Bi kịch: Phía Sau Cuộc Đời Của Một Tiểu Pháo Hôi
Tác giả: Tiểu Tâm Tâm
Luân lý;Cổ đại
Là một cô gái nhỏ mang dòng máu Hoàng tộc (Ngũ công chúa), sinh ra trong trốn chạy, lớn lên trong nghèo khó, dành cả thanh xuân để đợi anh, và dành những năm tháng cuối đời trong máu, nước mắt và ngục tối... Tên của cô ấy là Long Yên Như. Trong đó Long gợi sự mạnh mẽ, hưng thịnh; Yên mang nghĩa yên bình hoặc thanh tú; Như nghĩa là nhẹ nhàng, đạt được như ý nguyện. Cái tên này được đặt với tâm nguyện rằng mong con sẽ sống một cuộc đời bình yên như ý.
Khi Tiên hoàng đã tại vị được một khoảng thời gian đến 30 tuổi, ông chưa có con đã bị mắc chứng hiếm muộn vì bị thương trong một lần nông nổi thân chinh. Thái y nói rằng căn bệnh của ông rất nghiêm trọng, tuy vẫn có thể tiếp tục sinh con nhưng xác suất không lớn, lại không thể chữa hoàn toàn, thậm chí còn có thể di truyền cho đứa con đầu lòng nếu đó là một hoàng tử. Sau đó Hoàng hậu lúc bấy giờ (hiện tại là Thái hậu) sinh ra đứa con đầu lòng, thế quái nào lại trùng hợp là một vị hoàng tử. Tiên hoàng từ đó hễ có chút thời gian rảnh rỗi là sẽ đi sủng hạnh hậu cung, nhưng đến cuối cùng ông cũng chỉ có duy nhất 4 hoàng tử và 1 công chúa bị đưa đi từ nhỏ cùng 1 anh trai của mình (nhưng nếu xét theo trường hợp hiếm muộn của Tiên hoàng thì ông thật sự là người có đại khí vận!). Vì Đại hoàng tử bị di truyền bệnh hiếm muộn bẩm sinh nên không phải là ứng cử viên cho vị trí Thái tử dù có thiên tư rất xuất chúng ở mọi mặt. Cũng nhờ vậy mà Đại hoàng tử không bị các phi tần khác ám sát, trong khi sau đó đã có Nhị hoàng tử bị chết yểu khi vừa sinh ra, Tam hoàng tử bị "bệnh nặng mà chết" lúc 15 tuổi. Còn Tứ hoàng tử vốn là con của một tiểu tần, khi Tứ hoàng tử được hạ sinh, phát hiện là hoàng tử thì Tiên hoàng lập tức vui mừng tăng tước vị cho bà ấy thành phi rồi ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu (rồi lại tiếp tục được sủng hạnh, vì đang mắn để và trong thời kì cầu con mà). Nhưng tiểu phi đó lo sợ con mình lại bị các phi tần khác thủ tiêu nên liền thông báo với bên ngoài rằng Tứ hoàng tử bệnh nhược quấn thân, trong khi thực chất lại là một kỳ tài luyện võ. Từ đó Tứ hoàng tử cũng không được Tiên hoàng quan tâm nữa mà thất vọng tràn trề. Đại hoàng tử biết tin liền thường xuyên sang chơi với tiểu đệ đệ đáng thương vì cảm thấy "hai ta đồng cảnh ngộ". Vị tiểu phi đó chỉ dành ra 1 năm rưỡi để tích trữ tài sản rồi mang theo con trai bỏ trốn ra khỏi hoàng cung, từ đó biệt tăm biệt tích, vì cho dù có nói với bên ngoài là Tứ hoàng tử yếu ớt, nhưng bà biết tương lai thế nào cũng sẽ có ngày bị lộ, khi đó sẽ không chỉ mang tội khi quân mà còn bị các phi tần khác nhắm tới nên bà ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Thế là từ đó Đại hoàng tử lại cô đơn một mình.
Vị tiểu phi - mẹ của Tứ hoàng tử, sau khi trốn ra khỏi hoàng cung được một thời gian thì lại phát hiện mình mang thai (chính là Long Yên Như).
Vị tiểu phi ấy không nỡ bỏ đứa con ruột thịt của mình, may mà trước đó bà đã tích trữ được một số tiền kha khá đủ để họ bươn chải dạo đầu. Nửa năm sau bà hạ sinh một cô công chúa, rồi từ đó bà cùng 2 con sống cô độc trên núi sâu tự tiết kiệm qua ngày. Hai anh em ngày nào cũng được mẹ dạy nhiều đạo lí, tuy Ngũ công chúa vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn bị lải nhải bên tai đến mức thuộc như bài hát. Tuy không gặp người khác nhưng bọn trẻ vẫn luôn được bà cho xem diễn tập mỗi ngày về các loại người trên thế gian để biết mà đề phòng. Nhưng dù vẫn luôn tiết kiệm chi tiêu, cuộc sống của các mẹ con vẫn dần khó khăn, vì chỉ thêu thùa bán lấy tiền và trồng ít rau thôi vẫn không đủ cho 2 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng dù vậy, bà cũng không dám ra khỏi núi tìm công việc bên ngoài hay tìm mối quan hệ xa giúp đỡ, vì bà đã rời xa kinh thành và bà biết bà đang bị truy nã, dù có thỉnh thoảng xuống núi bán khăn thêu và mua đồ ăn thức uống thì cũng chỉ dám lòng vòng gần chân núi, còn phải đeo mạng che mặt. Cuộc sống dần vất vả hơn, 1 tiểu thư đài các như bà thực sự không có thân thể được huấn luyện để chịu đựng những năm tháng này, nhưng tình mẹ bao la không cho phép bà bỏ lại các con. Nhưng bà vẫn dần lớn tuổi, cơ thể vẫn dần yếu hơn, số tiền còn lại dần vơi đi, cuối cùng sau 5 năm, bà tìm được một cặp ông bà lão sống ẩn cư trên núi, đều là võ sĩ giang hồ ẩn dật. Bà cầu xin 2 cụ làm sư phụ dạy võ công cho 2 đứa con, sẽ đóng tiền học đầy đủ, nhưng số tiền dành dụm của bà cũng tiếp tục vơi mạnh, rồi bà lại tiết kiệm hơn, bị bệnh cũng không dám chi tiền mua thuốc. Rồi thêm 1 năm sau, sức khoẻ của bà lại càng trầm trọng hơn, bà cầu xin 2 cụ chăm sóc cho 2 con của bà rồi gửi gắm hết số tiền còn lại của mình cho 2 cụ. Hai cụ người già dễ mềm lòng, huống hồ 2 đứa trẻ đều ngoan ngoãn, lại nể tình đã quen biết khá lâu nên bèn đồng ý. Những ngày cuối cùng trong đời, vị tiểu phi ấy đã dành hết thời gian bầu bạn với con. Tứ hoàng tử và Ngũ công chúa khóc nức nở. Và cuối cùng, sau khoảng 5, 6 năm rời khỏi chốn hoàng cung hoa lệ, tiểu phi ấy đã qua đời. Bà không bao giờ nhắc cho 2 con biết rằng bà là một phi tần và 2 con là tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Dù mẹ vẫn luôn bảo Ngũ công chúa gọi Tứ hoàng tử là đại ca ca, nhưng sâu trong thâm tâm, Tứ hoàng tử cảm thấy mình không nên được gọi là đại ca, mà phải là bóng dáng của một thanh thiếu niên nào đó sâu trong kí ức mờ nhạt của khoảng thời gian đầu mình sinh ra...
Về bên phía hoàng cung, từ khi biết tin tiểu phi mang theo hoàng tử bỏ trốn, Tiên hoàng cũng cực kì chăm lo sủng hạnh hậu cung, nhưng tiếc thay ông không có thêm đứa con nào nữa. Thế là khi Tiên hoàng băng hà, ngôi vị cuối cùng lại rơi vào tay Đại hoàng tử ít được quan tâm nhất và chính là Đương kim hoàng đế (vì cho dù ông bị hiếm muộn nhưng quần thần vẫn cho rằng vì ông vẫn có xác suất có thể có con nên vẫn được lên làm Hoàng đế).
Hai đứa trẻ đáng thương nhờ sự chăm sóc tận tình của cặp vợ chồng ông bà ẩn sĩ mà đã dần khôn lớn. Thấy ông bà là một cặp vợ chồng, họ thường hỏi vợ chồng là gì, và tại sao nương của họ không có chồng, và họ không có cái gọi là cha như của người khác mà nương thường nói. Hai ông bà cũng không rõ lý do, đã từng hỏi tiểu phi tần nhưng bà cứ ậm ừ. Khi Tứ hoàng tử (lúc ấy được nương đặt tên là Quân Nhất không có họ) lớn đến 15 tuổi, anh dẫn muội muội (lúc ấy được nương đặt tên là Yên Như không họ) từ biệt 2 ông bà rời núi ra bên ngoài mưu sinh và tìm kiếm cái gọi là cha. Nhờ có võ công và các đạo lý nương dạy, họ lăn lộn với cuộc sống bên ngoài cũng không quá khắc khổ. Họ rốt cuộc cũng nghe người ta nói mà biết phải có cả cha lẫn nương thì mới có con. Rồi một ngày, triều đình chiêu mộ quân binh, trai tráng đủ tuổi phải đi tòng quân. Tuy Yên Như đã khóc một cách xót xa không muốn ca ca rời đi, nhưng Quân Nhất - lúc ấy đã 17 tuổi - vẫn cứng rắn để muội muội ở lại ngôi làng nhỏ mà họ được người ta cưu mang, cư trú trong căn nhà nhỏ phải tích góp tiền rất lâu mới có, còn anh thì quyết định đi tòng quân để tìm kiếm tung tích cha trong quân doanh. Trong ba năm, Yên Như đã hầu như không ngày nào là không khóc. Cô bé sợ, rất sợ. Rất sợ cảm giác chia ly, rất sợ được biết tin ca ca sẽ giống nương, cứ ngủ li bì mà rời xa cô bé. Ca ca chính là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của cô, cô không thể mất đi người thân một lần nữa. Ba năm sau, Yên Như biết tin ca ca đã ra trận đánh thắng giặc, trở thành Đại tướng quân khải hoàn trở về.
Cứ ngỡ cuộc đời đầy biến động của Long Yên Như sẽ như câu "trời không tuyệt đường người" mà được mở ra ánh sáng, nhưng ngờ đâu trời vẫn luôn tuyệt tình như vậy.
Khi Quân Nhất được phong làm Phiêu kỵ Đại tướng quân, ban tặng phủ nhà riêng, việc đầu tiên anh làm là quay về chốn làng mạc nghèo khó đón muội muội và về chốn núi sâu rừng rậm đón 2 ông bà vào thành. Tuy nhiên, 2 ông bà từ chối vì họ là những ẩn sĩ giang hồ, không thích chốn kinh đô xa hoa, chỉ muốn ở lại bầu bạn với rừng, vì vậy anh chỉ đưa theo muội muội. Lúc ấy, Yên Như đã rất rất hạnh phúc. Khoảnh khắc hai anh em đoàn tụ sau 3 năm xa cách và chuẩn bị bước sang một trang mới tưởng như chính là ánh sáng cuối đường hầm. Nỗi sợ hãi suốt những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi của Yên Như cuối cùng cũng được đền đáp bằng những giọt nước mắt hạnh phúc khi được nắm tay ca ca vào thành. (Thật may mắn vì lệnh truy nã đã sớm được gỡ bỏ vài năm sau khi Tiên hoàng băng hà, nếu không thì Quân Nhất có thể sẽ không giữ mạng nổi với cái diện mạo có nét khá giống người hoàng tộc ấy đâu!) Khoảng thời gian tiếp theo có lẽ chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời Yên Như, nếu không tính khoảng thời gian vẫn còn nương bên cạnh. Có lẽ đó chính là cái gọi là "sự im lìm trước cơn bão".
Khi được diện kiến vị quốc vương mà người đời thường nói đến trên cao trong buổi yến tiệc mừng thắng lợi, Quân Nhất đã có cảm giác cực kì thân thiết như thể anh và vị ấy vốn nên khoác vai nhau uống chén rượu mừng. Hình ảnh chàng thanh thiếu niên sâu trong kí ức của anh lại le lói, nhưng Quân Nhất vẫn không tài nào nhớ ra đó là ai. Hoàng đế cũng có cảm giác như vậy. Nhìn thấy Quân Nhất, ông - khi đó đã ngũ tuần - cũng cảm thấy thân thiết và bất ngờ nhớ lại người em trai đáng thương đã mất tích của mình. Có trời mới biết ông đã khát khao tìm lại được em trai biết bao nhiêu. Nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống trước mặt, ông không tài nào nhịn nổi mà ngay lập tức điều tra Quân Nhất ngay sau khi tiệc tàn. Tuy nhiên, ông không biết rằng Quân Nhất từ nhỏ đã nghe nương nói rất nhiều lần: "Người trong hoàng cung không ai là thiện lương đơn thuần cả, các con không được nhẹ dạ cả tin..." nên Quân Nhất đã rất cảnh giác. Và quả đúng như anh đoán, có vẻ như vị ngồi trên ngai vàng đó đã bắt đầu cho người điều tra anh. Quả nhiên lời nương dạy chẳng bao giờ là sai cả. Anh đã cố hết sức cẩn thận từng li từng tí để bảo vệ muội muội, khi thấy Hoàng đế có ý định điều tra anh, anh đã biết rằng mình sẽ không tài nào giấu nổi muội muội và quyết định chuẩn bị đưa muội muội bỏ trốn. Nhưng Hoàng đế cứ dăm ba bữa là lại triệu kiến anh mãi, cứ như ông biết tỏng kế hoạch của anh và không cho phép anh rời đi vậy. Cứ như vậy, anh ở lại kinh thành một tháng cùng muội muội trong tinh thần thấp thỏm... Nhưng một biến cố lại bất ngờ xảy ra.
Quân Nhất mang chiến công to lớn quay về, tuyệt nhiên không thoát khỏi việc sẽ trở thành cái gai trong mắt một vài người. Tuy anh đã nhớ lời nương dạy mà cố gắng tỏ ra ít khoa trương nhất có thể, nhưng cứ dăm ba bữa anh lại bị triệu kiến vào cung một lần, thế nào cũng không sao giấu được. Vậy là một lần, anh bị một nhóm quan viên hãm hại cướp công, dù cho Hoàng đế có cố bao che cho anh thế nào thì cũng không thắng nổi đám quan viên làm loạn có "bằng chứng" trong tay ấy. Vậy là, vị Tướng quân oai phong lẫm liệt ngày nào đã bị một tên quan lớn "thay mặt" Hoàng đế phạt bỏ chức quan, giáng làm thường dân, còn chiến công lẫy lừng kia thì rơi vào tay người khác.
Bị giáng trở lại làm thường dân, Quân Nhất lại phải quay về những ngày tháng khó khăn gian khổ trước kia. Anh không sợ khổ, nhưng anh sợ muội muội của anh khổ. Con bé mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, dù ở thời hiện tại đã ở tuổi làm mẹ, nhưng trong mắt anh, con bé vẫn còn rất rất nhỏ. Nhưng anh không còn cách nào khác. Cũng vì chuyện này mà sự căm thù của anh đối với Hoàng đế cũng lớn hơn, mặc kệ Hoàng đế có trông giống một người nào mà mình quý mến.
Quân Nhất sau khi bị giáng làm thường dân, tên quan lớn kia sợ nhổ cỏ không tận gốc sẽ bị anh quay lại trả thù nên đã thừa cơ không biết làm cách nào mà có thể đầu độc anh. Đó là một loại độc thường phát tác sau 1 tháng. Tất nhiên, Quân Nhất và Yên Như đều không hề nhận ra điều đó. Họ vẫn đang dìu dắt nhau bước ra khỏi cổng kinh thành rộng lớn trong sự khinh miệt và ghét bỏ không hề che giấu của bách tính.
Phiêu kỵ Đại tướng quân bị lãng quên đã trúng độc chết ngay trong đêm tháng sau đó. Lúc ấy Yên Như bé nhỏ cũng chỉ mới là 1 thiếu nữ hơn 17 tuổi, còn chưa kịp tròn 18 tuổi, mà đã phải gánh chịu nỗi đau mất người thân 2 lần trong đời. Cô bé rất đau lòng, vốn định treo cổ tự tử chết theo, nhưng rồi cô đã suy nghĩ lại. "Không được, nếu mình mà cũng chết đi thì ai sẽ trả thù cho ca ca? Ai sẽ trần thuật minh bạch với thiên hạ rằng ca ca không phải là tướng quân giả cướp công lao của người khác, mà chính huynh ấy mới là người bị cướp mất công lao? Không được, mình không thể cứ thế mà bỏ cuộc!"
Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào nay đã bị ép trở thành một người máu lạnh vô tình. Cô bé dựa trên kinh nghiệm sống và những đạo lí nương dạy, cùng võ thuật tinh vi đã được truyền dạy để che đậy hoàn toàn dấu vết của bản thân trong mắt những người khác, khiến cho ai cũng ngỡ rằng vị Phiêu kỵ Đại tướng quân giả mạo kia chỉ là một người mồ côi vươn lên, không có người thân. Yên Như trở thành một sát thủ vô tình, giết người không ghê tay, dần dần tạo dựng cho mình một tổ chức sát thủ, lớn mạnh trong nhiều năm mà trong khi những người cao quý trong kinh thành chẳng hề hay biết.
Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, lời đồn về một nữ sát thủ tài ba cực kì trẻ tuổi đã lan rộng trong giang hồ. Sau 2 năm luôn tìm mọi cách điều tra, Yên Như cuối cùng cũng đã biết rốt cuộc là ai đã sát hại ca ca của mình: Trấn Quốc Hầu Thế tử. Hắn ta vốn đang định tạo dựng danh tiếng để kiếm được một chức quan tốt thì đột nhiên lại lòi ra một Phiêu kỵ Đại tướng quân hoàn toàn áp chế hắn, nên hắn nhất định phải trừ khử. Yên Như lại dành ra thêm 1 năm nữa để chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ giết người công phu nhất cuộc đời cô.
Nhưng Yên Như đáng thương không biết rằng cái tên Thế tử gia kia là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, là người đàn ông dành riêng cho nữ chính của thế giới này, không ai được phép làm hại hắn nếu không có sự cho phép của nữ chính kia. Dù Yên Như có dày công sắp đặt thế nào, cuối cùng người kinh thành cũng phát hiện ra tổ chức sát thủ đáng sợ kia và quyết định trừ khử mầm mống tai hoạ của nhân loại này.
Cuối cùng Yên Như vẫn bị bắt đi tra khảo, bị đánh đập dã man. Dù đau đớn tột cùng, cô bé vẫn không hé môi một chữ nào nhắc đến ca ca, và cũng nhờ ý chí kiên cường bất khuất "nếu sống thì vẫn còn cơ hội trả thù, nếu chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc và không còn gì nữa", Yên Như vẫn thần kì cứng rắn chịu đựng sự tra tấn suốt 1 năm trời không ngừng nghỉ. Nhưng cuối cùng, thân thể của cô bé cũng không thể nào tiếp tục chịu đựng cùng ý chí nữa...
Chẳng ai hiểu Yên Như đã đau đớn thế nào khi những dòng suy nghĩ cuối đời của cô bé không phải là "cuối cùng cũng được gặp lại nương và ca ca rồi", mà là "mình vẫn chưa trả thù được cho ca ca, mình không thể cứ thế mà chết".
Dẫu vậy, cô bé cũng không được trọng sinh như trong tiểu thuyết, nơi mà các nữ chính không chịu chấp nhận số phận và được làm lại từ đầu.
Cuộc đời của Yên Như đến đó là hoàn toàn kết thúc, kết thúc trong sự vui mừng của những cái người được gọi là nhân vật chính ấy.
--Hết--
Huhu, mình mới tập viết truyện thôi ạ, có điểm nào sai sót xin các đại lão chỉ bảo mình với ạ!