Nhân vật:
HẠNH - Vợ: 32 tuổi, hiền lành nhưng kiên cường.
TUẤN - Chồng: 35 tuổi, làm ăn xa nhà.
Bé NA - Con gái: 6 tuổi, là tất cả của Hạnh.
GIỚI THIỆU
Tôi và Tuấn cưới nhau 7 năm, có một bé gái 6 tuổi tên Na.
Ai cũng nói tôi sướng vì chồng làm ăn giỏi, tháng nào cũng gửi tiền về.
Chỉ có tôi biết, 6 tháng nay chồng tôi lạnh nhạt. Anh nói đi công trình, không về nhà.
Cho đến một chiều, cô bạn thân gọi cho tôi: Hạnh ơi, chồng mày đang ở nhà nghỉ X ở đầu thị trấn kia kìa, với một người khác.
Tôi không tin, cho đến khi tự mình đi đến đó và nhìn thấy.
Tôi không la hét. Tôi chỉ lặng lẽ bật điện thoại lên quay lại, để làm bằng chứng cho chính mình, rằng cuộc hôn nhân này đã hết thật rồi.
Tối đó, khi anh ta trở về nhà như không có chuyện gì, tôi đã chờ sẵn.
CHƯƠNG 1 - BẮT GẶP
Chiều hôm đó, tôi đang đón Na ở trường mầm non thì nhận được tin nhắn của Lan: "Hạnh, ra nhà nghỉ Hoa Mai ngay, chồng mày ở đó với con bé làm nail ở chợ."
Tim tôi đập thình thịch. Tôi gửi Na cho cô giáo, chạy vội ra đó.
Ở hành lang tầng 2, cửa phòng hé mở. Tôi nhìn thấy áo khoác của Tuấn vắt trên ghế. Và tiếng nói cười của một người phụ nữ khác.
Chân tôi như không đứng vững được nữa. 7 năm. 7 năm tôi ở nhà chăm mẹ chồng ốm, nuôi con một mình.
Tôi không xông vào đánh ghen như trong phim. Tôi chỉ đứng ngoài, tay run run bật camera điện thoại lên. Tôi quay lại 15 giây, đủ để thấy rõ mặt hai người họ trong phòng. Không phải để bêu rếu ai, mà để sau này khi ly hôn, tôi có bằng chứng rằng người sai không phải là tôi.
Quay xong, tôi lặng lẽ đi về. Tối đó tôi vẫn nấu cơm, vẫn tắm cho Na như bình thường.
9 giờ tối, Tuấn về. Anh ta vừa vào nhà đã nói: "Công trình nhiều việc quá, anh mệt."
Tôi đặt bát cơm xuống, rót cho anh ta cốc nước, rồi đặt điện thoại của tôi lên bàn, bấm nút phát.
Tiếng trong video vang lên khắp phòng khách yên tĩnh.
Mặt Tuấn từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Anh ta lắp bắp: "Hạnh... em... em nghe anh giải thích..."
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bao nhiêu uất ức 7 năm qua dồn lại.
Tôi giơ tay lên, tát anh ta một cái. Không mạnh, nhưng đủ để anh ta phải quay mặt đi. Một cái tát cho 7 năm tôi làm vợ, làm dâu.
Tôi nói: "Ly hôn đi. Con tôi nuôi."
Nói rồi, tôi vào phòng, bế Na đang ngủ say, xách chiếc vali đã xếp sẵn từ chiều, bước ra khỏi căn nhà đó.
Đêm đó, hai mẹ con tôi bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lòng tôi nhẹ tênh.
Vì từ nay, tôi không phải sống trong dối trá nữa.
HẾT CHƯƠNG 1