anh bằng tất cả những gì em có.