Mày coi mày đánh em nó ra nông nỗi này đi! Muốn làm gì thì phải nhẹ nhàng vào, khuyên nói nhỏ nhẹ với em thôi. Đàn ông con trai lớn rồi, lực tay cũng mạnh bạo hơn rồi/=/Con làm tốt lắm nhưng hơi quá tay rồi. Nhưng không sao, đánh cho chừa cái tật của nó. Phải răn đe mạnh mẽ như thế nó mới chịu nghe lời, Mi à.
(["Ghi đè kí ức hoàn tất"])
Hộc...hộc...hààà... Vẫn còn ấm chán...
/Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt//
Phùùù... May mà còn nhớ ra, cũng không quá tồn tàn lắm.
[Áp hai lòng bàn tay xoa xoa tạo ma sát nóng lên, hơi ấm áp lên khuôn mặt lạnh tanh. Dù không còn cảm thấy cái lạnh bên trong nữa, cậu quyết định cứ thế qua đêm ở căn cứ bí mật hồi nhỏ đã từng cất công xây dựng. Một pháo đài của trẻ con, nhỏ nhắn, ấm áp và tràn đầy niềm vui ngây thơ. Lúc đó không cần suy nghĩ, không cần để ý đến sắc mặt ai mà sống, một cuộc sống vô tư lự đầy ắp tiếng cười thuần khiết.
Itami nhìn trời bằng ống nhòm qua vòng tay khum tròn lại, tuyết vẫn đang rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung mặc số phận.
(Không biết mình đã từng nhìn khung cảnh này như thế nào? Nó có khác biệt hay vẫn là một nơi như vậy?)
Cậu ngồi ôm gối, nhắm mắt nhớ về ngày xưa. Cái lạnh xuyên qua ba lớp áo mỏng manh, muốn xoa dịu Itami bằng một cái chết êm ái băng giá. Trong cái lều rách nát nhuốm màu thời gian, Itami thẩn thờ chìm sâu vào ký ức tuổi thơ.
Hồi bé, mẹ rất hay nắm tay cậu mỗi lúc đi ra ngoài, rất ấm áp và mềm mại.
(Giờ thì thô ráp hơn nhiều)
Mẹ, cũng cười nhiều hơn bây giờ và luôn nuông chiều cậu. Cậu muốn đồ chơi nào thì phải có cho bằng được dù chơi được một chốc là chán. Nên giờ trên gác chất tận hai bao đồ chơi của Itami, đầy đủ loại.
Ba thì ít khi nằm trong kí ức tốt đẹp nào trừ khi cậu có nhận thức. Mùi khói thuốc luôn làm cậu khó thở. Luôn chọc ghẹo để cãi nhau với mẹ. Lúc nào đi nhậu về say xỉn cũng kiếm chuyện với mẹ. Và chỉ nhớ toàn bị khoe mông ra đánh bầm dập vì không nghe lời hay phá phách nghịch ngợm.
(Hầy, phải nói là quá chán không buồn nghĩ tới nữa)
Mẹ lúc đó thương cậu lắm, luôn bênh vực Itami vì là đứa con đầu lòng, cậu vui lắm]
Ủa!? Hiền lành hơn bây giờ nữa! (Giờ thì toàn nghe tiếng chửi mắng vô cớ không biết nguồn từ đâu gây ra, haha)
[Còn Sayuri là đứa em cậu từng vòi vĩnh mẹ cho. Khi đẻ ra bàn tay, bàn chân nhỏ xíu, xinh xắn lắm mà giờ thì mặt mẽo khó ưa cực. Nhớ có lần cậu ẵm em, mãi xem ti vi mà rớt em lúc nào không hay. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, Itami đã tập trung thế đấy.
Sayuri là em nên lúc nào cậu cũng bị nói phải nhường nhịn, phải làm gương cho em. Itami luôn nghĩ rằng mẹ ghét cậu, mẹ thương nó hơn nhiều vì nó là em. Nhưng đúng là như vậy, hôm qua cậu đã bị la rầy hơi nhiều dù biết chắc sẽ có. Chắc hôm nay họ sẽ dịu đi chăng? Vì là ngày mà tất cả mọi người đều cho rằng một ngày tuyệt vời để tổ chức tiệc mừng mỗi năm một lần, ngày kỷ niệm đẹp khi được có mặt trên đời. Nhưng riêng Itami thì ghét cay ghét đắng, vì nó bắt cậu phải sống, phải học tập, làm việc]
〜❆〜❅〜❆〜❅〜❆〜❅〜❆〜❅〜❆〜❅〜❆〜
//Soạt soạt///Soạt///
Chúc mừng ngày hoa đậu thơm, cậu Itami!
Hơ?! (Sao anh lại biết tôi ở đây?)
[Kami mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cậu, trên tay là một bó hoa đậu thơm từ trắng đến hồng, bao quanh ở giữa là một bông màu đỏ rực. Cậu nhòm anh hồi lâu rồi đáp trả bằng một nụ cười phụt lên từ đáy lòng]
Phì, hahaha. Tôi ghét hoa lắm, vì chúng biểu tượng cho con gái...nhưng như vậy thì định kiến quá nên... Cảm ơn nhé, anh Kami.
[Anh tiến lại đưa cậu bó hoa, Itami vẫn còn hơi bất ngờ nhận lấy rồi ôm vào lòng một cách thật nhẹ nhàng, nâng niu. Cậu ngắm những cánh hoa thoang thoảng ngửi được mùi thơm ngọt ngào, chợt thắc mắc]
Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?
Nếu anh không chê bẩn.
Này anh, sao có mỗi một bông cô độc thế?
Cậu muốn biết ý nghĩa của nó chứ?
Hửm, anh nói xem. Tôi không rành đâu. (Lần đầu có người tặng hoa cho mình á!? Ơ, thích thế!! Không muốn nó héo đâu)
Là lời tạm biệt.
?! Tạm biệt ư? (Anh lại định đi đâu chứ?)
/Nhói/
[Mắt cậu mở to nhìn Kami, lòng chợt nhói lên. Cảm giác khá khó chịu mà cậu không thể hiểu, không thể diễn tả như thế nào cho chính xác]
Để tôi nói hết đã, cậu đừng nhìn tôi như thế.
...Ừm... (Gì chứ..?)
Màu trắng đại diện cho sự thuần khiết, tinh khôi và sự khởi đầu mới. Màu hồng cho sự ngọt ngào, lòng biết ơn, dịu dàng và tình yêu lãng mạn. Và màu đỏ...tượng trưng cho đam mê, lòng nhiệt thành khao khát và sự gắn bó sâu sắc. Còn cách trang trí này, tôi muốn cậu tự mình suy nghĩ.
...Hả??! (Ý là sao trời?)
À, chắc cậu đói rồi. Tôi mới nấu nồi chè đậu đỏ đấy, cậu ăn không?
[Kami móc trong túi áo khoác một bịch chè vẫn còn nóng ấm, niềm nở đưa Itami đang ngu ngơ cái mặt ra]
Ơ? Ngày gì...mà anh nấu đậu đỏ thế?
Thì ngày hoa đậu thơm đó. (Ngày sinh nhật cậu đó! Rõ là một ngày sinh đẹp như vậy mà cậu lại ghét bỏ)
Có phải ngày lành tháng tốt gì đâu.
[Cậu cầm lấy, cắn một lổ nhỏ vừa miệng rồi húp thứ nước sẫm đỏ nồng nặc mùi đường ngọt ngào. Itami ghét ngọt nhưng cậu sẽ cố ăn vì đó là một món quà. Nếu vứt đi, cậu sẽ có cảm giác tội lỗi với đồ ăn lẫn lòng thành của người tặng]
(May mà nó không quá ngọt. Anh rất biết chiều cái lưỡi của tôi phết!)
Cậu ăn thấy ổn chứ?
Ừm, ngon. (Hứ, đói ăn gì cũng ngon hết)
Rồi mắc gì tặng hoa cho tôi, anh định đi đâu thật à?
Không, tôi ở đây mà. Nhưng nếu, cậu Itami đi đâu, tôi sẽ theo đó.
Ê nghe ghê quá.
Ủa, lãng mạn mà.
Không biết lãng mạn ở đâu luôn.
[Họ im lặng ngồi nhìn khoảng trời tuyết trắng bao xung quanh lặng thinh, chỉ còn tiếng sì sụp húp chè của Itami và tiếng tim đập nóng bừng của một cơ thể dần lạnh đi]
Hôm nay cậu không về nhà à?
... Hôm nay thì không được. (Về thì phải diễn mặt vui vẻ, phiền phức lắm)
Mẹ cậu...mua bánh kem rồi đấy.
Ừm. (Tự mua tự hốc hết đi)
Vẫn đang chờ cậu về...để bữa tiệc được bắt đầu trong niềm vui (của ngày sinh nhật cậu đó).
Bánh kem à, ngọt lắm. Để mẹ và Sayuri ăn hết đi. (Hôm qua xối xả thế kia mà)
Cậu còn giận mẹ sao?
Không có... Chỉ là...hôm nay không có tâm trạng, không được vui thôi.
... Tôi ôm cậu được chứ?
Hở!!? Liên quan gì?
Thì trời lạnh lắm nên rúc vào nhau cho ấm á.
Anh bảo miễn nhiễm lạnh mà?!
Cậu đâu có phải không nào?
[Kami dang hai tay chờ Itami sà vào lòng, anh cứ mỉm cười tít mắt không hiểu tại sao. Cậu đành chiều theo vì cũng thấy mình sắp đóng băng thật rồi, miệng run cầm cập lẫn tay chân thì không còn chút hơi ấm xác thịt.
///Phịch///Sột soạt////
Anh cởi áo khoác rồi trùm lên người cậu, ôm thật chặt. Itami áp mặt vào ngực anh, cảm giác tiếng tim đập nghe rất ấm áp con người. Cậu tiện tay đặt lên, sờ ngực Kami rất săn chắc, quả là bộ ngực của người lớn. Hứng quá bóp một cái làm anh giật mình nhẹ]
?! Cậu Itami?
?!! À ờm... Xin lỗi, tôi không cố ý. (Chết cha, lỡ ở nhà chọc ghẹo bóp vú ba riết quen thói sàm sỡ rồi. Ơ nhưng cái của ba mình bóp đến nhão rồi! Ủa, không phải... Cái tay hư này, phải kìm hãm nó lại thôi!!)
Kh-không sao.
[Itami định ngước lên nhìn anh, nghe giọng rất lúng túng. Có vẻ đang ngại đỏ mặt, cậu rất hứng thú khi nhìn ngắm biểu cảm của con người xung quanh. Nhưng rồi bị anh túm đầu đè vào lòng]
Ú??
Itami là bé ngoan, Itami là bé ngoan...
Gì, gì vậy? (Lâu lâu ảnh hay có mấy hành động khó hiểu ghê. Đúng là đẹp trai thì cũng có mặt lạ lùng hén)
Nè anh Kami, hai người bơ vơ trên núi trong một túp lều lý tưởng của tôi và anh. Giờ... mà thêm một nụ hôn nữa thì lãng mạn lắm nhỉ?
... Cậu nên để dành cho người mình yêu.
Hả...à, ừm đương nhiên rồi. Nhưng mà...tiếc là cả đời này chắc tôi sẽ không bao giờ được nếm trải cảm giác khi yêu một ai đó đâu, haha. (Ngay cả tôi cũng không thể yêu được chính mình thì lấy gì yêu người khác được)
(Tôi thật sự không xứng với cậu!)
(Mình không có tư cách yêu ai! Cũng không xứng với người vừa tài giỏi vừa đẹp trai như anh Kami)
"Vì một tương lai không có tình yêu bên cạnh, tôi phải học cách sống cô độc!"
Đừng nói thế, cậu Itami. Vì một Itami cô độc nên tôi muốn ở bên cậu mãi mãi.
Gì chứ, anh dám trả treo tôi.
Gì chứ, cậu dám bỏ quên tôi, đòi sống một mình à.
Gì cơ!!
Không đâu, tôi sẽ không để cậu Itami được yên thân đâu nhé. Tôi sẽ làm phiền cậu cả đời luôn.
Đừng, tôi ghét anh mất thôi.
Phì/Phì, Hahahahhahahahhahaha...
Ta đang đối đáp cái gì thế?
Sao anh hỏi tôi, tôi cũng không biết nữa luôn.
Thế đi bắc thang hỏi ông trời nhé?
Kami à, anh cũng có lúc mơ mộng phết. Định làm con cóc hả?
Ừ, nhờ cậu yểm phép lên người tôi nhé, Itami!
Ô kê con dê bị bê đê, úm ba la xì tinh~
<>