Sau vụ đổ nồi nước dùng, tôi giận An Vương ba ngày.
Tôi không thèm nấu bún, không thèm nói chuyện với hắn. Tôi chỉ ngồi ở góc bếp, gọt hành và lẩm bẩm: Đồ phá của, nồi nước dùng 6 tiếng của tôi...
Vú Trần chạy vào dỗ: Thôi con ơi, Vương gia lần đầu tiên ghen đó. Trước giờ có bao nhiêu tiểu thiếp, ngài chưa từng thèm để ý ai ghen như vậy đâu.
Tôi bĩu môi: Ghen kiểu gì mà đổ cả nồi cơm của người ta.
Đúng lúc đó, An Vương bước vào bếp.
Hắn vẫn mặc áo gấm đen, nhưng hôm nay tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Hắn nhìn đống bát bẩn tôi chất cao như núi từ sáng, rồi nói với Vú Trần: Ra ngoài hết đi.
Vú Trần hiểu ý, kéo hết người làm ra ngoài, đóng cửa bếp lại. Trong bếp chỉ còn tôi và hắn.
Tôi cảnh giác: Ngài định làm gì? Tôi nói rồi, không nấu cho ngài ăn nữa đâu.
Hắn không trả lời. Hắn đi thẳng đến chậu nước, cúi xuống, cầm lấy một cái bát bẩn của tôi.
Rồi, đường là An Vương quyền lực nhất triều đình, ngồi xổm xuống đất, bắt đầu rửa bát.
Tôi há hốc mồm.
Này! Ngài... ngài làm gì vậy? Bát này nhiều mỡ lắm, ngài...
Chưa kịp nói xong, hắn đã làm vỡ một cái bát.
Choang!
Hắn cau mày nhìn mảnh vỡ, rồi lại cầm cái thứ hai lên, rửa tiếp. Tay hắn lóng ngóng, nước bắn tung tóe lên áo gấm đắt tiền của hắn.
Tôi không nhịn được, phì cười.
An Vương ng