KHÚC BI TÌNH VĨNH HẰNG — BẢN TRUYỆN NGẮN TRỌN VẸN
Tác giả: Hana
Ngôn tình;Hệ thống
Phần I: Đốm Lửa Giữa Vực Sâu Thâm Cung
Ta từng cho rằng trái tim mình đã vĩnh viễn hóa thành đá từ khoảnh khắc mẫu thân ngã xuống trong vũng máu của chốn hậu cung tranh quyền đoạt vị. Từ ngày đó, thế giới trong mắt ta chỉ còn hai màu: màu đen của sự tàn độc, hận thù và màu đỏ tanh tưởi của máu kẻ thù. Ta không cần tình thương, không cần sự thấu hiểu, càng không có ý định ban phát lòng trắc ẩn cho bất kỳ ai. Mục đích duy nhất ta bước lên ngai vàng bằng con đường xác chất cao như núi chính là để băm vằn từng kẻ từng hãm hại mẫu thân thành trăm mảnh.
Thế nhưng, thế giới đẫm máu ấy bỗng chốc rẽ sang một hướng hoàn toàn khác vào ngày nàng xuất hiện.
Ban đầu, Cố Vãn chỉ là một cái tên vô danh trong số hàng ngàn cung nữ và mưu sĩ được đưa vào phủ. Nhưng có một thứ ở nàng khiến ta không thể rời mắt: đôi mắt ấy. Đó là một sự kiên định, tự tin đến kỳ lạ — một ánh sáng sắc sảo, quật cường y hệt như hình bóng của mẫu thân ta thuở sinh thời. Mỗi lần nhìn thấy nàng đứng thẳng lưng giữa chốn phong ba, ánh mắt không hề run rẩy trước uy áp của ta, trong lòng ta lại dâng lên một thứ cảm giác quen thuộc đến thắt lòng.
Từng ngày trôi qua, ta bắt đầu vô thức quan sát nàng. Ta ngạc nhiên nhìn cách nàng giải quyết những bài sách chiến lược vô cùng chỉnh chu, sắc bén và thấu đáo đến kinh ngạc. Nàng không giống những kẻ chỉ biết nịnh hót hay sợ sệt run rẩy trước quyền lực; nàng nhìn thấu tâm can ta, biết cách dập tắt những cơn cuồng nộ tàn sát của ta chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Từ lúc nào không hay, vị trí của Cố Vãn trong lòng ta đã trở thành thứ độc dược chí mạng — không thể thiếu, và không ai có thể thay thế.
Ta vốn là kẻ máu lạnh, chưa từng biết nghĩ cho ai, chỉ muốn giết sạch tất cả để dọn đường. Nhưng từ khi nàng xuất hiện, mọi hành động cuồng nộ của ta bỗng chốc trở nên kiềm chế, nhẹ nhàng và lý trí hơn rất nhiều. Ta sợ hãi... ta sợ đôi mắt trong veo ấy sẽ nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi, sợ nàng sẽ bị cuốn vào vũng lầy đẫm máu và thù hận mà ta đang bước đi.
Nàng chính là tia nắng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời tẻ nhạt, lạnh lẽo của ta. Nhờ có Cố Vãn, ta bắt đầu khao khát được sống. Ta muốn sống lâu hơn, muốn san bằng cả thiên hạ này để có thể đường đường chính chính bảo vệ nàng đến cuối đời.
Và thuở ban đầu ấy, khi sóng gió chưa kịp tràn về, tình cảm giữa chúng ta cũng bắt đầu từ những điều vụng dại, ấm áp nhất.
Đó là một đêm mùa đông giá rét, sương mù phủ kín hành lang Đông Uyển. Hàn Lịch đang vùi mình trong đống tấu chương ngập ngụa tại thư phòng, ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt góc cạnh mệt mỏi. Trúng gió đầu mùa khiến cổ họng hắn rát buốt, cơn ho khan cứ chực trào lên nhưng hắn vẫn cố nhẫn nại nuốt xuống.
Bỗng, ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ: "Cốc... cốc..."
"Ai?" Hàn Lịch trầm giọng hỏi, không ngẩng đầu lên.
Cánh cửa khẽ mở ra một khoảng nhỏ. Cố Vãn bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp sứ nhỏ màu trắng men ngọc. Nàng mặc bộ y phục mưu sĩ gọn gàng, nhưng đôi má vì cái lạnh bên ngoài mà ửng hồng lên như hai quả đào chín.
"Bệ ha... à nhầm, Vương gia," Cố Vãn khựng lại một nhịp, hơi lúng túng sửa lời. Nàng đặt chiếc hộp sứ lên góc bàn làm việc, giọng hơi mất tự nhiên: "Hôm nay thuộc hạ thấy ngài ho nhiều, ngự y kê đơn thì đắng ngắt chắc ngài chẳng chịu uống đâu. Đây là mứt gừng mật ong do tự tay... à không, do người trong bếp làm, ngài nếm thử xem có đỡ rát cổ không."
Hàn Lịch dừng bút, ngước phượng mâu lên nhìn nàng. Hắn thừa biết trong hậu viện chẳng có ai dám tự tiện mang đồ ăn vào thư phòng lúc nửa đêm thế này, huống chi là một mưu sĩ mới vào phủ. Nhìn bộ dạng cố ra vẻ bình tĩnh nhưng đôi bàn tay đang xoắn chặt vào vạt áo của Cố Vãn, khóe môi Hàn Lịch vô thức cong lên một đường cong cực kỳ nhạt.
"Tự tay người trong bếp làm, hay là do chính tay một vị mưu sĩ nào đó thức trắng cả canh giờ để sên gừng?" Hàn Lịch chậm rãi ngả người ra lưng ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào nàng.
Cố Vãn giật mình, mặt đỏ bừng tận mang tai. Nàng vội chối bay chối biến: "Vương gia nói đùa... Thuộc hạ làm sao có thời gian rảnh rỗi như thế..."
"Đưa đây."
Hàn Lịch không đôi co với nàng, đưa tay cầm lấy chiếc hộp sứ. Hắn mở nắp, bên trong là những lát gừng được cắt đều tăm tắp, phủ một lớp mật ong óng ánh ngọt ngào. Hắn nhặt một miếng bỏ vào miệng. Vị cay nồng của gừng hòa quyện với vị ngọt thanh của mật ong lập tức lan tỏa, làm dịu đi cái rát bỏng trong cổ họng, nhưng ấm áp hơn cả lại là một góc khuất lạnh lẽo nào đó trong lồng ngực hắn.
Thấy hắn ăn hết một miếng, Cố Vãn mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt phượng trong veo lén nhìn nàng đầy chờ đợi: "Có... có ngọt quá không?"
"Ngọt." Hàn Lịch nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của nàng, giọng trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch của thư phòng, "Ngọt hơn tất cả những thứ thuốc đắng ngắt mà đám thái y dâng lên."
Cố Vãn nghe vậy, tim bỗng đập lỡ đi một nhịp. Nàng vội cúi đầu giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng lên, lắp bắp nói: "Ngài... ngài thấy hợp khẩu vị là tốt rồi. Thuộc hạ... thuộc hạ xin phép cáo退 lui trước để ngài làm việc!"
Nói rồi, nàng xoay người định chuồn thẳng ra cửa. Nhưng nhanh như chớp, một bàn tay lớn vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng lại. Lực không quá mạnh nhưng đủ khiến Cố Vãn khựng chân lại tại chỗ.
Nàng quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn Hàn Lịch. Hắn đã đứng dậy từ lúc nào, bóng dáng cao lớn phủ trùm lấy bóng người nhỏ bé của nàng. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Cố Vãn có thể ngửi thấy mùi hương trầm nam tính hòa lẫn với vị gừng thoang thoảng trên người hắn.
"Đêm hôm khuya khoắt, gan lớn thật đấy," Hàn Lịch cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt phượng sắc bén thuở nào giờ đây tràn ngập sự dịu dàng và trêu chọc, "Dám một mình lẻn vào thư phòng của bổn vương chỉ để đưa một hũ mứt gừng? Nàng rốt cuộc đang có mưu đồ gì với ta, hả Cố đại mưu sĩ?"
Cố Vãn cắn môi, ngước lên trừng mắt chống chế: "Thuộc hạ chỉ sợ Vương gia ngã bệnh thì đại sự tiêu tan, chứ chẳng có mưu đồ gì cả! Vương gia mau buông tay..."
"Ừ, đại sự tiêu tan thật đấy," Hàn Lịch cười trầm thấp, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay nàng một cách vô cùng tự nhiên, "Bởi vì từ nay về sau, hình như ta chẳng còn tập trung đọc nổi tấu chương nếu không nhìn thấy nàng lảng vảng ở quanh đây nữa rồi."
Bầu không khí trong thư phòng phút chốc như đông đặc lại. Ánh nến bập bùng hắt bóng hai người quấn quýt vào nhau trên vách tường. Ngoài trời tuyết vẫn rơi lả tả, nhưng bên trong góc nhỏ ấy, mùa xuân đã sớm nảy mầm.
Có những khoảng thời gian ngắn ngủi mà thế giới ngoài kia như ngừng quay, nhường chỗ hoàn toàn cho sự dịu dàng và đắm say của đôi lứa. Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc đổ xuống khu nội viện một thứ ánh sáng bàng bạc, lãng mạn như nước.
Bên trong tẩm viện, không khí tĩnh lặng và ấm áp đến lạ thường. Khác hẳn với vẻ uy nghiêm, lạnh lùng thường thấy trước mặt triều thần, Hàn Lịch lúc này buông xõa mái tóc đen nhánh, chỉ khoác một lớp hắc y lỏng lẻo. Hắn đang ngồi tựa lưng trên trường kỷ, đôi tay dài ôm trọn lấy Cố Vãn đang ngồi gọn lỏn trong lòng mình.
Cố Vãn ngả đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nghe nhịp đập trầm ổn, mạnh mẽ phát ra từ phía đối diện. Đôi bàn tay mảnh khảnh của nàng đang nghịch ngợm vạt áo tơ lụa của hắn, thỉnh thoảng lại lướt nhẹ qua những ngón tay thô ráp chai sỏi vì cung kiếm.
"Hàn Lịch..." Cố Vãn khẽ gọi, giọng nói ngọt ngào tan vào không gian tĩnh mịch.
"Hửm?"
"Thiếp cứ có cảm giác... mọi thứ hiện tại giống như một giấc mơ vậy," Cố Vãn khẽ thở dài, đôi mắt phượng chớp chớp nhìn ánh nến lung linh. "Thiên hạ rộng lớn, ngài là một vị vương gia quyền lực vạn người nể sợ, còn thiếp chỉ là một nữ nhân nhỏ bé... Thế mà giờ phút này lại có thể ngồi đây, cùng ngài yên bình ngắm trăng thế này."
Hàn Lịch nghe vậy, vòng tay đang ôm eo nàng bỗng xiết chặt hơn chút nữa. Hắn hơi cúi đầu xuống, cằm cọ nhẹ lên mái tóc nàng, giọng nói mang theo sự độc chiếm và cưng chiều đến vô điều kiện:
"Không phải mơ. Nếu đây là mơ, ta thà rằng mình vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc Cố Vãn phải ngước mắt đối diện với ánh phượng mâu sâu thẳm đang tràn ngập hình bóng của nàng.
"Cố Vãn, nàng nghe cho rõ đây," Hàn Lịch nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, từng chữ thốt ra trầm ấm và chắc nịch như một lời thề ngầm trước trời đất, "Ta không quan tâm thiên hạ ngoài kia ra sao, cũng chẳng màng tới cái ngai vàng lạnh lẽo kia nếu như nó không có nàng. Từ ngày nàng bước vào cuộc đời ta, nàng chính là thiên mệnh duy nhất của Hàn Lịch này."
Nghe những lời đường mật nhưng chân thành đến thấu xương từ một kẻ vốn quen sát phạt, vành tai Cố Vãn không kìm được mà ửng đỏ. Nàng còn chưa kịp thốt ra câu trêu chọc nào, thì Hàn Lịch đã cúi xuống, áp sát đôi môi mỏng lên môi nàng — một nụ hôn sâu lắng, cuồng nhiệt và ngọt ngào. Cố Vãn khẽ nhắm mắt lại, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn phó mặc bản thân chìm nghỉm trong hơi ấm nam tính. Đêm hôm ấy, giữa chốn thâm cung sâu thẳm, họ chỉ đơn thuần là hai tâm hồn đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất.
Phần II: Góc Nhìn Của Định Mệnh Và Sứ Mệnh Bảo Vệ
Khi xuyên vào thế giới tiểu thuyết này, ta — Cố Vãn — vốn biết rõ vận mệnh của Hàn Lịch.
Trong nguyên tác, hắn là một nam chính máu lạnh, tàn ác, sẵn sàng nhẫn tâm tàn sát cả thiên hạ, giẫm đạp lên xương máu hàng vạn người để một bước bước lên đỉnh cao quyền lực mà chẳng cần lo nghĩ điều gì. Và ta đã nếm trải sự tàn nhẫn ấy bằng chính sinh mạng của mình.
Theo đúng quỹ đạo nguyên tác, ta đã có tận hai lần chết tưởi dưới tay hắn — hai lần bị thanh long kiếm lạnh ngắt đâm xuyên qua lồng ngực, bị chính người nam nhân mà ta thấu hiểu cốt truyện tước đoạt sinh mệnh không một chút nương tay chỉ vì những nghi kỵ và mưu đồ chính trị. Cảm giác đau đớn khi linh hồn rời bỏ thể xác dưới nhát kiếm của Hàn Lịch, ta đã nếm trải đủ hai lần. Đó là những vết sẹo hằn sâu trong ký ức, là nỗi sợ hãi bản năng mỗi khi ta chạm mắt vào ánh phượng mâu sắc lạnh của hắn.
Vậy mà đến lần thứ ba — khi ta tưởng rằng cái chết sẽ lặp lại theo đúng định mệnh khắc nghiệt — thì mọi thứ lại chệch hướng. Hắn của hiện tại không còn nhẫn tâm ra tay kết liễu ta nữa. Ngược lại, hắn đã năm lần bảy lượt ngậm đắng nuốt cay, lao ra chắn những đường gươm mũi giáo, đỡ đao thay cho ta mà không hề màng tới thân thể sống chết của chính mình. Chỉ vì đem lòng yêu ta, hắn đã tự tay rạch ra điểm yếu chí mạng lớn nhất cuộc đời mình.
Từ những ngày đầu đọc truyện, ta đã luôn thương xót cho những tâm tư giấu kín đằng sau lớp vỏ bọc bạo tàn ấy. Dù đã từng chết dưới tay hắn đến hai lần, ta cũng chưa từng oán trách hắn một câu. Ngược lại, vượt qua cả nỗi sợ hãi cái chết, trái tim ta lại bất chấp tất cả mà đem lòng yêu thương người nam nhân ấy.
Có phải... yêu hắn là sai lầm của ta, chính ta đã đẩy hắn vào chỗ chết?
Theo đúng quỹ đạo nguyên tác, hắn đáng lẽ phải thuận lợi chiếm đoạt giang sơn, đứng trên đỉnh cao ngạo nghễ mà chẳng cần bận lòng vì bất kỳ ai. Nhưng vì có ta — một kẻ đã sống sót qua ba kiếp nạn, một kẻ cố chấp thay đổi thiên mệnh — hắn lại trúng Tuyết Cổ Vương tàn độc, sinh mệnh bị bóp nghẹt chỉ còn vỏn vẹn hai năm. Nhìn hắn ngày ngày chịu đựng những cơn đau xé tâm can để che chở cho ta, lòng ta đau như cắt.
Trước giờ, ta chưa từng quỳ gối cầu xin thần linh bất cứ điều gì. Nhưng giờ phút này, đối diện với định mệnh khắc nghiệt, ta chỉ có một nguyện ước duy nhất:
Hỡi thần linh, nếu ngài muốn trừng phạt, hãy lấy mạng ta mà cứu sống Hàn Lịch. Người đáng lẽ phải gục ngã trong biển máu là ta, chứ không phải hắn. Xin hãy để chàng được sống... Ta thật tâm, nguyện ý trao đi tất cả.
Phần III: Trận Chiến Cuối Cùng Và Đêm Trăng Tròn Bi Tráng
Tháng Hai âm lịch, kinh thành đón cơn mưa xuân đầu mùa lất phất. Lễ Phong Hậu tráng lệ nhất lịch sử tân triều được ấn định. Từng tấp lụa đỏ thẫm được treo khắp các mái ngói lưu ly, nhưng bên trong tẩm điện của Cố Vãn, không khí lại trầm lắng đến lạ kỳ.
Độc tính của Tuyết Cổ Vương đang bào mòn Hàn Lịch từng ngày. Hắn đang lấy chính tủy xương và ngọn lửa sống cuối cùng của mình để dựng nên một khung cảnh bình yên giả tạo cho nàng.
Và rồi, một tuần trước ngày đại hôn, một tấm da người sấy khô được gửi đến trước cửa điện — mật thư từ tàn dư Huyết Y Cung: "Sự bảo hộ của Thiên mệnh đã tan, sinh mệnh của Bạo vương chỉ còn tính bằng trăng tròn. Muốn cứu Hàn Lịch khỏi Tuyết Cổ Vương, hãy đem Phượng bào đẫm máu của ngươi đến đền xăm Nam Cương vào đêm Lễ Phong Hậu. Bằng không, đêm trăng tròn sẽ là ngày vỡ tim của tân vương!"
Cố Vãn giấu nhẹm tấm mật thư. Nàng không để Hàn Lịch nhìn thấy, bởi nàng biết hắn sẽ điên cuồng tàn sát sạch Nam Cương bất chấp trái tim có thể vỡ tung. Nàng chọn cách một mình bước vào hang cọp.
Ánh trăng rằm tháng Ba to tròn, sáng rực như một chiếc mâm bạc lạnh lẽo. Khắp kinh thành, hàng vạn ngọn đèn lồng đỏ rực thắp sáng rực rỡ, tiếng chiêng trống và nhạc hỉ vang dội, đánh dấu ngày trọng đại nhất.
Tại đền xăm Nam Cương hoang phế giữa rừng sâu, Cố Vãn một mình bước vào trong bộ Phượng bào đỏ thẫm lộng lẫy nhất, thêu hàng ngàn cánh phượng bằng chỉ vàng kim lấp lánh dưới ánh trăng. Xung quanh nàng, hàng chục sát thủ Huyết Y Cung giăng kín tứ phía.
"Cố Vãn... Ngươi quả nhiên dám một mình một ngựa bước tới đây!" Mụ trưởng lão cười quái ác.
Cố Vãn dừng bước, điềm tĩnh đến đáng sợ: "Các ngươi tưởng rằng nắm giữ phương thuốc giải độc Tuyết Cổ Vương là có thể uy hiếp được ta sao? Ta đến đây, không phải để xin xỏ phương thuốc... mà là để kết liễu nốt cái ổ chuột cuối cùng này!"
"Giết ả cho ta!"
Nhanh như cắt, Cố Vãn giật phăng kíp nổ của hỏa khí, ném thẳng xuống đống củi khô tẩm dầu hỏa được xếp sẵn từ trước!
"OÀNH!"
Ngọn lửa cuồng bạo bùng lên, nuốt chửng gian chính ngôi đền cổ. Nhưng trong lúc châm ngòi, một đường kiếm tàn độc của mụ trưởng lão đã vụt qua, để lại một vết thương sâu hoắm rớm máu từ bả vai kéo dài xuống mạn sườn trái của Cố Vãn. Sắc đỏ rực rỡ của bộ Phượng bào giờ đây hòa lẫn với dòng máu tươi thấm đẫm.
Cố Vãn cắn chặt môi, dùng đoản đao làm gậy chống, từng bước lết ra ngoài đống đổ nát, phóng hỏa tiễn tín hiệu rồi gượng bước lên cỗ xe ngựa lao như bay về phía hoàng cung.
Tại đài Cao Cảnh trong hoàng cung, Hàn Lịch đứng ngạo nghễ trước gió đêm, đôi mắt phượng sắc lẹm hướng về phương Nam. Lồng ngực hắn chấn động mạnh, một ngụm máu tươi đen ngòm trào ra. Trực giác dội lên một tiếng báo động xé lòng.
"Cố Vãn..."
Đúng lúc đó, từ xa, một cỗ xe ngựa đẫm máu phóng vào cổng thành. Cố Vãn lảo đảo bước xuống xe trong bộ Phượng bào đẫm máu.
"Cố Vãn!"
Hàn Lịch lao như điên từ trên đài Cao Cảnh xuống, vượt qua hàng trăm bậc thềm đá cẩm thạch. Cố Vãn vừa bước qua khỏi cổng điện thì quỵ xuống, được ôm trọn vào vòng tay run rẩy bần bật của hắn.
"Cố Vãn! Cố Vãn! Ngươi bị thương thế này..." Hàn Lịch gào lên, nước mắt hòa lẫn trong hoảng loạn.
Cố Vãn ngước đôi mắt phượng mờ đục, đưa bàn tay dính đầy máu chạm lên gò má lạnh ngắt của hắn, nở một nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện:
"Hàn Lịch... Thần thiếp... không phụ lời hứa... Huyết Y Cung đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi... Sẽ không còn ai... làm tổn thương ngài nữa..."
"Đừng nói nữa! Trẫm không cần giang sơn này! Trẫm chỉ cần ngươi!"
Hắn ôm ghì lấy nàng, truyền toàn bộ chút nội lực cuối cùng vào cơ thể nàng. Nhưng dòng máu độc Nam Cương đã ngấm quá sâu.
"Hàn Lịch..." Cố Vãn khẽ thì thầm câu cuối cùng vào tai hắn, đôi mi dài từ từ khép lại: "Kiếp sau... nếu có thể... đừng làm Hoàng đế nữa nhé..."
"CỐ VÃNNNN!"
Tiếng gào thét đớn đau, tuyệt vọng của vị bạo vương vang vọng khắp hoàng thành. Giữa đêm trăng tròn của Lễ Phong Hậu, ngọn lửa tình yêu và sinh mệnh của hai con người chìm vào cõi vĩnh hằng.
Phần IV: Khúc Tráng Ca Vĩnh Hằng Và Hồi Kết
Mưa xuân rả rích trút xuống những mái ngói lưu ly. Trên chiếc sập gụ lớn ở Điện Càn Thanh, Cố Vãn nằm yên bình trong bộ Phượng bào đỏ thẫm.
Ngồi ngay bên mép giường, Hàn Lịch mặc long bào hắc kim đơn giản. Gương mặt tái nhợt, những vệt đen của Tuyết Cổ Vương đã lan trọn từ cổ lên đến tận trán, cướp đi chút sinh khí cuối cùng. Nhưng đôi mắt phượng của hắn lại thâm trầm và dịu dàng đến lạ thường.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Cố Vãn, áp lên gò má mình:
"Cố Vãn... Ngươi ngủ say quá... Đêm trăng tròn đã qua rồi, lễ thành thân của chúng ta... cũng đã kết thúc rồi..."
Hắn ho khan một tiếng, máu đen trào ra. Nội lực áp chế cổ độc đã tan vỡ hoàn toàn. Hàn Lịch cúi người, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán nàng, thì thầm:
"Ngươi bảo kiếp sau đừng làm Hoàng đế nữa... Được, ta nghe lời ngươi. Kiếp sau, ta chỉ là một phàm nhân bình thường, từ sớm sẽ tìm thấy ngươi giữa biển người... tuyệt đối không bao giờ buông tay nữa..."
Bàn tay đang níu lấy vạt áo Cố Vãn từ từ buông thõng xuống. Hơi thở cuối cùng của vị bạo vương khép lại trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ba tháng sau, sử sách ghi chép:
“...Năm Thuận Bình thứ nhất, Hoàng đế băng hà vào đêm trăng tròn, Hoàng hậu tuẫn tiết theo sau. Hai người hợp táng chung một lăng mộ dưới chân Tuyết Nhai Sơn, khép lại một thời đại máu lửa và bi tráng bậc nhất lịch sử...”