Có những thứ... khi mất đi, ta mới biết cách trân trọng nó và thấy hối tiếc khoảng thời gian trước đây...
Hoa Chiếu Dã đứng chắn trước Kiều An Nhiên, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Rồi với giọng điệu mang theo sự tức giận xen lẫn trách móc mà nói với Hạ Chí Khánh:
"Sao ngươi có thể làm vậy với cô ấy? Ngươi không có lòng tự trọng sao?"
Chí Khánh trợn mắt:
"Ta không làm mà! Ngươi..."
Nhưng không chờ để y được nói hết câu, Chiếu Dã đã đưa An Nhiên ra ngoài rồi bỏ lại một câu:
"Chí Khánh, ngươi làm ta quá thất vọng."
Bóng dáng hai người khuất dần sau những cây hoa lê màu trắng muốt ở Ngự hoa viên.
Khuất dần...
Khuất dần...
Rồi biến mất khỏi tầm mắt của Chí Khánh.
Y cứ đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn theo con đường lát đá...
Chí Khánh nhìn thấy rõ An Nhiên đã quay lại nhìn y rồi nở một nụ cười đắc thắng...
Diễn thôi sao?
Y cứ thẫn thờ, nhưng không biết vì sao...
...
Vào một buổi sáng mùa thu cuối tháng, An Nhiên đột nhiên gọi Chí Khánh đến gặp mình.
Y đến đó vô cùng đúng hẹn.
Vừa mở cánh cửa lớn được sơn màu đỏ ra, Chí Khánh đã thấy An Nhiên đang ngồi ở chiếc bàn đá xanh ngay giữa sân.
Cô ta đang uống trà nhưng y cũng nhận ra thứ màu bạc đang giấu ở lớp y phục màu xanh, là một con dao.
An Nhiên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống rồi mỉm cười thân thiện.
"A chào Hạ công tử. Ta còn tưởng ngài sẽ không đến cơ đấy"
Chí Khánh chỉ liếc cô ta một cái, bình tĩnh nói.
"An Nhiên cô nương có lời gì muốn nói."
An Nhiên chống tay xuống bàn:
"Lần trước... ngài thấy ta diễn khổ nhục kế có đạt không?"
"Không chỉ đạt mà còn có thể coi là quá chân thực đi. Lừa được cả bệ hạ thì diễn xuất của An Nhiên cô nương quả thực rất có tiềm năng. Ta mà không ở trong cuộc và đóng vai người bị vu oan thì có lẽ cũng tin sái cổ rồi..."
An Nhiên gật đầu, im lặng vài giây, cô ta nói tiếp:
"Ai da... Hạ công tử cũng quả quyết quá rồi. Thân vốn là con trưởng của Hạ gia mà lại sa sút đến mức này, Ngài cũng hiểu mà, phải không?"
"Ta rốt cuộc phải hiểu cái gì?"
An Nhiên cười lớn:
"Hạ công tử à Hạ công tử. Ngài yêu bệ hạ nhưng ngài cũng thấy rồi đó, lúc đó bệ hạ hoàn toàn đứng về phía ta. Bệ hạ, ngài ấy không còn yêu người nữa đâu. Thật buồn quá."
Cô ta nhìn thẳng vào mắt Chí Khánh:
"Vậy nên, ta mong bản thân mình có thể ngồi vào vị trí duy nhất ở trong tim bệ hạ!"
Y nhìn đối phương nhưng chỉ im lặng.
Tham vọng lớn quá, nhưng mà...không phải không thực hiện được.
"Tùy ngươi."
Đó là hai chữ mà Chí Khánh đã trả lời An Nhiên.
Cô ta lại phá lên cười.
Rút ra con dao màu bạc ở dưới tay áo rồi nhắm thẳng vào người Chí Khánh.
"Hahaha... Đa tạ Hạ công tử. Quả nhiên ngài vẫn luôn rộng lượng như thế. Vậy hiểu An Nhiên ta đây không thể phụ lòng công tử được rồi. Ta cũng có món quà đáp lễ dành riêng cho ngài!"
Cô ta giơ cao tay chuôi dao rồi đâm một nhát rất mạnh vào bụng Chí Khánh.
"A..."
Y khẽ kêu lên một tiếng,
Bộ bạch y của Chí Khánh liền chuyển sang một màu đỏ tươi.
An Nhiên tàn nhẫn rút con dao ra, vài giọt máu bắn lên khuôn mặt cô ta.
An Nhiên nhìn y nằm ở dưới đất mà không ngừng cười, thấy khoái chí...
"Vĩnh biệt!"
Hai chữ cuối, cô ta nói lên như hét.
Giọng nói của An Nhiên vang lên khắp cả sân phủ.
Đúng lúc này, một cung nữ vô tình đi ngang qua rồi cũng vô tình chứng kiến hết cảnh này.
Cô ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt mở to tựa như không tin vào những gì mình chứng kiến.
Ngọc Ly - cung nữ vừa nãy - hoảng hốt tột độ khi thấy Chí Khánh đang nằm dưới vũng máu.
Sau khi hoàn hồn, Ngọc Ly vội vàng chạy đến Dưỡng Tâm Điện.
Bỏ hết lễ nghi phép tắc ra đằng sau, cô mở toang cánh cửa bằng gỗ ra, nói lớn:
"Thưa bệ hạ, không ổn rồi!"
Chiếu Dã đặt chiếc bút lông xuống, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Phiền phức thật.
Để không bị Chiếu Dã chặn họng, Ngọc Ly quyết định nói luôn.
"Ngài Hạ Chí Khánh gặp chuyện rồi ạ! Kiều An Nhiên cô nương đã sát hại ngài ấy!"
Nhưng Chiếu Dã mặc kệ, hắn vẫn để những lời nói đó ngoài tai.
"Ngọc Ly, ngươi bớt nói nhảm ở đây đi. Ta đang phê duyệt tấu chương. Đừng có làm phiền ta."
Ngọc Ly sững người.
"Sao bệ hạ có thể tuyệt tình như vậy? Ngài ấy không phải vợ của bệ hạ hay sao? Và hơn nữa... ngài ấy còn mang theo đứa con của bệ hạ ở trong bụng đó!"
Rồi năm chữ cuối cùng, cô nhấn mạnh từng chữ một.
"LÀ MỘT CẶP LONG PHỤNG!"
Chiếu Dã hơi giật giật khóe mắt, hất luôn nghiên mực làm nó vỡ ra làm hai.
"Hiện tại y đang ở đâu?"
"Dạ, ở phủ của Kiều An Nhiên cô nương!"
Hắn lập tức chọn lấy một con ngựa tốt rồi leo lên và thúc ngựa lao đi.
Khoảnh khắc Chí Khánh ngã xuống nền đá lạnh ngắt còn vương vãi máu của bản thân, y đã biết mình không còn sống được ở dương gian bao lâu nữa.
Nhát dao đó, Chí Khánh không hề hận An Nhiên như mọi người nghĩ.
Chính y còn phải cảm thấy biết ơn nữa.
Câu nói "Bệ hạ, ngài ấy không còn yêu ngài nữa đâu." của cô ta, y không biết phải phủ nhận bằng cách nào...
Vì nó đúng, ít nhất là đối với Chí Khánh.
Ta cứ ngu ngốc mà ngỡ rằng, suốt bao năm nay, ta cũng tìm được nơi mình thực sự thuộc về, A Dã. Nhưng, ta sai rồi. Tất cả chỉ đều là ảo ảnh, đều là dối trá... Đáng lẽ ta không nên yêu ngài. Cuộc tình này để lại cho ta nhiều đau đớn quá. Ta cảm thấy, cái chết chính là lối thoát hoàn mỹ nhất ở thời điểm hiện tại..."
Nước mắt cùng máu tuôn ra, hòa vào với nhau.
"Chí Khánh!"
Một tiếng gọi lớn bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
Chiếu Dã nhấc bổng y lên, ôm vào lòng, giọng nói run run.
"Ta đến muộn rồi phải không?"
Chí Khánh nhìn hắn, mỉm cười. Nụ cười tuy mang theo sự buông bỏ những diễm lệ làm sao.
Cả đời, y chưa từng một lần cười như thế.
Nó... làm cho một bậc quân vương cũng phải sững người.
Y đưa bàn tay vẫn còn ấm chạm vào khuôn mặt Chiếu Dã mà thì thầm.
"Ngài đừng tự trách mình, đây vốn là kết cục mà ta đã chọn cho bản thân. Nhưng trước khi ta không còn nữa, ta muốn nói với ngài một điều. A Dã, chân tâm ta dành cho ngài từ trước đến nay đều là thật..."
Bàn tay của Chí Khánh bỗng buông thõng xuống.
Hô hấp của y cũng ngừng hẳn.
Y đi rồi...
Chiếu Dã ôm lấy thân thể dần lạnh đi của Chí Khánh mà khóc, hắn không làm gì được hơn.
Hắn là quân vương, chứ không phải thần!
Lệnh tru di cửu tộc gia tộc họ Kiều được ban ra và thi hành ngay trong hôm đó.
Chiếu Dã đứng ở giữa sân, chứng kiến từng người một bị chém đầu...
An Nhiên vội vàng quỳ xuống bên cạnh hắn. Khóc lóc thảm thiết.
"Bệ hạ, ngài tha cho thần đi. Không phải bệ hạ đã không còn yêu Chí Khánh rồi sao? Thần chỉ giúp bệ hạ loại bỏ một chướng ngại thôi."
Đôi mắt Chiếu Dã sắc lẹm, rút kiếm ra từ trong tráp rồi ghì vào cổ An Nhiên.
"Chướng ngại? Ngươi mới chính là chướng ngại lớn nhất đối với ta. Động vào người ta yêu thì ta sẽ khiến ngươi nở máu phải trả bằng máu."
"Vút" một tiếng.
An Nhiên ngã xuống.
Máu từ thanh kiếm nhỏ từng giọt xuống sân.
Chiếu Dã ném thanh kiếm vào bãi máu rồi rời đi.
Trong tẩm điện, Chiếu Dã ngắm nhìn bức tranh vẽ chân dung của Chí Khánh rất lâu.
Những giọt nước mắt lại chảy xuống gò má hắn.
Chiếu Dã chạm nhẹ vào khuôn mặt y ở trong tranh rồi nói:
"Ta hối hận rồi, A Khánh... Em có thể quay về với ta được không? Kiếp này, kiếp sau, ta vẫn sẽ chờ em. Dù chỉ nhìn thấy em trong một khoảnh khắc duy nhất, ta cũng cam lòng."
Kiếp này, y đã chết.
Kiếp sau, y cũng chẳng còn.
Y không uống canh Mạnh Bà, cũng chẳng đi qua cầu Nại Hà thì lấy đâu ra kiếp sau?
Y chỉ sống được một kiếp, yêu được một người, vậy mà người đó lại nỡ lòng làm hại y sao?
(Em tự viết nên không hay lắm ạ. Em mới lớp 7 thôi 😅)