Hoa anh đào nở rộ khắp nơi trong khu vực tôi sống , cánh đào vừa mềm nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc tôi trước mắt là cô bạn thủa thơ ấu đang mỉm cười chạy tới ôm chầm lấy khóc thút thít chẳng hiểu sao thế nhỉ ?
Mi : cậu định đi thật sao ?!-
vừa nói vừa khóc điều này khiến tôi bất ngờ , nhìn rồi cười trừ an ủi .
Tôi : không sao đâu chỉ vài năm thôi , không lâu đâu .-
Mi : oa ... mình chỉ có mỗi cậu làm bạn cậu đi rồi tớ nói với ai -
đôi mắt màu nâu hạt dẻ bị khóc đỏ lên , thật không ngờ rằng chỉ sống ở đây chưa được 2 năm mà đã phải xa nhau rồi.
tôi vỗ về an ủi lấy ra con gấu bông đôi mà chúng tôi gặp và tặng nhau khi lần đầu làm bạn , kỉ niệm quý giá đó tôi không bao giờ quên .
Tôi đưa nó cho Mi an ủi , nói thật tôi cũng không muốn xa cậu ấy . Tôi nghẹn ngào nhìn cố giấu nước mắt nhưng không thể :
Tôi : Mi à !
cảm ơn cậu đã cho tớ biết như thế nào là tình bạn .
Tớ sẽ không bao giờ quên đâu hức ...
Sẽ không bao giờ quên ~~
–– Hết ––