To Aether.
Thứ 5, ngày 15 tháng 10. 2026
Đã rất nhiều lần tôi có cảm giác lạ lẫm khi nhìn cậu, người luôn có nụ cười mà tôi mơ ước.
Cậu hay cười, khi cười lộ ra hai cái răng khểnh, tôi chẳng giỏi thơ văn nên trong trường hợp này cũng không biết nên ghi gì, có lẽ là răng trắng và sáng, đều tăm tắp như hạt ngô? Dù sao nghe cũng thật buồn cười.
Tôi có một nụ cười thật xấu, tôi nghĩ là như vậy. Khi cười hai cái rãnh cười lộ ra trông rõ xấu, răng thì lọ xọ chỗ này chỗ kia vậy nên tôi hay che miệng khi cười(à mà thực ra cười toe toét mà không che miệng thì thật thô lỗ). lần đầu gặp cậu ấn tượng của tôi là cậu có hai cái răng khểnh, hình như hồi đó cậu có niềng răng ấy chứ nhỉ? Lúc tháo tôi buồn gần chết luôn ấy chứ, cái răng khểnh vì cái niềng chết tiệt kia mà bị thụt xuống, đúng là thảm hoạ nhân loại mà, về sau hai cái răng khểnh tôi yêu vẫn xuất hiện trở lại, hehe.
Tôi có cảm giác giữa người với người luôn có một khoảng cách nhất định, như tôi dù thế nào cũng sẽ không thể ngẩng cao đầu và có được một nụ cười đẹp như cậu. Những con người thiếu sót như tôi, dù có dùng cả đời cũng sẽ không thể hiểu được vì sao nụ cười của cậu lại đẹp như vậy, hoạ chăng đó là nụ cười toả nắng trong truyền thuyết?
Ấy là tôi cảm thấy cậu đẹp quá đỗi thôi, dù sao trong lớp cũng nhiều người đẹp quá, tôi sao so được, vậy nhưng trong đó thì cậu là người đẹp nhất. Làn da trắng, tóc mượt đen dài ngang vai, nhiều kiểu tóc cầu kỳ được cậu chuẩn bị nhưng có lẽ nhiều nhất là tết xương cá, nhìn đẹp thật, khi tôi tết trông buồn cười quá nên tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện để. Thành tích học tập tốt thật đó, một người giỏi như vậy, đẹp như vậy, không ai nói tôi cũng biết chúng ta chẳng đơn giản chỉ là cách nhau một sải chân.
Ầy, như vậy ông trời thật không công bằng, đúng không, Răng khểnh?
"Má ơi, tao cũng muốn có cái răng khểnh giống mày"
"Thanh Hà cũng có thây"
"Đó là một chuyện khác"
Đó là một chuyện khác.
Mang trên mình duy nhất một màu xanh với nhiều sắc thái, tôi yêu cái màu hoa anh thảo này, Không cầu kì như hoa cẩm tú, không kiêu sa như đoá hoa hồng, cũng chẳng diễm lệ như nhành hoa đào hay rực rỡ như bông hoa hướng dương; hoa anh thảo chỉ mang một màu xanh nhạt nhẽo, mang theo cả sức sống của mùa hè gói trong từng cánh hoa rơi. Ấy thế mà với tôi nó lại nổi trội và bần bật lên trong hàng ngàn bông hoa khác, đẹp đẽ và kiêu sa theo cách riêng của mình.
Mắt nàng nâu và môi nàng đỏ, đến con trăng trên đầu cũng phải phai đi. Rốt cục tôi cũng hiểu sao nam chính lại mê đắm nữ chính đến vậy rồi, nếu ông trời có lỡ chiếu sáng vào bàn của cậu thì có lẽ đó chính là hào quang nữ chính. Răng khểnh ơi cậu có biết chăng? Đồ makeup xịn nhất của con gái là nụ cười đó.
Tôi nhìn thấy gió và hoa khi cậu ấy đến, tuyết và trăng trên đường cậu ấy đi. Aiya, sao lại có người hoàn thiện như vậy chứ? Cậu ấy là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, nếu có người tuyệt vời hơn, tôi sẽ giả vờ không nhìn thấy người đó!
Người ta rất dễ sinh lòng ghen tị, vậy nên tôi sẽ đàn áp nó bằng lòng ngưỡng mộ của tôi.
An Aetherial Light
「𝑻𝒉ơ 𝒗à 𝒄𝒂」
-itadakimasu-