///RẦM///
AHÁHÁHÁHÁHÁHÀHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÀHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÀHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÀ... Tự thân mua vui cho mình vẫn hơn, nhỉ J!
[Dưới tiếng thanh sắt chói đinh tai vang lên thanh âm hấp hối héo hắt nhỏ dần đi, hoà cùng giọng cười điên dại sướng đến tận chân răng của ả. Giữa bãi tuyết trắng tinh không dấu chân người, nhuộm đỏ một vùng máu tươi còn ấm nóng. Cậu thoi thóp, chấp nhận số phận của mình. Hơi thở dần dứt quãng, cơ thể dần lạnh đi nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ. Dù đống thanh sắt lạnh lẽo đè nửa thân người, Itami vẫn cảm thấy rất ấm áp giống như vết rạch khi ấy]
/Xoảng/
[Bình hoa vỡ tan thành từng mảnh sành nhỏ, hoa đậu thơm rơi rớt nằm vương vãi trên sàn, lạnh lẽo dưới vũng nước lạnh ngắt. Cánh hoa cũng ướt nhẹp hết.
Kami lỡ trượt tay lau trúng khi đang dọn dẹp, anh vội vàng nhặt từng mảnh vỡ cho vào bịch nilon dày. Không may xước tay chảy máu rơi lả chả rớt thấm lên cánh hoa mỏng trắng, lòng anh chợt sôi sục nóng lên không biết vì chuyện gì. Nhanh chóng thu dọn mấy cành hoa còn lại cắm đại vào ly nước, Kami sốt ruột liền đi tìm Itami. Muốn gặp cậu ngay bây giờ, muốn nhìn thấy một Itami giận dỗi, cười đùa với anh như ngày hôm qua]
(Ơ...? Cái này là tới số rồi à? Hah, rất đúng ý mình. Cảm ơn vị thần nào đó nhé! Hầy~ vẫn chưa kịp nhận hai standee trai đẹp đó. Tiếc quá~ không có cơ hội được ngắm nữa rồi. Mong là ai đó sẽ đặt vào quan tài giúp mình)
[Một người phụ nữ đi ngang qua phát hiện đống sắt nọ, liền hô hào lớn tiếng kêu cứu giúp cậu]
Á, c-có Người Bị Rơi Trúng Kìa!!
(Hừ, đừng làm chuyện thừa thãi, vô ích)
[Mọi người cũng bắt đầu chạy lại nơi phát ra âm thanh chói tai lúc nãy, hóng tình hình rồi chỉ đứng xem, chờ ai đó có lòng gọi cấp cứu tới]
(Gọi nhà tang đi!)
Còn cảnh sát thì sao?
Giờ này vẫn chưa đến à?
Ôi, tội nghiệp quá.
Đáng thương quá.
Ai đó kéo cậu nhóc ra đi.
Khiêng mấy thanh sắt này nữa, vướng đường quá.>
[Mắt cậu vẫn lờ mờ nhìn thấy được cảnh tuyết trắng đổ xuống bao vây mình]
(Mình muốn ngắm tuyết đỏ cơ, vậy thì khung cảnh sẽ điện ảnh lắm cho xem!)
[Kami chạy ráo riết tìm cậu, phát hiện nơi có đám đông vây quanh một công trường đang thi công. Tim anh nhói lên từng hồi, báo động không nên đi đến đó.
Mỗi bước lại gần Kami như quặn thắt ruột lại, càng gần càng thở không ra hơi. Tay anh nắm chặt áo nơi lồng ngực đang nhức nhối, như có người đang bóp nghẹt nó. Và rồi anh nhìn thấy một bãi máu tươi tắm trong đống thanh sắt, kẻ nằm dưới đang cười mỉm, tít cả mắt vì điều ước thành sự thật]
(Ôi chao, ông trời tốt bụng vậy! Tiễn biệt lần cuối...toại nguyện quá)
Xe cấp cứu đến chưa?
Trời ơi, coi kìa.
Còn cứu được không nữa?
Ai mau gọi đi!>
I---I----ItamI-------Cậu đang làm gì ở dưới đó thế? Mau...chui ra đi chứ!!
(? Giọng ai...nghe quen lắm? Ơ...Hay tai mình lãng mất rồi? Giờ còn nói đùa được?)
["Kami? Kami ơi? Cảm xúc của anh đâu mất rồi?"
Mặt anh cắt không còn giọt máu, dù nhìn thấy khung cảnh Itami nằm đó với vũng máu đỏ tươi bao nhiêu lần đi nữa. Kami cũng không thể nào quen được, dù anh từng giết bao nhiêu con người trước kia. Nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh hoàng đến mức này, chưa từng có cảnh tượng cái chết nào xinh đẹp lẫn u uất đến nỗi làm nát tim Kami.
Như một kẻ điên không màng xung quanh, Kami lao vào khiêng, ném quăng đống sắt sang một bên, lôi cục thịt đỏ ra ôm vào lòng. Sưởi ấm cho nó, ghì chặt lấy nó. Cái xác vẫn dần lạnh đi, Kami vẫn siết chặt lấy nó dù chỉ còn nửa thân trên.
Đôi mắt xanh nhoè mờ điểm ảnh, ngấn lệ rơi đỏ hoe một gương mặt chỉ còn đau khổ, đớn đau đến không còn cảm nhận được gì nữa.
Kami không hiểu vì sao mình lại hành động một cách không có mục đích như vậy. Phải, nó đã chết rồi. Chắc chắn ngày mai nó sẽ xuất hiện bên cạnh anh như mọi lần. Nhưng Itami này chỉ có một, cậu ấy chỉ có chung một ký ức này với anh thôi. Còn những lần khác, xảy ra hoàn toàn khác biệt.
Ở trên một góc sân thượng, mái tóc đen dài bay phấp phới giữa làn tuyết đỏ chót. Ả ta sung sướng chiêm ngưỡng cảnh sắc tài tình, đẹp đến động lòng người. Ả lại bắt đầu sung sướng cả người cười như điên như dại]
Haha, cậu lại nghịch dại nữa à, I-tami? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...hức...hức...
Đúng, chính là nó, chính là biểu cảm đó. Chỉ khi có kẻ ác cười thì mới chứng kiến được khung cảnh tuyệt đẹp, mĩ lệ như thế này thôi. Aaaaa~ Xinh Đẹp Vô Ngầnnnnnn~ Haaaà~ chỉ có cái xấu, cái ác mới tạo được, mới tôn lên cái đẹp xuất sắc ấy nhỉ! Quả không sai, thứ biểu cảm của J làm tao hưng phấn tột đỉnh! (Nào, hãy cho tôi/tao chiêm ngưỡng thêm nữa đi, JJ. Thứ hình tượng đó đúng là đỉnh của chóp, đúng là thứ tao yêu rất nhiều, rất rất nhiều, hì)
✧✧✧
(... Màu trắng, màu hồng, đỏ...hừm..? Rốt cuộc cách sắp xếp trang trí như vậy có ý nghĩa gì chứ? Không thể hiểu nổi mà!)
/Thình/Thịch/Thình thịch//---//Thịch///
(Hửm? Câu hỏi đó nghĩa là sao? Mình đang hỏi gì vậy? Hình như...có ai từng hỏi mình? Là ai nhỉ, cảm giác rất thân quen? Có thể lọt vào danh sách tri kỷ của mình cũng nể thật! Mình kén cá chọn canh lắm, chỉ một lời nói bình thường thôi mà làm tim mình đau thì xác nhận liền rằng: "Mày không còn tồn tại trong mắt tao, giờ thì vô hình và quên tao đi. Ngược lại.")
//Thình thịch//Thình thịch///Thình thịch///
(Người mà mình duy nhất nhớ được lại không phải ba mẹ hay em gái, kì lạ ghê. Hay lẽ nào là người mình yêu, trân quý tới mức độ đó cơ à? Haiz, khó nhớ ra quá, khổ nỗi cái não đang dần chết mòn này. A, tên...mình không nhớ! Ủa nhưng người đó không có tên thì phải?! Khì khì, đúng là một người kì cục hà. Ngay cả tên cũng không nhớ...! A, nhớ ra rồi, hình như còn kêu mình đặt giúp)
/Soạt/
!! (Lạnh! Lạnh thế? Mình đụng phải cái gì rồi?)
//Soạt soạt soạt soạt soạt//
! (Giờ thì năm ngón tay cùng lạnh luôn!)
Sắp thôi, tôi muốn chờ cậu ấy thêm chút nữa.
Tùy cậu thôi.
Thưa ngài, còn lịch họp gấp hôm nay với "tể tướng".
Vấn đề gì?
Bị khói thuốc lá xâm nhập quá mức dẫn đến tắc nghẽn đường thở, nhiễm trùng rồi ạ.
Ừm, nó còn đâm xuyên qua nữa nhỉ? Ta hiểu rồi.>
(Ơ, nói chuyện gì vậy? Sợ thế! Phải mở mắt ra xem cái gì đâm mới được!) Hơ~
[Cậu hé mắt dần, mờ mờ ảo ảo bóng đèn trắng cùng mùi cồn khử khuẩn bay loãng trong không khí. Ý thức dần phục hồi, cử động nhẹ ngón trỏ bị lạnh, sờ sờ thứ nắm lấy bàn tay mình. Itami hơi khó khăn để thở, phà hơi vào mặt nạ thở oxy. Đập vào mắt cậu là trần nhà, xung quanh là hai người ăn mặc như y tá, bác sĩ. Còn một người, cậu không thể nhìn rõ chân dung ấy dù gần cậu nhất. Mờ như một bóng đen. Nhưng nó đang nắm lấy bàn tay Itami nãy giờ, dù lạnh nhưng ấm áp không hiểu vì sao]
(Th-thần chết tới tận nơi đón mình à? Lẽ nào khách vip? Mà lạnh thiệt nhưng cảm giác cứ nóng rát ở đâu đó, cứ như phát ra từ tim của cái bóng đen đấy)
Y tá, cậu ấy tỉnh rồi!
Phải gọi bác sĩ tới xem đầu tiên chứ? Muri đến xem- à không, cậu là bác sĩ mà!
Hả, nhưng tôi-
Khám đi.
... Tôi- không thể!
[Anh đứng bất động, hai tay vẫn siết chặt nắm lấy bàn tay gầy còn lạnh lẽo ấy]
Hầy, để ta xem nào. (Em ấy cũng biết cách mua vui thế! Tàn khốc thế này cơ)
[Kirei kiểm tra tình trạng cho Itami rồi đưa Kami bản báo cáo, cô cũng nhanh chóng rời đi cùng Muri. Để hai người có thời gian riêng, không cần lo lắng nữa]
Itami, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Trái tim đó, vừa với cậu chứ?