Chúc mừng sinh nhật con nha Mi.
Con cảm ơn hai cô ạ.
Quà của con nè.
Ủa, con tưởng có bánh kem trứng muối này rồi ạ?
[Itami bất ngờ nhìn cái bánh thơm ngon phủ đầy chà bông đang bày trên bàn ghi chữ chúc mừng sinh nhật *****]
Đâu, còn nữa. Là quà của hai cô đó. Cho cô mượn tay chút nào.
[Cô Itsuko lấy trong túi xách ra một hộp quà nho nhỏ màu vàng nhưng giá trị lớn. Cậu chìa tay trái lên, một sợi dây mảnh vàng khè được đeo lên cổ tay gầy guộc, phản chiếu lấp lánh thứ trang sức bằng vàng óng ánh kim. Itami sợ hãi khi nhận được món quà đắt tiền mà lần đầu được tặng trong đời ngoài mẹ. Cậu không biết nên tỏ ra biểu cảm nào cho phải, đối diện với hai gương mặt trang điểm xinh đẹp đang tươi cười hân hoan ngày đặc biệt của một Itami vô tâm.
Itami đành gượng nở một nụ cười giả trân làm vui lòng hai người cô rồi bắt đầu bữa tiệc. Tay cầm dao cắt bánh chợt nặng trĩu đi vì cái vòng vàng có giá bốn triệu hai khi cậu lén thấy tờ biên lai. Bao tử âm thầm cồn cào, lo lắng cho tương lai của chiếc vòng sau này. Cậu lại hay có tính sợ mất của nên được cho đồ đắt tiền thường không dám đeo]
(Không khác gì xiềng xích gắn chặt con người lại với nhau. Lại nợ thêm một món rồi, rầu rĩ quá!)
[Cô Mutsuko và Itsuko ăn mừng cùng gia đình cậu một bữa tiệc nhỏ, nếm bánh và hát karaoke với mẹ. Nụ cười gượng vẫn gắng giữ ở trên môi khi cậu chào tiễn biệt họ. Biết rõ tấm lòng chân thành của hai cô nhưng Itami lại khó có thể hiểu được. Ngược lại còn thấy hơi khó chịu vì sao người ta lại vui vẻ khi được thêm tuổi mới, không phải bị già đi à. Vì sao cậu lại cố diễn tròn vai một người đang rất vui vẻ khi được người thân mừng sinh nhật]
(Tại sao mình phải cười? Tại sao lại chúc mừng mình chứ? Kẻ như mình liệu có xứng đáng?)
[Itami giơ tay nhìn ngắm chiếc vòng vàng còn nóng hổi từ tiệm vàng Thanh Kim Hương gần nhà, vừa nghĩ linh tinh vừa dọn dẹp bãi chiến trường.
Itami không thích đeo vòng vì thấy rất vướng, một là khi viết bài, hai là khi bị mắc vào thứ gì đó. Nên hai bàn tay gầy luôn trống trơn còn lòng dạ thì trống rỗng. Bánh kem mặn hay ngọt thì cũng khó hợp khẩu vị cậu, nhàn nhạt vẫn hơn, dễ nuốt dễ ói]
(Mà thôi, các cô có lòng thì mình cũng có dạ. Đợi một ngày khi lớn rồi có việc làm sẽ trả sau vậy. Cơ mà hiếm có năm nào mà được mua tận hai cái bánh kem, ai tặng đồ ăn người đó đều tốt bụng hết. Dù mình hơi ngán rồi)
Sướng nha Mi, được tặng cả vàng cơ đấy. Mẹ cũng muốn sinh nhật mình cũng được tặng vàng ghê~
... Thế ạ. (Mẹ thích mấy thứ đá đắt tiền này à! Khó cho mình rồi)
À, hay mang ra tiệm mẹ đổi cho cái vòng to hơn nhá?
Không, quà mà mang đi đổi thì kì lắm. (Mất giá trị lòng thành thì sao. Người ta biết lại buồn)
Hửm, vậy thôi. Mẹ không nhiều chuyện nữa, nhưng có đổi ý thì nói mẹ nha.
Không có đâu mẹ. (Sao mẹ thích to vậy?!)
〜〜〜
Trời ơi, tháng này lại kẹt tiền rồi.
Sao thế mẹ?
Mẹ mới đi cầm cố cái dây chuyền nhưng giờ lại hết tiền rồi, mà lãnh lương còn tận nửa tháng nữa. Chắc nhà mình húp mì gói quá.
... (Xài gì nhanh vậy!?)
V-vậy mẹ đem bán cái này đi.
Ơ, con nói không được đem đi đổi mà giờ...
Ngắm vàng có mà cạp đất mà ăn à mẹ.
... Mi, con nghĩ kĩ lại đi. Con chắc chắn không vậy?
Nghĩ gì nữa, giờ giá vàng đang lên phải không. Thế thì đem bán đi cho hời mẹ ạ. (Bán quách nó đi, tôi chán rồi! Cái gì mà người thân cơ chứ, có chút tiền mọn không cho mượn)
Nhưng con không sợ các cô biết rồi buồn à?
[Cậu tháo vòng đưa mẹ, mặt nghiêm nghị có chút tức giận]
Nè, mẹ cất cho kĩ, mai nhớ bán.
V-vậy thì, để mai mẹ đi hỏi người ta.
[Mẹ cậu cũng buồn rầu nhìn cậu, suy nghĩ một hồi rồi quyết định cầm lấy. Cứ hỏi đi hỏi lại Itami cho chắc ăn nhưng cậu kiên quyết từ chối thu hồi]
Năm triệu tám lận á, hời thế còn gì.
C-con thấy ổn thật không vậy?
Mẹ cứ bán đi. Con cũng không thích đeo vàng đâu.
Muốn lấy lại thì nói mẹ, nha Mi.
Làm gì chứ! Không cần nữa rồi! (Hầy, không ngờ mình cũng là con người xấu xa như vậy, bị Phương chửi là đồ vô tâm cũng không sai. Thật, không dám xuống nhà mấy cô thăm bà luôn quá. Lúc hỏi cái vòng đâu, là thật sự không muốn biết trả lời sao luôn)
Mi ơi, nhớ đừng nói thật cho mấy cô nghe nha. Mấy cô buồn đó!
Ai mà nói chứ! (Không xuống nữa là khỏi cần nghĩ ngợi gì nữa. Có nói cũng chẳng ích gì! Đúng là dính vào tiền vàng thì ai cũng như nhau)
Con nói là làm rơi mất ở đâu nha hay-
Kệ nó đi mẹ... (Mình không thích nói dối chút nào nhưng nói dối mà làm lòng ai đó nhẹ hơn thì cũng tốt hơn là nói thật. Sự thật thì mất lòng mà!)
Ừ rồi, mẹ biết rồi...nhưng nếu-
-Thôi đi mẹ, con đi học bài đây.
(Không biết thằng bé gặp chuyện gì mà thay đổi thái độ như thế?)
✧✧✧
...Tôi vừa làm một chuyện táng tận lương tâm.
Hả? (Ý cậu ấy là việc tự rạch tay à?)
[Itami nhìn cổ tay quấn băng trắng, nghĩ về cái vòng vàng đã tròn một năm trước và buồn rầu trong sự day dứt lương tâm]
Tôi đã bán quà người ta cho.
Quà ư?
Cái vòng đấy, thật sự cũng không ưa gì mấy. Nhưng, tồi thật, rốt cuộc mất cả chì lẫn chài. Đưa mẹ hết còn mình phải trả món nợ vô hình.
Tôi nghĩ không cần lắm đâu, dù sao cũng là quà tặng. (Cậu ấy sòng phẳng quá mức cần thiết rồi)
Là quà cũng là nợ. Tôi không muốn nhận không ai bất cứ thứ gì. Nợ nần mệt lắm. Nhưng không nhận thì cũng khó trả lời lắm. Haiz, tại sao lại có thủ tục tặng quà ngày sinh nhật vậy?
Để chúc phúc tuổi mới đến người mình yêu thương, quý trọng, những lời yêu thương nhất dành tặng cậu, là cách thể hiện tình cảm của người tặng. Cậu không nghĩ vậy sao?
Đương nhiên là không. (Yêu thương cái nỗi gì? Toàn là dối trá!)
Cậu nói thật lòng sao? (Cậu ấy ghét món quà đó tới vậy à, hay là người tặng đã làm gì nhỉ? Hỏi ra lại nhớ đến, buồn thêm mất)
Thật. (Không còn lòng nữa để mà thật)
Vậy cậu định báo đáp tôi cái gì nào? (Vậy gì nên quên đi quá khứ là cách tốt nhất)
Hả? Bá-báo đáp cái gì?
Cái ấy ấy á!
[Kami chỉ tay xuống chỗ bụng nơi bao tử nằm vùng, cười nhếch mép muốn chọc cậu để quên đi phiền muộn từ quá khứ mà anh không biết]
Hở, anh đau bao tử à?
Không phải! Bịch chè ngon chứ, cậu Itami?
Hờ, cũng cũng.
Ừ ừ...
[Kami nhìn cậu chằm chằm cười, hơi ngả người về phía trước như mong đợi Itami sẽ trả ơn mình]
Anh mong chờ tôi báo đáp cái gì? Không có đâu, tôi cho anh ra rìa rồi!
Ơ tại sao lại thế?
Vì có cảm giác anh sẽ không cần đến tôi. Mà, việc gì anh cũng thừa sức làm... Cần gì một kẻ như tôi.
Cậu đó, đừng nói như thể cậu vô dụng nữa được không? Tôi đau lòng lắm...huhu.
Xạo ghê. Anh có bộ lòng luôn à? Lấy ra cho xem phát.
Tôi mà lấy thật thì cậu chạy mất dép rồi.
Haha, đúng ghê. Chắc có zombie mới làm được.
(Cậu cũng làm được thây) Vậy tối nay mình xem phim zombie nhé?
(Món quà sinh nhật tuổi mười bốn đúng là quá khủng khiếp, hầy~ Khi nào tôi mới chuộc lại bản thân được?) Ơ..!
Cậu sợ à?
Kh-không có, sợ anh sợ quá hét toáng lên làm mọi người thức giấc thôi.
Chưa biết ai hét đâu nha, khì khì.
[Họ nằm trên giường cạnh nhau sưởi ấm, anh cầm máy tính bảng chiếu cảnh thây ma cắn xé người khác chúng. Itami được vài phút díu cả mắt lại, ôm chặt Kami mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Cứ vậy một ngày cậu đặc biệt buồn bã lẫn căm ghét lại trôi qua trong yên bình]