P1
Cáo : C137
Báo : Prime
Một ngày nọ vì đồ ăn dự trữ đã gần như cạn kiệt , lúc này anh mới ra ngoài đi tìm thức ăn về dự trữ
Vì tuyết dày đặc nên việc tìm kiếm cũng khá khó khăn , trong lúc đi dọc bên các khối tuyết anh phát hiện một con báo đang ở trong lãnh địa núi tuyết. Anh cũng cho rằng đó là nguyên tại sao các con mồi xung quanh mình gần như cạn kiệt hết , anh chủ động lần theo dấu vết của hắn
C-137 đã sống ở vùng núi tuyết đủ lâu để biết những dấu chân nào không thuộc về nơi này
Nhưng đáng tiếc ,đó chỉ là cái bẫy mà Prime đã giăng ra cho anh
Đến ngày thứ ba, C-137 tìm thấy Prime ngồi trên một mỏm đá cao. Con báo tuyết đuôi khẽ ve vẩy, trông chẳng có vẻ gì là đang trốn chạy.
C-137 dừng lại cách đó vài mét
“Là mày?”
Prime nhìn xuống
“Câu hỏi ngu ngốc thật.”
“Đừng có giở trò trong lãnh địa của tao.”
“Lãnh địa của mày?” Prime chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống con cáo nhỏ hơn mình. “Mày có biết mình đang đứng ở đâu không?”
C-137 liếc nhìn xung quanh.
Những vách đá. Những dấu chân. Mùi của một kẻ săn mồi xa lạ.
Hắn nhận ra điều bất thường quá muộn.
Từ đầu đến cuối, dấu chân hắn lần theo đều dẫn về cùng một nơi.
Prime không xâm nhập lãnh địa của hắn.
Chính C-137 đã tự bước vào lãnh địa của Prime.
Con báo đó nhảy xuống khỏi mỏm đá, chặn đường quay lại.
"Bắt con nào thì cũng phải lựa con nào 66 tí chứ bắt con đẹp trai quá làm cái gì? Đẹp trai như ta khó bắt lắm"
"Thế mày định làm gì tao?"
C-137 nhe răng.
“Cắn chết mày”
Prime bật cười.
“Được . Tao cho mày thử”
C-137 lao tới trước.
Prime nghiêng đầu tránh cú vồ, nhưng con cáo không nhắm vào cổ hắn. C-137 lập tức đổi hướng, luồn qua con báo rồi phóng về phía con dốc phía sau.
Nhanh. Khá nhanh đấy
Đáng tiếc, hắn đã quên mất một chuyện.
Đây không phải lãnh địa của hắn.
Một bóng xám nhạt bất ngờ chắn ngang lối đi . C-137 buộc phải thắng gấp , xuýt trượt trên lớp tuyết cứng
Prime đứng giữa con đường duy nhất xuống núi, vẻ mặt gần như thất vọng.
“Thế thôi à?”
“...”
“Có mỗi thế mà cũng đòi săn tao?”
C-137 quay ngoắt lại, định tìm một lối khác . Nhưng chưa kịp bước được bao xa, hắn đã nghe tiếng tuyết lở nhẹ phía sau.
Prime không đuổi theo.
Hắn chỉ đứng yên, đợi con cáo tự nhận ra mình chẳng còn đường nào thuận lợi để thoát.
C-137 ghét nhất kiểu này.
“Muốn gì?” C-137 gằn giọng.
Prime im lặng một lúc, như thể đến tận bây giờ mới thực sự cân nhắc câu hỏi ấy.
“Chưa biết.”
“...Mày đùa tao đấy à?”
“Có thể.”
C-137 nhìn hắn chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết chết một con vật, có lẽ Prime đã nằm bất động dưới tuyết từ nãy giờ
Cuối cùng, Prime bước sang một bên.
“Đi đi.”
C-137 không nhúc nhích.
Hắn không tin.
Prime nhướng mày.
“Sao? Không muốn về nữa à?”
“Mài đang gài tao?Mày đặt bẫy?”
“Ừ.”
C-137 khựng lại.
Prime thản nhiên đứng đó trêu chọc anh
“Có vài cái.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Đồ khốn.”
“Câu đó nghe quen rồi”
C-137 vẫn không tiến lên. Hắn quan sát mặt đất, những tảng đá xung quanh và cả vị trí của Prime. Có lẽ hắn đang tìm một cách thoát khác
Prime cũng không thúc giục
Một lúc sau, hắn nằm xuống ngay giữa lối đi
“Cứ từ từ. Tao không vội”
C-137 nhìn con báo, rồi nhìn con đường.
Hắn có thể liều chạy qua. Có thể quay lại tìm đường vòng. Hoặc chấp nhận rằng lần này mình đã tính sai
Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất là Prime chẳng hề có vẻ muốn giết hắn
Nếu muốn, hắn đã có thể tấn công ngay từ đầu
Vậy tại sao lại giữ hắn ở đây?
“Ê, báo”
Prime mở một mắt.
“Gì?”
“Mày định giữ tao đến bao giờ?”
“Đến khi tao chán.”
“...”
“Hoặc đến khi mày hết làm tao mất hứng.”
C-137 bật ra một tiếng cười khô khốc.
“Vậy chắc mày phải đợi lâu đấy.”
Lần này, Prime thực sự cười
“Thế thì tốt”
Tối hôm đó, C-137 vẫn chưa thoát được khỏi lãnh địa của Prime
Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên ngọn núi này, anh không biết ngày mai mình nên tiếp tục săn con báo, hay tìm cách sống sót qua đêm trước
________________________________________
Đêm đó , C-137 đào được một đường hầm dài gần bằng thân mình trước khi nhận ra lớp tuyết phía trên cứng đến bất thường.
Hắn ngừng lại, ngẩng đầu.
Có tiếng động.
Không phải tiếng gió.
Một tiếng cào nhẹ vang lên ngay phía bên kia lớp tuyết.
C-137 lập tức lùi lại.
Một cái móng vuốt thò xuống, cào đúng vào phần tuyết mà hắn vừa đào xong.
Rồi giọng Prime vang lên từ phía trên.
“Đào tiếp đi. Sắp xuyên qua rồi đấy.”
C-137 nhắm mắt.
Chết tiệt.
Hắn quay đầu định bò ngược ra ngoài, nhưng một bóng xám đã chắn mất lối vào.
Prime cúi đầu nhìn xuống đường hầm, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét.
“Ồ. Mày còn biết quay lại cơ à?”
“Tránh ra.”
“Không.”
“Tao bảo tránh ra.”
C-137 lao tới.
Prime chỉ kịp nghiêng người khi con cáo lách qua bên cạnh. Hắn không đuổi theo ngay, chỉ quay đầu nhìn C-137 chạy xuống triền dốc.
Được khoảng vài chục mét, con cáo đột ngột dừng lại.
Phía trước là một vách đá dựng đứng.
Phía sau, tiếng bước chân vẫn thong thả tiến đến.
C-137 quay đầu, đôi tai ép sát xuống.
“...Mày biết tao sẽ đào đường đó?”
Prime dừng cách hắn một khoảng vừa đủ.
“Không.”
“Xạo.”
“Ban đầu tao tưởng mày sẽ trèo qua mỏm đá phía đông.”
C-137 im bặt.
Prime nghiêng đầu.
“Nhưng mày có vẻ thích đào bới hơn tao nghĩ.”
“Có ngày tao sẽ xé xác mày.”
“Ừ. Mày nói câu đó lần thứ ba rồi.”
“Muốn tao nhắc lại lần thứ tư không?”
“Không cần. Tao nhớ mọi thứ mày nói”
C-137 quay mặt đi. Hắn thề rằng nếu có cơ hội, việc đầu tiên hắn làm sẽ là cắn cho con báo kia không nói được nữa.
Prime nhìn hắn thêm một lúc rồi quay lưng.
“Đi theo tao.”
“Không.”
“Được thôi.”
Con báo tiếp tục bước đi, chẳng thèm ngoái đầu.
C-137 đứng nguyên tại chỗ.
Vài phút trôi qua
Gió bắt đầu mạnh hơn. Tuyết rơi dày đến mức con đường vừa rồi dần bị xóa sạch.
C-137 nhìn bóng Prime đang xa dần, nghiến răng rồi chạy theo.
“Ê!”
Prime không dừng lại.
“Gì nữa?”
“...Tao chỉ đi vì không muốn chết cóng.”
“Có ai hỏi đâu?”
C-137 suýt lao vào cắn hắn ngay tại chỗ.
### Trong hang
Hang của Prime rộng hơn C-137 tưởng tượng. Phía trong có một khe đá thông ra mặt bên kia ngọn núi, vài đống lông khô và một khoảng nền được che gió.
C-137 đứng ở cửa, nhất quyết không bước vào sâu hơn.
Prime nằm xuống, quan sát hắn.
“Chỗ bên trái trống đấy.”
“Tao không ngủ ở đây.”
“Vậy đứng ở đó cả đêm đi.”
C-137 liếc hắn.
Prime nhắm mắt, có vẻ thực sự định ngủ.
Điều đó khiến C-137 khó chịu hơn bất kỳ lời khiêu khích nào.
Hắn lặng lẽ tiến vào, chọn một góc xa nhất rồi cuộn mình xuống. Hắn vẫn giữ khoảng cách, đôi mắt không rời khỏi con báo.
Một lúc lâu sau, Prime lên tiếng:
“Cáo.”
“Gì?”
“Mày tên gì?”
C-137 mở mắt, nhìn hắn như thể vừa nghe được câu hỏi ngu ngốc nhất thế giới.
“Liên quan gì đến mày?”
“Không có gì. Hỏi thôi.”
“Thế thì khỏi biết.”
Prime khẽ nhếch mép.
“Được. Tao gọi mày là Cáo vậy.”
“Còn tao gọi mày là đồ khốn.”
“Công bằng đấy.”