Thiên Nhai lưỡng tình
Tác giả: bóng đêm hạnh phúc
BL;Giải trí
Giang Thanh là diễn viên thực lực vừa có nhan sắc vừa có tài năng năm nay vừa tròn 27 tuổi đã được đề cử giải ảnh đế trong khoảng thời gian trước khi giải thưởng diễn ra Giang Thanh muốn thư thả không đóng phim nữa ,thế là quản lí của cậu sắp xếp cho cậu một show giải trí ở một vùng nông thôn nơi mà tới cả mạng cũng không có nữa vì quản lí biết cậu thích yên tâm không muốn bị ai làm phiền. lúc trước khi đi quản lí dặn Giang Thanh" em cứ tới đó mà tận hưởng thư thả thôi nha,chị có sắp xếp một trợ lí ở đó cho em nếu chán mà không muốn ở nữa thì nói chị,chị cho người đến đón em về,còn nếu em không thấy vấn đề thì tới trước giải chị xuống đón em về ,giữ gìn sức khỏe nha có gì cứ nhờ trợ lí làm,và đặc biệt không được bị thương biết chưa " Gianh Thanh đáp" em biết rồi chị An tất nhiên em phải bảo vệ tốt gương mặt này rồi ,em còn dùng nó để kiếm cơm mà"{ cười tươi}" biết vậy thì tốt"
Ngày quay chương trình đầu tiên cả đoàn hội hợp tại xe của tổ chương trình gồm có 6 khách mời 3 nam 3 nữ,độ nổi tiếng cao nhất trong đây chính là Giang Thanh bình thường những chương trình như vậy không thể nào mời được Giang Thanh chỉ là lần này Giang Thanh muốn tìm một nơi yên tĩnh thư giãn nên chương trình này vừa đúng lúc được chấp nhận ,nổi tiếng sao Giang Thanh chính là Yến Nam (diễn viên luôn so tài với Giang Thanh trên mọi mặt trận nhưng lần nào cũng thua lần này tới đây cũng là đi theo Gianh Thanh),tiếp theo là Thanh Nhã và Quan Manh hai diễn viên nữ hạng B,còn hai người còn lại là hai diễn viên tuyến 18 được công ty đưa vào để ké nhiệt ,lăng xê nam tên là Bùi Hàn nữ là An Ninh
Vừa tới nơi cả đám người liền hối hận muốn về rồi nơi này vừa thanh vắng vừa nghèo nàn nhưng ngược với số đông Gianh Thanh cực húng thú với nơi này .đạo diễn nói cắt ngang sự nhốn nháo của mọi người " chào mừng mọi người đến làng Thiên Nhai nơi đây sẽ là nơi mỗi người phải hoạt động và sinh sống tới khi chương trình kết thúc " sao khi đạo diễn nói xong tự nhiên đâu đi ra một người đen nhèm cao tầm 1m83 khiến mọi người có chút hoảng hốt an ninh la lên" aaaaa ma ma " nhưng khi người đó lại gần mọi người mới biết cậu ta là người trong làng//nhìn kỉ người này cũng có chút đẹp đó,dáng cao da rám nắng,ngũ quan sắc bén ,mũi cao đúng kiểu nam nhân mạnh mẻ nhưng cũng không đẹp bằng mình ,mình sinh ra đã anh tuấn tiêu soái ,da trắng từ nhỏ rồi có phơi nắng cũng chả đen được {cười mỉm} // Giang Thanh nghĩ thầm."tôi tên là Triết Hàn giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến nhà được chuẩn bị sẵn"triết hàn nói.nhìn ngôi nhà được chuẩn bị sẵn mọi người lại càng muốn về hơn trước nhưng chưa đợi mọi người than đạo diễn đã nói" Triết Hàn cũng sẽ sống ở đây,cậu ấy là trợ lí của Giang Thanh " vừa xong câu mọi người lại càng xôn xao bàn tán hơn nữa Yến Nam nói" dựa vào đâu mà cậu ta được có trợ lí còn chúng tôi thì không,ông thiên vị à đạo diễn " những người khác hùa theo " đúng rồi đúng rồi ,đạo diễn ông không thể không công bằng như vậy" { đạo diễn dây trán } nói "tôi cũng đâu muốn nhưng đây là trợ lí được An khanh tự mình sắp xếp mà ,nên tôi cũng không có quyền can thiệp vào nếu lúc đầu mọi người tự chuẩn bị thì tôi cũng không nói gì ,nhưng giờ vậy rồi mọi người không chấp nhận cũng phải chấp nhận,ai không muốn thì có thể rút khỏi chương trình "{ mọi người điều tỏ vẻ khó chịu,không vui,muốn phản bác nhưng không biết nói gì thế là đành chịu } đạo diễn nói tiếp "ngôi nhà này có 3 phòng 3 nữ ở chung với nhau,Giang Thanh chung với triết Hàn ,hai người còn lại ở 1 phòng" chưa kịp để mọi người ý kiến đạo diễn đã rời đi { mọi người đành lần lượt dọn hành lí lên phòng } tới Giang Thanh thì Triết Hàn đã nhanh tay lại xách hành lí của Giang Thành đem lên lầu
Sắp xếp xong chỗ ở cũng tới giờ mọi người xuống ăn trưa nhưng khi xuống không có bất kì món ăn nào cả chỉ có nguyên liệu được đặt tại nhà trên nguyên liệu dán tờ giấy " mọi người hãy dùng nguyên liệu có sẵn để tự nấu ăn ở đây qua 10 ngày nha nguyên liệu được chia làm 7 phần mỗi người 1 phần ,nhưng nguyên liệu thì có hạn chỉ đủ để mọi người ăn hôm nay và ngày mai còn lại mọi người chỉ có thể làm việc để đổi đồ ăn,mọi người muốn lập nhóm hay riêng lẻ điều được nhưng mọi người đừng có ý định dùng tiền để mua đồ ăn vì nơi đây không mua được chỉ có thể làm việc để đổi,chúc mọi người sống cuộc sống vui vẻ trong 10 ngày nha,tận hưởng đi nào"
-nghe vậy mọi người chia nhau 1 phần đồ ăn
Giang Thanh là diễn viên thực lực vừa có nhan sắc vừa có tài năng năm nay vừa tròn 27 tuổi đã được đề cử giải ảnh đế trong khoảng thời gian trước khi giải thưởng diễn ra Giang Thanh muốn thư thả không đóng phim nữa ,thế là quản lí của cậu sắp xếp cho cậu một show giải trí ở một vùng nông thôn nơi mà tới cả mạng cũng không có nữa vì quản lí biết cậu thích yên tâm không muốn bị ai làm phiền. lúc trước khi đi quản lí dặn Giang Thanh" em cứ tới đó mà tận hưởng thư thả thôi nha,chị có sắp xếp một trợ lí ở đó cho em nếu chán mà không muốn ở nữa thì nói chị,chị cho người đến đón em về,còn nếu em không thấy vấn đề thì tới trước giải chị xuống đón em về ,giữ gìn sức khỏe nha có gì cứ nhờ trợ lí làm,và đặc biệt không được bị thương biết chưa " Gianh Thanh đáp" em biết rồi chị An tất nhiên em phải bảo vệ tốt gương mặt này rồi ,em còn dùng nó để kiếm cơm mà"{ cười tươi}" biết vậy thì tốt"
Ngày quay chương trình đầu tiên cả đoàn hội hợp tại xe của tổ chương trình gồm có 6 khách mời 3 nam 3 nữ,độ nổi tiếng cao nhất trong đây chính là Giang Thanh bình thường những chương trình như vậy không thể nào mời được Giang Thanh chỉ là lần này Giang Thanh muốn tìm một nơi yên tĩnh thư giãn nên chương trình này vừa đúng lúc được chấp nhận ,nổi tiếng sao Giang Thanh chính là Yến Nam (diễn viên luôn so tài với Giang Thanh trên mọi mặt trận nhưng lần nào cũng thua lần này tới đây cũng là đi theo Gianh Thanh),tiếp theo là Thanh Nhã và Quan Manh hai diễn viên nữ hạng B,còn hai người còn lại là hai diễn viên tuyến 18 được công ty đưa vào để ké nhiệt ,lăng xê nam tên là Bùi Hàn nữ là An Ninh
Vừa tới nơi cả đám người liền hối hận muốn về rồi nơi này vừa thanh vắng vừa nghèo nàn nhưng ngược với số đông Gianh Thanh cực húng thú với nơi này .đạo diễn nói cắt ngang sự nhốn nháo của mọi người " chào mừng mọi người đến làng Thiên Nhai nơi đây sẽ là nơi mỗi người phải hoạt động và sinh sống tới khi chương trình kết thúc " sao khi đạo diễn nói xong tự nhiên đâu đi ra một người đen nhèm cao tầm 1m83 khiến mọi người có chút hoảng hốt an ninh la lên" aaaaa ma ma " nhưng khi người đó lại gần mọi người mới biết cậu ta là người trong làng//nhìn kỉ người này cũng có chút đẹp đó,dáng cao da rám nắng,ngũ quan sắc bén ,mũi cao đúng kiểu nam nhân mạnh mẻ nhưng cũng không đẹp bằng mình ,mình sinh ra đã anh tuấn tiêu soái ,da trắng từ nhỏ rồi có phơi nắng cũng chả đen được {cười mỉm} // Giang Thanh nghĩ thầm."tôi tên là Triết Hàn giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến nhà được chuẩn bị sẵn"triết hàn nói.nhìn ngôi nhà được chuẩn bị sẵn mọi người lại càng muốn về hơn trước nhưng chưa đợi mọi người than đạo diễn đã nói" Triết Hàn cũng sẽ sống ở đây,cậu ấy là trợ lí của Giang Thanh " vừa xong câu mọi người lại càng xôn xao bàn tán hơn nữa Yến Nam nói" dựa vào đâu mà cậu ta được có trợ lí còn chúng tôi thì không,ông thiên vị à đạo diễn " những người khác hùa theo " đúng rồi đúng rồi ,đạo diễn ông không thể không công bằng như vậy" { đạo diễn dây trán } nói "tôi cũng đâu muốn nhưng đây là trợ lí được An khanh tự mình sắp xếp mà ,nên tôi cũng không có quyền can thiệp vào nếu lúc đầu mọi người tự chuẩn bị thì tôi cũng không nói gì ,nhưng giờ vậy rồi mọi người không chấp nhận cũng phải chấp nhận,ai không muốn thì có thể rút khỏi chương trình "{ mọi người điều tỏ vẻ khó chịu,không vui,muốn phản bác nhưng không biết nói gì thế là đành chịu } đạo diễn nói tiếp "ngôi nhà này có 3 phòng 3 nữ ở chung với nhau,Giang Thanh chung với triết Hàn ,hai người còn lại ở 1 phòng" chưa kịp để mọi người ý kiến đạo diễn đã rời đi { mọi người đành lần lượt dọn hành lí lên phòng } tới Giang Thanh thì Triết Hàn đã nhanh tay lại xách hành lí của Giang Thành đem lên lầu
Sắp xếp xong chỗ ở cũng tới giờ mọi người xuống ăn trưa nhưng khi xuống không có bất kì món ăn nào cả chỉ có nguyên liệu được đặt tại nhà trên nguyên liệu dán tờ giấy " mọi người hãy dùng nguyên liệu có sẵn để tự nấu ăn ở đây qua 10 ngày nha nguyên liệu được chia làm 7 phần mỗi người 1 phần ,nhưng nguyên liệu thì có hạn chỉ đủ để mọi người ăn hôm nay và ngày mai còn lại mọi người chỉ có thể làm việc để đổi đồ ăn,mọi người muốn lập nhóm hay riêng lẻ điều được nhưng mọi người đừng có ý định dùng tiền để mua đồ ăn vì nơi đây không mua được chỉ có thể làm việc để đổi,chúc mọi người sống cuộc sống vui vẻ trong 10 ngày nha,tận hưởng đi nào"
-nghe vậy mọi người chia nhau 1 phần đồ ăn
Phần 1: Bữa ăn đầu tiên
Mọi người nhìn nhau mặt mũi đều sững sờ. Yến Nam lập tức cau mày nói:
— Cái gì cơ? Tự nấu ăn lại còn phải làm việc đổi đồ ăn? Đạo diễn này chơi khăm chúng ta hả?
Thanh Nhã cũng nhăn nhó cất lời:
— Tôi chưa bao giờ vào bếp từ nhỏ đến lớn đó nha, làm sao mà nấu được đây?
An Ninh và Bùi Hàn cũng hoang mang nhìn nhau. Chỉ có Giang Thanh bình tĩnh cầm lấy phần nguyên liệu của mình, quay sang Triết Hàn:
— Cậu biết nấu ăn không?
Triết Hàn gật đầu, giọng vẫn trầm ổn nhưng nhẹ nhàng hơn một chút:
— Biết. Để tôi lo cho cậu. Cậu chỉ cần đứng bên cạnh tôi thôi.
Với người khác cậu lạnh như băng, nhưng khi nói với Giang Thanh, ánh mắt cậu dịu đi hẳn. Cậu cầm lấy nguyên liệu, xoay người vào bếp, động tác nhanh gọn và chắc chắn. Giang Thanh theo vào giúp, cậu cũng không ngăn cản, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chỉ cậu cách rửa rau hay thái thịt, giọng nói thấp và rõ ràng.
Bên kia, Yến Nam tự bếp núc thì cơm sống cá chưa chín; nhóm Thanh Nhã luộc rau nhừ; An Ninh với Bùi Hàn cũng chỉ có thể nấu ra được bữa ăn tạm chấp nhận được. Còn ở bếp Giang Thanh, chẳng mấy chốc mùi cá kho thơm lừng, cơm nóng hổi đã được đặt ra bàn.
Yến Nam liếc nhìn, nuốt nước bọt nhưng vẫn cố cứng miệng. Giang Thanh mỉm cười đẩy nồi cơm ra giữa:
— Ăn chung đi, nhiều lắm hai người cũng không ăn hết đâu.
Yến Nam ngượng nghịu, nhưng bụng đói khiến cậu không thể từ chối. Miếng cá vừa vào miệng, mắt cậu to tròn kinh ngạc. Nhìn sang thấy Triết Hàn chỉ đĩa thịt và rau tươi vào bát Giang Thanh trước, rồi mới lấy phần mình, mặt lặng như không có gì, Yến Nam cũng không dám nói nhiều.
Sau bữa ăn, một tờ giấy khác hiện ra:
"Ngày mai hết đồ ăn hiện có. Sáng 6h tập trung tại đầu làng để nhận việc làm đổi đồ ăn. Ai không đến thì đói!"
Triết Hàn thấy vậy, quay sang nói nhẹ với Giang Thanh:
— Đừng lo, có tôi. Sáng tôi gọi cậu dậy. Ngủ sớm đi nhé. — Nói xong cậu mới quay lên phòng, để Giang Thanh mỉm cười theo sau lưng.
Ngày 2
Sáng sớm đúng 5 giờ 45 phút, Triết Hàn gõ cửa. Giang Thanh mở cửa thấy cậu đã đứng sẵn, trang phục gọn gàng. Với giọng nhẹ nhàng chỉ đủ hai người nghe:
— Đi thôi. Tôi đã chuẩn bị nước uống và mũ cho cậu rồi. Đeo vào nha, nắng mạnh lắm.
Đầu làng, người dân phân công công việc. Mọi người đều kêu ca than vãn. Triết Hàn nhận việc, nói với Giang Thanh:
— Cậu chỉ cần ngồi dưới bóng cây nhổ cỏ thôi, không cần làm mạnh tay. Nóng quá thì nghỉ ngay, đừng cố. Phần còn lại tôi lo hết.
Cả ngày, cậu im lặng làm việc, động tác nhanh và mạnh mẽ. Người dân khen ngợi, cậu chỉ lạnh lùng gật đầu một cách ngắn gọn. Nhưng khi quay lại bên Giang Thanh, cậu liền hỏi nhẹ:
— Mệt không? Đã uống nước chưa? — Rồi đưa cho cậu một quả táo rửa sạch sẵn. Nhờ đó họ nhận được nhiều đồ ăn nhất. Yến Nam nhìn theo vừa phục sinh vừa thấy lạ lùng.
Ngày 3–4
Mưa to kéo dài, đường trơn trượt. Nhóm khác chỉ làm nửa vời, về sớm. Triết Hàn mặc áo mưa, nói với Giang Thanh:
— Cậu ở nhà đợi tôi, tôi đi thôi. Không được ra ngoài khi trời mưa, dễ bị trượt ngã. — Cậu bước ra mưa lạnh lùng, hoàn thành xong công việc, còn mang về củi khô và rau rừng. Khi về người ướt nhem nhưng trong lòng là đồ ăn khô vẫn còn nguyên. Giang Thanh định lấy khăn cho cậu, cậu lắc đầu:
— Không cần, tôi tự làm được. Cậu ăn no trước đã.
Ngày 5
Yến Nam bị trượt chân bong mắt cá chân trên đồng ruộng. Mọi người đều lúng túng. Triết Hàn bước tới, không nhìn ai khác, chỉ nói ngắn gọn:
— Để tôi. — Cậu cõng Yến Nam về, băng bó cẩn thận, để thuốc lá cạnh đó rồi quay đi. Khi chỉ còn hai người với Giang Thanh, cậu mới nói:
— Không có gì phải lo lắng đâu. Đêm nay tôi ngủ ở hành lang, có gì gọi tôi liền. — Từ đó Yến Nam không còn kiếm chuyện nữa.
Ngày 6–7
Mọi người đã quen dần với nhịp sống. Triết Hàn vẫn lạnh lùng với người ngoài, nhưng mỗi bữa ăn đều tự động gắp những món ngon hơn vào bát Giang Thanh, mỗi sáng đều chuẩn bị nước ấm cho cậu rửa mặt, mỗi tối đều kiểm tra xem phòng có đủ ấm không. Giang Thanh nhận ra: Cậu ấy chỉ im lặng, không phải không quan tâm. Và sự dịu dàng ấy, cậu chỉ dành cho mình cậu.
Ngày 8
Ba đứa trẻ lạc vào rừng khi trời sắp tối. Mọi người hoảng sợ không ai dám vào. Triết Hàn đứng lên, nói với mọi người bằng giọng lạnh lùng:
— Các người ở lại đây. — Rồi quay sang Giang Thanh, giọng đột nhiên mềm lại:
— Đừng đi đâu xa, đợi tôi về. Tôi nhất định sẽ trở lại. Tin tôi nhé.
Hơn hai giờ sau, cậu dẫn ba đứa trẻ về an toàn. Trưởng làng tặng quà quý, cậu từ chối, chỉ nhận gạo và muối. Về đến nhà, trước khi Giang Thanh hỏi, cậu đã nói trước:
— Tôi không sao đâu. Chỉ có vài vết xước nhỏ thôi, không đau. Cậu đừng lo.
Ngày 9
Mọi người cùng nhau dọn dẹp. Không khí gắn bó hơn hẳn. Yến Nam cũng chủ động nói chuyện hơn. Giang Thanh thấy Triết Hàn đang chẻ củi một góc, bước tới:
— Cậu có mệt không? Nghỉ một lát đi.
Triết Hàn dừng tay, quay nhìn cậu, khóe miệng hiện lên một nụ cười rất nhẹ, chỉ đủ hai người thấy:
— Không mệt. Miễn là cậu có đủ dùng thì tôi không mệt đâu.
Ngày 10 — Ngày cuối
Đạo diễn và đoàn xe đến đúng hẹn. Mọi người chia tay người dân với nhiều lưu luyến. Lên xe, Yến Nam ngồi cạnh Giang Thanh:
— Cậu có người trợ lý tuyệt vời thật đấy. Anh ấy lạnh lùng với mọi người nhưng nhìn cách anh ấy đối xử với cậu thì khác hẳn. Phúc đấy nhé!
Giang Thanh mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Triết Hàn ngồi ngay sau lưng cậu, khi cậu quay lại, cậu nhẹ nhàng đưa cho cậu một chiếc áo khoác mỏng:
— Gió lộng. Mặc vào đừng cảm lạnh.
Trở về thành phố, Giang Thanh nhận giải Ảnh Đế như dự định, sự nghiệp ngày càng rực rỡ. Triết Hàn vẫn là trợ lý của cậu, vẫn lạnh lùng, ít nói với mọi người xung quanh. Nhưng chỉ Giang Thanh mới biết, sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp luôn hướng về một người.
Khi những ngày quay phim mệt mỏi kéo đến, khi ánh đèn sân khấu quá chói mắt, khi mọi người xung quanh đều chỉ nhìn vào vẻ ngoài và sự nổi tiếng của cậu — Giang Thanh luôn biết có một người đứng ở đó, lặng lẽ chờ đợi, sẵn sàng đưa cho cậu một cốc nước ấm, một nụ cười nhẹ nhàng mà cậu không bao giờ trao cho ai khác.
Triết Hàn không nói nhiều, cũng không biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng cậu luôn ở đó. Bên cạnh cậu. Bảo vệ cậu. Chăm sóc cậu. Không cần ai biết, không cần ai khen. Chỉ cần Giang Thanh tốt là đủ.