Chương 3: Địa điểm quen thuộc
Tôi không nhớ rõ sự việc tiếp theo xảy ra trước hay sau khi tôi gặp người bạn của mình.
Trong mơ, tôi chỉ nhớ mình đã gặp một người quen.
Tôi không chắc khuôn mặt người ấy có thật sự giống người bạn ngoài đời hay không. Nhưng trong giấc mơ, tôi biết đó là người mình quen, là người có thể nói chuyện bình thường và khiến tôi cảm thấy an toàn.
Tôi cố kể cho người ấy nghe những gì vừa xảy ra.
Tôi kể về căn nhà cũ, về người phụ nữ và cảm giác có thứ gì đó đang điều khiển cơ thể mình.
Người bạn không tỏ ra quá ngạc nhiên.
Điều đó khiến tôi khó hiểu.
Tôi hỏi:
“Cậu có tin những chuyện này không?”
Người ấy không trả lời ngay.
Chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi lại:
“Cậu có nhớ bà ấy chỉ chỗ nào không?”
Tôi sững người.
Đúng rồi.
Người phụ nữ đã chỉ cho tôi một nơi.
Một địa điểm gần nơi tôi đang sống hiện tại.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy nó trong giấc mơ. Đó không phải một nơi xa xôi, cũng không phải một địa điểm hoàn toàn xa lạ. Tôi có cảm giác mình có thể tìm đến đó ngoài đời thật.
Gần một ngân hàng.
Chỉ là một vị trí gần ngân hàng mà tôi từng đi ngang qua hoặc biết đến.
Tôi không thể nhớ thêm bất kỳ chi tiết nào khác.
Không có số nhà.
Không có tên đường rõ ràng.
Không có một tấm biển nào để xác nhận.
Chỉ có cảm giác rằng người phụ nữ muốn tôi đến đó.
Tôi kể lại điều này với người bạn.
Người ấy im lặng một lúc rồi nói:
“Có khi bà ấy muốn cậu tìm thứ gì đó.”
“Tìm gì?”
“Cậu nói có hai sợi dây chuyền mà.”
Tôi lạnh sống lưng.
Tôi chưa từng kể chuyện hai sợi dây chuyền với bất kỳ ai ngoài đời.
Vậy mà trong giấc mơ, người bạn ấy lại nhắc đến chúng như thể đã biết từ trước.
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng người ấy đã quay đi.
Tôi gọi với theo.
Không có tiếng trả lời.
Tôi chạy đuổi theo, nhưng chỉ vài bước chân sau, người bạn đã biến mất khỏi con đường vắng.
Tôi đứng lại.
Phía trước là một ngã rẽ.
Một bên dẫn về nơi tôi đang sống.
Bên còn lại dẫn đến khu vực có ngân hàng.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Cuối cùng, tôi vẫn bước về phía ngân hàng.
Không phải vì tôi muốn tìm hai sợi dây chuyền.
Mà vì trong lòng tôi có một nỗi bất an không thể giải thích.
Tôi sợ nếu không đi, người phụ nữ kia sẽ tiếp tục xuất hiện.
Và lần sau, có lẽ tôi sẽ không còn tỉnh dậy được nữa.