….ngày xưa, bà tôi luôn nói tại sao tôi không biết ăn nói. Hèn nhát, nhưng tại sao mỗi lần tôi muốn tự làm gì đó. Bà chưa từng ủng hộ hoặc để tôi tự làm với không là chê bai nào, tôi thừa biết lỗi không phải của tôi. Nhưng để nói người khác sai nó khó hơn nếu đổ cho chính mình, từ cái việc tôi lần đầu có xe điện. Tôi đã biết chạy, tôi được bạn rủ đi chơi. Tôi không muốn từ chối, tôi thực sự muốn một lần đi chơi với bạn. Tôi xin mẹ đi chung với tôi để an toàn hơn, trong nhóm bạn cũng có người chạy xe tốt. Và khi tôi nói tôi đi chơi với bạn. Bà đã nói tôi mất nết…ha…bà nói tôi rất tệ, như thể tôi đua đòi. Hư hỏng, đã..trù tôi chết nếu tôi chạy xe…
Tôi muốn đi chơi với bạn, sự tin tưởng, công nhận, bây giờ nếu tôi đã làm được những đều đó. Nó cũng không còn cảm giác nữa, họ nói tôi không nói với người khác thì trách gì. Ai nghe tôi nói chứ, nếu không phải họ tôi cũng không như vậy….
“Tôi đã từng yêu thích việc múa ở trên trường. Và hôm đó tôi đang tập với mọi người thì bà tôi chạy xe tới bắt tôi đi học thêm tiếng anh và bỏ luôn việc múa. Và mắng tôi ngay chỗ đó, nên là… cô cũng không kêu tôi đi văn nghệ ở đâu nữa, cái cảm giác bị mất cơ hội cho sở thích của mình nó khó có thể nói rằng tôi ổn..
Bây giờ múa tôi cũng chẳng muốn nữa, nó không thể trở lại cảm giác thoải mái ngày xưa nữa. Tôi có nhiều bạn, chỉ vì tôi hùa theo mọi thứ của họ. Không giận dữ, không từ chối, không chê bai. Là mẫu lý tưởng của mọi đứa cần người bạn vô tri, nhưng chưa từng tôi thoải mái khi ở với họ. Và chưa ai thân với tôi cả, nên là chỉ một đứa kêu tôi đi chơi vì muốn chơi với tôi. Tôi thực sự rất vui, nhưng chưa từng được đi