Chương 1
Tôi ngồi ngẩn ngơ trước màn hình điện thoại như mọi ngày, tấm lưng gầy tựa vào chiếc ghế gỗ.
Chẳng còn chút dáng vẻ tao nhã nào của một tác giả chuyên viết vô hạn lưu chết chóc.
Hai chân tôi thả lỏng, đung đưa qua lại, ống quần dài che khuất gần hết đôi chân. Tư thế ấy khiến tôi chẳng khác nào một đứa trẻ vừa lén lấy trộm đồ của người lớn trong nhà.
Chiếc quạt bên cạnh quay vù vù. Ngoài trời, mưa đang lất phất rơi.
Còn tôi thì thoải mái tận hưởng cảm giác tự do hiếm có.
Bên cạnh là cốc trà tự pha. Vị ngọt của đường hòa quyện với hương trà ô long thơm dịu.
Lớp bọt trắng phủ trên bề mặt, những viên đá tròn lặng lẽ chìm nổi bên dưới, trông chẳng khác nào một đám kẻ ngốc không biết bơi mà vẫn thích lao xuống nước.
Ký ức xa xưa bỗng ùa về như dòng lũ bất ngờ trong ngày mưa, nhấn chìm tôi giữa hiện tại và quá khứ.
Hình bóng cậu học trò năm nào lại xuất hiện, khuấy động những cảm xúc tưởng đã ngủ yên. Tim tôi khẽ hụt một nhịp.
“Haiz...” Tôi thở dài. Chấp nhận chuyện đã qua khó đến thế sao?
Đã rất lâu rồi tôi mới nhớ lại cái tên từng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong những năm tháng học trò — cái tên mà tôi tưởng mình đã chôn sâu trong lòng.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp được người thứ hai hợp gu mình đến thế...
“Haha!”
Tiếng cười đầy xấu xa của tôi khiến con Mun đang ăn vụng dưới gốc bàn giật bắn mình, làm rơi miếng cá khô đang ngậm trong miệng.
“Meo! Meo!”
Nó dựng phắt cả bốn chân rồi lùi về sau. Bộ lông trắng xù lên như vừa bị điện giật.
“Hết xinh rồi~”
“Chậc chậc, chẳng đáng yêu gì hết~”
Tôi cười như không cười, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy nhảy vút lên cao. Trước khi chạy khuất, nó còn không quên quay lại lườm tôi một cái.
“Thật tổn thương biết bao.”
Tôi giả vờ thở dài, chẳng buồn để tâm đến ánh mắt đầy oán trách kia nữa.
Tâm trạng ngẩn ngơ vì quá khứ cũng theo đó mà tan biến.
Tôi quyết định tự thưởng cho mình hai chương ngược để bình ổn cảm xúc xao xuyến kia.
Tôi đang buồn đó nha!!
Vậy nên, độc giả thân mến của tôi à...
Tặng cho hai chương ngược CP ở ngoại truyện nhé!
---
( còn tiếp)