Boboiboy Elemental Fanfic #1: 木偶 | Con Rối.
Tác giả: Happy_Jen / Haferny✨✨
Lưu ý:
- Có thể bị OCC!
- Ice và Ais là hai người khác nhau, Ice là tier 2, còn Ais là Reverse Ice!
- Không Ship ElexEle!
- Ở đây chỉ có Ice xuất hiện và không có bất kỳ Elemental nào khác!!
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
Lại một lần nữa, Ice chợt tỉnh dậy trên chiếc giường tại căn phòng của mình, cái căn phòng mà đã không biết bao nhiêu lần khiến cậu không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Bây giờ lại ngỡ ngàng ngồi bơ vơ trên giường, vừa khó tin lại khó hiểu nhìn chăm chăm xuống sàn.
"Sao lại tự nhiên quay lại rồi?" Khó hiểu mà tự hỏi, Ice nhớ rõ là bản thân đang ở cùng với Ori, ở không gian khác kia mà? Vậy mà bây giờ chính cậu lại xuất hiện ở căn phòng ở chính thế giới của mình.
Nghĩ thầm chắc do creator, Ice bước xuống giường mà không còn cách khác, cậu phải tiếp tục cái vòng lặp 26 này.
Lại như mọi lần, Ice lại chết với một cách quen thuộc nhất, bị đập đá vào đầu mà chết. Để rồi khi một lần nữa tỉnh dậy... Ice không phải đang ở thời điểm năm 9 tuổi nữa, lần này lại là ngay 2 tuần trước khi tới lễ cưới.
"Cái quái gì thế này..? Không phải sẽ quay về năm 9 tuổi à??" Hoang mang mà không thể tin nhìn số ngày hiện trên điện thoại, cậu không hiểu, Ice thật sự không thể hiểu tại sao bản thân lại tỉnh dậy ở vòng lặp mới với một quãng thời gian hoàn toàn khác mọi lần?
Sau một lúc thì Ice cũng vứt cái câu hỏi ấy ra sau đầu, cũng tốt, đỡ phải chịu cảnh bị bạo lực học đường nữa rồi. Thong dong đi ra cửa sổ ngắm cảnh mà tự lẩm bẩm "Thật sự là Jen nó không biết sợ.. chơi ngu riết, bị tẩn miết mà vẫn cố lôi mình về vòng lặp. Không khéo lúc nó bị phát hiện là chuẩn bị bị đem làm món udon mèo luôn", bật cười khúc khích khi nghĩ tới mọi người, Ice biết dù mình có không tự dịch chuyển về được, thì họ cũng sẽ tự ép người đưa cậu tới đây buộc phải đưa cậu về.
Với cái tinh thần thoải mái, nhởn nhơ và chắc chắn rằng bản thân sẽ được đưa về sớm thôi, và Ice đã đi qua nốt cái vòng lặp 27 này của mình, vẫn là chết bởi bị chính con nhỏ creator của mình điều khiển cho bản thân tự chặt đầu để tự sát. Đến khi một lần nữa tỉnh lại.. mọi thứ lại rất khác.
Đứng lặng người với cái chiều cao lùn tịt của bản thân, Ice thật sự rất hoang mang mà ngó nghiêng lại bản thân. Bàn tay thì nhỏ xíu, chiều cao thì lùn, cái má cũng mềm với phúng phính hơn nhiều, da cũng mềm như da non. Chạy lạch bạch vào phòng, bước lại chỗ cái gương coi toàn thân được để cạnh tường, đập vào mắt Ice là một cậu bé với cái mặt như búng ra sữa, đôi mắt sáng long lanh màu xanh ngọc. Ngỡ ngàng đưa tay lên chạm nhẹ mặt kính rồi lẩm bẩm. "Là lúc 3 tuổi.." sững người một lúc rồi vẻ mặt cậu chợt hơi tái đi mà rất sốc rồi hét toáng lên. "CÁI GÌ MÀ 3 TUỔI?!!!".
Ngay ngày hôm sau thì cha mẹ Ice liền làm vẻ dịu dàng, bảo là sẽ đưa cậu đi tới một nơi rất vui, đến cả Ais anh trai cậu cũng bảo thế và muốn cậu đi theo họ. Cho dù biết có chuyện không ổn, nhưng mà Ice phải diễn cảnh ngây thơ ngoan ngoãn mà đồng ý đi theo họ.
Khi tới nơi, Ice ngỡ ngàng vì bản thân lại bị đưa tới một khu làng quê hẻo lánh, cha mẹ cậu lại đưa cậu cho một cặp ông bà lớn tuổi trong làng, họ bảo họ sắp tới cũng sẽ rất bận nhiều việc cho nên họ mới đành gửi em cho cặp ông bà này, đến cả Ais cũng bảo cậu ở lại đây, còn hứa là sẽ thường xuyên tới chơi. Không có quyền từ chối nên là Ice đồng ý ở lại đây. Khởi đầu cho sự bị bỏ rơi.
Từ lúc đó cho tới lớn, Ais vẫn giữ lời hứa là luôn tới chơi, nhưng chỉ mỗi tuần một lần, lần nào anh cũng đem lại cho cậu vô số đồ ăn vặt, đồ chơi đồ này kia. Chỉ có những lúc Ais tới chơi là Ice mới được nghỉ ngơi, vì khi ở đây thì Ice luôn bị cặp ông bà kia bắt làm việc, từ làm việc vặt, nấu cơm, làm việc nhà này kia, gần như là mọi việc trong nhà đều để cho mỗi mình cậu làm. Có khi không bị bốc lột sức lao động thì Ice cũng bị mấy đứa trẻ trong làng ghét bỏ, cậu luôn bị chúng nói này nọ, dị nghị, chê bai, thậm chí có khi còn bị lôi ra đánh chỉ vì ở đây cậu không được đi học, đã thế cậu còn không phải người trong làng, thành ra bị như vậy. Chỉ vậy, Ice cũng đã nhận ra, ở vòng lặp 28 này, nó chính là một biến thể của vô số vòng lặp của mình.
Đã thế, không biết vì sao nhưng mỗi lần anh trai mình tới chơi, mặc dù như thế thì bản thân lại hiếm hoi có thời gian được nghỉ ngơi. Nhưng mà Ice luôn cảm thấy.. cứ như mọi sự tốt đẹp của Ais, người anh trai đã vô số lần bảo vệ và thật lòng yêu thương Ice ở những vòng lặp trước, bây giờ lại chỉ như giả vờ, diễn cảnh yêu thương chỉ để lừa cậu để làm cái gì đó mà thôi. Ice chỉ mong là do mình nghĩ nhiều, cậu không muốn tin rằng người cậu yêu nhất lại đi lừa cậu đâu.
"Sao tự nhiên hôm nay cha mẹ đều về đây vậy nhỉ..?" Ice của lúc 10 tuổi, cậu chỉ là đang tò mò vì sao cặp cha mẹ tệ hại đã bỏ mình ở đây để mà đi kia, bây giờ lại chịu tới cái ngôi làng rẻ rách, nơi mà họ đã vứt bỏ đứa con trai này.
Cẩn thận đi ra ngoài gian nhà chính, Ice lập tức trốn qua một bên tường. Cậu nhìn thấy cha mẹ mình lại đang nói chuyện với một cặp vợ chồng người Trung, nhìn hai người họ toát rõ ra vẻ kiêu xa, quyền lực, có lẽ hai người đó là một cặp có quyền lực bên Trung quốc, mà tại sao họ lại nói chuyện với cha mẹ cậu?
- Aha, để nói cho anh chị biết, thằng con út nhà tôi, nó có cái đặc biệt lắm, tôi nghĩ như thế có thể giúp gia đình chúng ta.. liên hôn đấy~.
Người cha của Ice cười một cách nịnh nọt, hai tay cứ xoa vào nhau mà nhìn hai người trước mắt, cứ sợ họ sẽ không đồng ý mà cứ bất an. Mẹ của cậu thấy thế cũng vội vàng hùa theo.
- Phải đó phải đó! Thằng Ice nhà tôi tuy là con trai, nhưng mà nó có thể giúp gia đình các người sinh con, không khác gì con gái đâu!
- Con trai mà cũng có thể sinh con?
Nghe tới đây thì cặp vợ chồng người Trung kia cũng bất ngờ mà hỏi lại, thậm chí họ còn nhìn nhau một cách khó tin.
- Phải phải! Với lại tôi chắc chắn thằng oắt con đó sau này lớn cũng đẹp lắm~
- Như thế thì.. liệu hai nhà chúng ta có thể..
Nhìn phản ứng của hai người họ mà cha mẹ của cậu liền mừng rỡ, chỉ hận không thể đem em qua cho hai người trước mặt ngay lập tức. Trên mặt họ ai cũng hiện ra vẻ hài lòng vì đã đạt được mục đích của mình, còn Ice thì như chết sững, lặng lẽ quay người đi về phòng.
Qua ngày hôm sau thì cha mẹ cậu cứ thế mà gọi cậu ra, nói thẳng cho Ice biết về vụ liên hôn, họ nói sau này khi cậu vừa đủ tuổi là sẽ lập tức được đem đi gả đi. Ice nghe mà ngỡ ngàng, cậu không thể ngờ là có ngày bản thân lại sắp bị đem đi “bán đi” chỉ vì lợi ích của cái gia tộc thối nát này.
Ice_ Tại sao con phải đồng ý? Con chỉ mới 10 tuổi thôi mà làm sao cha mẹ có thể làm như kiểu con là một món đồ muốn gả là gả vậy?!
Cha cậu_ Thì có sao? Mày là con bọn tao, với lại con trai mà có thể sinh con, thứ như mày thì chỉ có nước đi lấy chồng!
Mẹ cậu_ Với lại dù sao thì nhà bên kia cũng có quyền có thế, mày mà gả qua đó thì chả phải gia tộc Snowstorm nhà chúng ta sẽ càng có thêm quyền cao chức trọng sao?
Mẹ cậu_ Nên là mày nên biết hy sinh vì gia tộc tí đi Ice.
Ice_ KHÔNG ĐỜI NÀO!
Hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này, Ice và cha mẹ của mình ngay sau đó đã nổ ra một cuộc cãi vã kịch liệt, bảo cậu đi hy sinh cho cái gia tộc thối nát này á? Thà chết chứ Ice cũng không làm, cái nhà này đã đem lại cho cậu được tí cảm giác là gia đình nào đâu mà cậu phải vì nó mà đánh đổi cả cái cuộc đời của mình kia chứ! Thế nên cậu bỏ chạy, chạy thật xa và trốn ở một nơi mà cha mẹ cậu không thể tìm thấy.
Nhưng để rồi khi Ice chỉ vừa mới bỏ trốn được một ngày, thì qua đoạn tin nhắn, Ais hỏi chuyện Ice bỏ trốn, cậu cứ ngỡ anh không biết chuyện cha mẹ định ép cậu gã đi, thế nên cậu liền lập tức kể lại mọi chuyện mình biết cho anh. Đọc từng đoạn tin kể lại mọi chuyện của Ice, Ais im lặng hồi lâu rồi mới nhắn lại.
_ Anh thật sự không hiểu cha mẹ đang nghĩ cái gì luôn đấy?!
_ Họ vậy mà lại dám bán em! Thật không thể chấp nhận được mà!
Tuy đó đều là những lời tức giận và quan tâm, nhưng mà Ice cứ có cảm giác nó sượng sượng mà nó giả giả làm sao?
_ Ice, anh sẽ giúp em. Em đang ở đâu?
Đọc dòng đó mà Ice chợt khựng lại. Nhưng dòng sau đó lại giúp cậu thả lỏng hơn.
_ Anh sẽ giúp em bỏ trốn, tới một nơi mà không ai biết, cha mẹ sẽ không thể bắt được em đâu. Tin anh.
Cũng vì lòng tin tưởng, Ice đã nói vị trí của mình qua.
Khi Ais đã tới trước mặt Ice, anh nở một nụ cười cực kỳ ấm áp và xót xa đối với đứa em trai mình luôn yêu thương hết mực. Ais dần dang tay, bảo Ice tới ôm, không chần chừ gì mà cậu cũng nhào vào lòng anh, người anh mà cậu luôn yêu thương, người luôn bảo vậy cậu mọi lúc.
Ais_ hm~ em trai anh bây giờ cũng khổ quá rồi.. thương em lắm.. Ice.
Ice hoàn toàn không cảnh giác với anh trai của mình, để rồi đột nhiên có một chiếc khăn lạnh lẽo đã được tẩm thuốc mê chợt bịt kín lấy mũi mà miệng của cậu.
Cậu hoảng hốt trừng to mắt nhìn người anh mình luôn tin tưởng, gần như là không tin được vào sự việc hiện tại. Ice cố giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương nhưng lại vô dụng, để rồi cậu chìm vào hôn mê, để cho Ais bắt mình đi .
.
.
.
"Hưm.. agh-.. chóng mặt quá.. mà.. đâu đây?" Lơ mơ tỉnh dậy mà nhìn thấy bản thân đang bị trói trên một cái ghế trong một căn phòng kín. Bên dưới chân cậu lại là một cái trận pháp gì đó nhìn hình vẽ rất kỳ quái, thậm chí cả căn phòng còn trống trơn và chỉ có mỗi em đang bị trói trên ghế tại trung tâm trận pháp.
Ngay lúc còn đang hoang mang thì lúc này cánh cửa phòng chợt mở, người bước vào ngay sau đó lại khiến Ice tim thắt lại.. vì đó là Ais, người anh cậu thương yêu nhất mới phản bội và lừa dối cậu cách đây vài tiếng trước.
‘ cạch-..! ’
Âm thanh tay nắm cửa bị vặn mở rồi đẩy vào, theo sau đó là một tiếng bước chân trầm đục và vang lên đều đều mà bước vào. Bóng người trước mắt khoanh tay lại , dựa lưng vào tường mà nhìn Ice với ánh mắt không chút thương tình. Là Ais..
Ice_ Anh... anh trai..
Ais_ Đừng có gọi tao như thế.
Tiếng gọi ấp úng của Ice như cứng nghẹn ở cổ, người anh trai luôn dịu dàng và yêu thương cậu giờ đây.. không còn như thế nữa mà lại lạnh lùng một cách tàn nhẫn cắt ngang lời của cậu.
Ais_ Đừng có tự gieo hy vọng rồi lại thất vọng nhá^^
Ais_ Sao? Trước giờ tao tốt với mày quá nên mày tưởng trong nhà có mỗi tao thương yêu mày thật à em?
Ais_ Sao mà ngây thơ thế.
Ais_ Trước giờ tao chỉ là làm theo lời cha mẹ, giả làm người anh tốt đẹp luôn yêu em trai là mày, để lừa gạt lòng tin của mày.
Ais_ Chỉ để có ngày hôm nay tận dụng cái lòng tin và sự ngây thơ rẻ mạc ấy thôi~
Mặc dù đã có thể đoán trước được nội dung Ais sẽ nói, nhưng mà Ice vẫn cảm thấy rất đau.. làm sao mà không đau được trong khi chính người anh trai mình tin tưởng nhất giờ đây lại nói ra sự thật là anh ta trước giờ chỉ toàn diễn cái bộ mặt giả tạo để cho mình xem.
Khi Ice đang dần cúi gầm mặt, thì Ais lại chợt nói thêm một câu khiến cậu phải ngẩn phắt đầu lên mà hoàn toàn khó tin nhìn Ais.
Ais_ Mày phải đồng ý hy sinh, gả qua bên Trung để cho gia tộc mình có quyền cao chức trọng hơn Ice à.
Ice_ Tại sao chứ?! Mắc mớ gì em phải hy sinh cho cái gia tộc chưa ngày nào khiến em biết được hơi ấm từ “nhà” này!
Ice_ Một cái gia tộc chó má phải đem bán con cháu mình đi chỉ để lấy cái lợi, thế thì có lý do gì để tôi đồng ý làm theo lời các người?!
Nói rồi Ice liền giãy dụa, muốn thoát ra khỏi cảnh bị trói chặt trên ghế như này, tức tới mức mà nước mắt cũng trào ra.
Ais_ Đây là do mày chọn, đừng trách cha mẹ và tao.
Ais quay lưng bước ra cửa, để lại Ice đang như muốn phát điên ở lại bên trong, nhưng qua khe cửa, Ice lại nhìn thấy bên ngoài còn một nhóm người nào đó ăn mặc rất lạ.
Rồi sau đó nhóm người mặc áo đen ấy cũng đẩy cửa bước vào, Ice vừa nhìn họ đã cảm thấy khó hiểu và hoang mang. Vì trong số họ, người thì cầm nến, người cầm một cuốn sách gì đó, có người lại để tay không, và thậm chí là cũng có người cầm trên tay một con dao bằng băng.
Ngay lúc cậu còn đang tự hỏi họ định làm gì, thì chợt có vài ba người tiến tới gần cậu, chưa kịp hoảng loạn nữa thì họ lại cởi trói cho cậu. Sau khi được cởi trói và thoát cảnh bị cố định trên ghế, Ice sững người. Nhưng niềm vui còn chưa có được bao nhiêu, một tên trong số chúng lại chợt tóm chặt lấy Ice, và cùng với một tên khác không chế cậu mà đè chặt xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Cậu cố vũng vẫy, đồng thời cũng muốn phản kháng, nhưng với sức của một đứa bé 10 tuổi so với mấy người trưởng thành lại như muối bỏ biển, đã thế sức mạnh của cậu còn bị khoá, hoàn toàn không thể sử dụng sức mạnh để mà đánh trả ai.
Mọi sức lực đều như vô dụng, và tinh thần của Ice sẽ không bị kinh động nếu như ngay sau đó không phải là cảnh bản thân cậu bị cưỡng chế ấn chặt tay xuống sàn, và cái người đan giữ con dao băng kia lại dơ con dao lên. Đồng tử Ice co lại mà chống cự càng kịch liệt hơn, mà như thế thì cậu chỉ bị hai con người đang khống chế mình kia lại ấn chặt bản thân xuống mặt sàn hơn.
Thế là trước sự chống cự của Ice, họ vẫn nhẫn tâm chặt con dao xuống. Máu cứ thế mà tuôn trào theo phần bàn tay bị chặt đứt rời, tiếng hét thảm thiết của đứa trẻ chỉ mới hơn 10 tuổi chợt vang lên khắp căn phòng, họ nghe thấy âm thanh đó, nhưng lại chả ai để tâm, họ vẫn nhàn nhạt CHẶT từng phần bộ phận của cậu ra. Từ bàn tay, cẳng tay, vai, bàn chân, cẳng chân, đùi, mình, rồi tới đầu. Ice cứ thế mà chết, chết không nhắm mắt trong sự đau đớn tột cùng.
Xong xuôi bước này họ lại còn chưa dừng, một người liền cầm lấy đầu của Ice lên, người thì bắt đầu sắp xếp từng bộ phận bị cắt lìa vào từng vị trí ở trận pháp, rồi mỗi người lại ra đứng ở một chỗ trong phòng. Và họ, bắt đầu thực hiện một nghi thức gì đó, với mục đích, là biến đổi từng bộ phận của Ice, thành như một con rối, để những người khác có thể tùy ý sai khiến mà cậu không thể làm trái, bỏ trốn hay phản kháng lại.
Sau khi hoàn tất, một trong số họ lại bước ra ngoài nói gì đó, rồi sau đó lại trở vào, cùng với một người bên gia tộc Innocent. Họ tên đầy đủ là Duri Innocent, là con cả của gia tộc nổi tiếng với sức mạnh hệ thiên nhiên và hồi phục đỉnh cao, cậu ta có ở đây chỉ để giúp nối lại các phần cơ thể bị chặt của Ice mà thôi. Tới khi cơ thể đã được nối liền lại, cả cái đầu cũng thế, chỉ là ở phần cổ vẫn có một dấu vết mờ mờ. Xong việc thì Duri cũng lập tức rời đi, còn về phần Ice thì bọn người kia lại tiếp tục làm thêm một cái phép gì đó để hồi sinh lại cậu, cũng nhờ cái trận pháp này từ ban đầu đã có tính chất giam hồn, thế nên khi bị giết thì Ice vẫn có thể hồi sinh lại.
Khi lại tỉnh lại một lần nữa sau khi vừa được hồi sinh, Ice cứ ngỡ mình sẽ lại tỉnh ở độ tuổi nào đó, nhưng lại chẳng ngờ.. là bản thân vẫn ở thời gian này.
Ice_ 'Không thể nào..'
Ice còn đang đờ đẫn, thì lại bị khống chế cả hai tay ra phía sau, một người bước tới mà bóp lấy hai bên má cậu, rồi cưỡng chế kéo lưỡi cậu ra. Chỉ cần như thế, Ice cũng có thể nhận ra bản thân sắp bị gì.
Không chút do dự gì, họ cắt lưỡi Ice, hoàn toàn cắt đứt cơ hội nói chuyện của cậu. Nước mắt đau đớn mà rơi lã chã, để tay ôm miệng đang chảy máu vì bị cắt lưỡi mà cậu chỉ có thể phát ra từng tiếng ú ớ một cách uất nghẹn, đau đớn và tuyệt vọng tới tội cùng.. từ cái giây phút đó, Ice coi như đã hoàn toàn mất đi sự tự do của bản thân.
Từ ngày bị biến đổi ấy cho tới tận khi Ice 18 tuổi, cậu sống không khác gì một con rối sống, ai bảo cậu làm gì thì cậu cũng với động tác cứng nhắc như một con rối mà làm theo, không than không phiền mà chỉ biết phục tùng. Ice không cần ăn, vì khi bị biến đổi, cậu thật sự cứ như một con rối sống, không cần ăn, uống, ngủ hay làm gì như người bình thường cả, ngoan ngoãn, vâng lời, phục tùng và im lặng. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu đã chết, cậu vẫn còn sống, vẫn thở, tim vẫn đập, não vẫn hoạt động bình thường! Chỉ là hoàn toàn mất tự do mà thôi.
Năm cậu 18 tuổi.
‘ NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!! ’
Ice_ *Không! TÔI KHÔNG MUỐN! TÔI KHÔNG MUỐN THÀNH HÔN VỚI TÊN TRƯỚC MẶT MÀ!!*
Nhưng dù trong lòng có gào thét, hay phản đối thế nào đi chăng nữa, thì thân ảnh mặc một bộ đồ hỷ phục đỏ au đó vẫn chậm rãi cúi đầu với vị tân lang trước mắt.
‘ NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!! ’
Ice_ *Tại sao các người cứ ép tôi vậy hả?! Tôi đã làm nên tội gì mà sao các người cứ lấy lý do hy sinh vì gia tộc! Là vì gia tộc hay là bì chính bản thân các người!!*
Trong lòng oán hậu mà mắng chửi không ngừng, bên ngoài, phía dưới tâm khăn voan kia thì khoé mắt em lại dần dâng nước, môi khẽ mím lại rất chặt mà giọt nước mắt chợt rơi, cậu hoàn toàn không thể làm trái LỆNH của bậc trưởng bối, đặc biệt là khi cậu đã bị biến thành một con rối sống.
‘ PHU THÊ GIAO BÁI!! ’
Ice với toàn bộ động tác đều rất cứng nhắc, thậm chí là còn có chút khựng vì tâm lý cậu đang không ngừng phản kháng, nhưng con rối vẫn chỉ là con rối, cănn bản là không thể làm trái lệnh của Người Điều Khiển Rối được. Cúi đầu giao bái với đối phương trong sự uất ức cùng cực, sau khi mọi thủ tục xong xuôi thì cậu liền bị kéo vào phòng tân hôn.
Ice muốn phản kháng, Ice muốn bỏ trốn và vùng ra, nhưng vì hiện tại cậu chỉ là một con rối, cậu phải nghe theo lời của Tất Cả Mọi Người. Vậy nên đêm tân hôn hôm đó.. có lẽ sẽ là khởi đầu cho mọi bi kịch của cậu.
Cứ thế mà trôi qua 7 năm kể từ khi Ice bị ép thành hôn, nghĩa là từ năm đó 18 tuổi, cậu giờ đây đã trở thành một con người với gương mặt cực kỳ xinh đẹp, rất vâng lời và chưa từng phàn nàn hay nói câu nào ở tuổi 25, dù sao thì cậu cũng bị cắt lưỡi từ năm 10 tuổi rồi, nên có muốn cũng chả nói được. Cậu đã vô số lần cùng CHỒNG của mình ân ái, nói là vậy, nhưng thật ra đều cho cậu bị ép cả. Không thể phản kháng, không thể phàn nàn, cũng không có chút chống cự, cũng không thể sử dụng sức mạnh của mình vì đã bị chính người nhà của mình phế cả sức mạnh, Ice giờ đây cứ như chỉ còn lại các xác rỗng, còn hồn thì đã chết từ lâu rồi. Bị coi như một món đồ vô tri vô giác mà bị người chồng mặc ý sai khiến, từ làm việc, lo nhà cửa cho tới cả chuyện phục vụ.
Đồng thời, trong suốt 7 năm qua, Ice đã 3 lần sảy thai ngoài ý muốn khi cậu bị chính người chồng của mình Chơi quá đà, 5 lần bị đẩy lên bàn mổ để phá thai chỉ vì đó là con gái, 4 lần bị cả nhà chồng và chồng bắt sinh mổ, chỉ vì cái thằng chồng kia không thích đồ chơi của mình không còn nguyên vẹn...
Cả tinh thần và cơ thể của Ice bị bào mòn dần, đã thế suốt 7 năm qua cậu chưa từng được thay một bộ đồ khác ngoài bộ đồ hỷ phục ấy, một vì nó hợp và cậu mặc lên rất đẹp, còn hai là vì nó có thể che đi hết toàn bộ những vết thương bị bạo hành bởi chồng của Ice. Không chỉ bị coi là món đồ chơi giải toả con thú tính, Ice còn bị coi như một cái bao cát, một bục bông mềm tùy ý người khác tác động để mà trút giận. Bên dưới tay áo và phần tà áo dài của bộ hỷ phục, chả thấy da thịt cậu đâu.. chỉ có thể thấy những vết băng bị thấm đỏ bởi máu, những vết thương bầm tím lớn nhỏ khác nhau chi chít trên cơ thể, cơ thể này sớm đã không còn là của Ice nữa rồi..
Năm Ice 26 tuổi. Cậu mới thật sự chết, vì bị tên chồng kia chơi một cách tàn bạo. Cái việc là chỉ trong 7 năm, sinh mổ 4, mổ phá thai 3 và cả sảy thai 3 lần ngoài ý muốn, cơ thể của Ice đã sớm nguy kịch, đã thế còn bị bạo lực gia đình, không chết, cũng là cái lạ.
Khi Ice qua đời, không hề có ai tỏ chút ý xót thương, mà chỉ toàn là lời trách móc dành cho cậu, họ nói cậu không xứng làm vợ vì dám bỏ chồng mà không ở lại hầu hạ chồng cho tới nơi tới chốn. Là vậy đấy, chả ai quan tâm cậu cả.
Ice_ ...
Mơ màng mà trước mắt Ice lúc này, là cơ thể của cậu ở ngay những vòng lặp trước mà không phải là cái cơ thể bị biến thành con rối kia, cậu thấy bản thân lại như đang rơi, rơi ở một không gian tối đen và sâu hun hút như một cái vực thẳm không đáy, cảm giác đau đớn trước lúc chết nó vẫn còn quanh quẩn quanh Ice, cái cảm giác thực thực giả giả này.. thật khó tả.
Trước ánh mắt mơ hồ, đôi môi ấy lại dần mấp máy, rồi chợt thốt ra một câu.
Ice_ Kết thúc rồi.. phải không..?
Ice_ Boboiboy.. Ice Wonderland....
Trong giọng nói ấy lại có sự giải thoát, một cái cảm giác được buông tha làm Ice cảm thấy.. khá lạ...
Rồi chợt không gian xung quanh lại vang lên một bài đồng dao, âm thanh lanh lảnh từng tiếng trẻ con cứ vang lên và vang vọng khắp cả xung quanh:
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe về địa ngục,
Tiếng khóc trần thục,
Oán hận muôn phương.
Lên ba bất án,
Tuổi mười khóc than,
Tay chân tách rời,
Hoá làm con rối,
Nói dối cắt lưỡi,
Uất nghẹn thảm thương.
Anh trai lừa gạc,
Lòng người hiểm ác.
Mười tám hỷ đỏ,
Cưới người thành đô,
Cúi đầu tam bái,
Uất hận bi ai.
Đôi mươi tàn tạ,
Cưỡng ép ân ái!
Bảy năm oán hận,
Đổi lấy bi thương,
Ba lần sảy mất,
Năm lượt bỏ hoa,
Bốn bận mổ ra,
Tạo thành ác tính.
Thân thể kín hoa,
Nặc mùi thuốc đỏ,
Bông trắng quấn đầu,
Chẳng thấy tay đâu.
Hai sáu lìa đời,
Chẳng ai đoái hoài,
Lơ lửng chẳng hay,
Tại về tuổi chín!
Ngay khi bài đồng dao vừa kết thúc, Ice cảm thấy từ sau lưng chợt có một lực kéo giật mạnh eo cậu xuống phía dưới, khiến cậu như rơi thẳng xuống một mặt kính mà phần bề mặt cậu mới bị kéo mạnh xuống vỡ tan thành những mảnh kính, chúng phản chiếu lấy hình ảnh của cậu ngay lúc này. Rồi chợt tầm mắt của Ice lại tối sầm, ý thức cũng chợt biến mất.
.
.
.
.
Ice_ Ức-.. Ah!!
Giật mình bật dậy ngay trên chiếc giường quen thuộc, hơi thở của Ice dồn dập và rối loạn khôn cùng, run rẩy đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh thì cậu cũng chợt cảm thấy nhẹ nhõm làm sao.. vì bây giờ cậu lại tỉnh dậy ở năm bản thân 9 tuổi như những vòng lặp lần trước, không phải là tỉnh dậy một lần nữa ở cái nơi biến thể vòng lặp ấy nữa.
Nhưng còn chưa được thả lỏng bao lâu, cả người Ice chợt truyền tới một cảm giác đau đớn, từ việc bị cắt tứ chi, bị cắt lưỡi, bị cưỡng ép đến bạo hành.. Mọi cơn đau từ vòng lặp trước liền trở lại, nó khiến cậu đau đớn, cậu muốn hét, muốn gào, nhưng dù thế nào thì cảm giác bị cắt lưỡi đã khiến cậu không thể làm thế mà chỉ có thể đau đớn mà quằn quại từng chút một, khác gì bị tra tấn lại đâu..
Cuối cùng, mặc dù đã thoát khỏi cái nơi cứ như địa ngục ấy, thì Ice vẫn không thể thoát khỏi cái việc bản thân đang bị kẹt trong Vòng Lặp của bản thân, cũng như là mãi mãi không thể được giải thoát mà chỉ có thể ngày ngày bị dày vò một cách đau khổ như vậy.
-
[ E N D ]
-